Hàng chục trường hợp ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Đà Lạt

Hàng chục người dân tại thành phố Đà Lạt, du khách và vận động viên đang thi đấu tại Trung tâm huấn luyện - thi đấu thể dục thể thao Lâm Đồng phải nhập viện cấp cứu, nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Phòng Y tế thành phố Đà Lạt làm việc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt để thu thập thông tin vụ việc.
Phòng Y tế thành phố Đà Lạt làm việc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt để thu thập thông tin vụ việc.

Chiều 22/3, Sở Y tế Lâm Đồng thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng, Phòng Y tế và đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Đà Lạt đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt kiểm tra, thu thập thông tin vụ hàng chục ca nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Theo ghi nhận, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng có 23 ca nhập viện với biểu hiện rối loạn tiêu hóa, nghi ngộ độc thực phẩm (buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, sốt); trong đó có 14 ca điều trị ngoại trú và 9 ca điều trị nội trú với phác đồ điều trị: kháng sinh, bù nước điện giải, hạ sốt. Tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt ghi nhận 27 ca nhập viện, với biểu hiện như trên; trong đó có 10 ca điều trị ngoại trú và 17 ca điều trị nội trú. Hiện các bệnh nhân đều tỉnh táo và tiếp xúc tốt.

Sáng 21/3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng nhận được thông tin có các ca rối loạn tiêu hóa, nghi ngộ độc thực phẩm tại hai bệnh viện trên.

Sau khi tiến hành xác minh, điều tra, tất cả các bệnh nhân này đều có tiền sử ăn bánh mì thương hiệu Liên Hoa (thuộc hộ kinh doanh Trần Thị Ý Nhi, địa chỉ: 165 Phan Chu Trinh, phường 9, thành phố Đà Lạt và hộ kinh doanh Tài Trung Phan, địa chỉ tại số 9 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt) sản xuất và kinh doanh.

Hai cơ sở này thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Đà Lạt. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đã báo Phòng Y tế và đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Đà Lạt tiến hành kiểm tra hai cơ sở trên, ghi nhận hai cơ sở chưa xuất trình sổ theo dõi nguồn gốc thực phẩm và không lưu mẫu thức ăn theo quy định và hiện đang tiếp tục làm việc.

Sở Y tế Lâm Đồng đã yêu cầu Phòng Y tế thành phố Đà Lạt tạm đình chỉ hoạt động hai cơ sở trên để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời, hai cơ sở phải tiến hành khắc phục đến khi bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm mới được hoạt động trở lại. Sở Y tế giao Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt tiếp tục tiếp nhận, theo dõi, điều trị và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.