Hàn Quốc tăng cường xuất khẩu gạo

Số liệu của Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp Hàn Quốc (Nonghyup) cho thấy, trong năm 2024, xuất khẩu gạo của Nonghyup đạt 9,1 tỷ won (khoảng 6,67 triệu USD), tăng mạnh tới 70% so với năm trước.

Trong bối cảnh thực phẩm Hàn Quốc (K-food) ngày càng phổ biến trên thế giới, Chính phủ Hàn Quốc đã khuyến khích thúc đẩy xuất khẩu gạo, theo đó nước này đã mở rộng hỗ trợ cho lĩnh vực trên, coi việc mở rộng xuất khẩu gạo là một trong những biện pháp hiệu quả để giải quyết tình trạng dư nguồn cung gạo trong nước.

Số liệu của Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp Hàn Quốc (Nonghyup) cho thấy, trong năm 2024, xuất khẩu gạo của Nonghyup đạt 9,1 tỷ won (khoảng 6,67 triệu USD), tăng mạnh tới 70% so với năm trước.

Đặc biệt, xuất khẩu gạo sang Pháp, Đức, New Zealand và Việt Nam tăng khoảng gấp 3 lần từ 657.000 USD lên 2,147 triệu USD, dẫn đầu về mức tăng trưởng liên quan đến xuất khẩu.

Cũng theo Nonghyup, quốc gia nhập khẩu nhiều gạo của Hàn Quốc nhất là Mỹ. Trong năm 2024, giá trị xuất khẩu gạo của nước này sang Mỹ đạt 1,94 triệu USD, chiếm 29,2% tổng kim ngạch kim ngạch xuất khẩu gạo của các nước.

Năm 2022, đợt nắng nóng và hạn hán xảy ra ở bang California, vùng sản xuất lúa gạo chính của Mỹ, khiến sản lượng gạo tại bang này giảm 39,5% trong một năm và giá cả tăng vọt.

Mặt khác, trong bối cảnh giá gạo giảm do sản lượng gạo cao quá mức ở Hàn Quốc, các nhà nhập khẩu tại Mỹ đã coi gạo của nước này là sự lựa chọn thay thế.

Để ứng phó với xu hướng trên, Chính phủ và chính quyền các địa phương của Hàn Quốc cũng đang hỗ trợ xuất khẩu gạo vì cho rằng việc mở rộng xuất khẩu gạo có thể là một biện pháp để giải quyết tình trạng dư thừa nguồn cung gạo khi lượng tiêu thụ gạo trong nước tiếp tục giảm.

Tháng 12 năm ngoái, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc đã thông báo việc tăng cường xuất khẩu gạo và thực phẩm chế biến từ gạo để cải cách cơ cấu ngành gạo.

Để đạt được mục tiêu này, bộ trên có kế hoạch mở rộng dần xuất khẩu gạo, tập trung vào các thị trường mới đầy hứa hẹn như Singapore.

Chính quyền địa phương ở các vùng sản xuất gạo lớn của Hàn Quốc như Jeonnam, Jeonbuk, Gyeongbuk và Gangwon đang xuất khẩu gạo sang các thị trường của quốc gia trên tại Mỹ và hỗ trợ chi phí logistics cũng như chi phí bảo hiểm.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.