Hạn chế tai nạn do vũ khí tự chế và vật liệu nổ

Nhiều năm qua tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cho nên việc người dân sử dụng súng tự chế săn bắn và sử dụng kích điện, thuốc nổ để đánh bắt cá trên các sông, hồ đã giảm. Tuy nhiên cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách để hạn chế thấp những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. 

Công an huyện Văn Chấn (Yên Bái) kiểm tra lô kiếm, súng tự chế thu giữ được.
Công an huyện Văn Chấn (Yên Bái) kiểm tra lô kiếm, súng tự chế thu giữ được.

Khoảng 16 giờ ngày 15-6-2020, tại khu vực rừng thuộc thôn Trung Tâm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, ba thanh niên là: Triệu A Phấy, Bàn A Pù, Bàn A Sâu, người dân tộc Dao, đều trú tại bản Nậm Pươi của xã cùng rủ nhau đi săn tại khu rừng nêu trên. Quá trình di chuyển và đón lõng thú săn của ba người không thống nhất vị trí, nên khi thấy một con sóc mầu xám đang trên cành cây gần đồi chuối, Triệu A Phấy xiết cò nổ súng kíp, sau nghe thấy tiếng đổ uỵch, khi chạy xuống thấy đạn trúng vùng đầu của Sâu, khiến Bàn A Sâu chết tại chỗ. Do tâm lý hoảng sợ, A Phấy đã che dấu việc dùng súng bắn chết người bằng cách không kể cho ai biết. Sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã mất khá nhiều thời gian truy vết, xét hỏi, điều tra làm rõ vụ án, qua đó bắt tạm giam hai tháng đối với Triệu A Phấy về tội danh “Vô ý làm chết người”. Quá trình làm việc tại cơ quan công an, A Phấy đã thừa nhận hành vi sử dụng súng kíp tự chế vô ý bắn chết người. 

Xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn có 17 thôn thì có sáu thôn vùng cao với hơn 3.800 người H’Mông sinh sống. Đặc thù cuộc sống của đồng bào gắn liền với núi rừng, ngoài việc bảo vệ nương rẫy khỏi thú rừng quấy phá, khẩu súng săn là biểu tượng sức mạnh của thanh niên H’Mông từ lâu đời. Trước đây, nhà nào cũng có súng tự chế, thậm chí mỗi đàn ông trong gia đình đều có một khẩu súng tự chế. Nay thì khác, qua công tác tuyên truyền vận động, kết hợp gắn với thực hiện quy ước, hương ước của thôn bản trong xây dựng nông thôn mới, việc dùng súng săn đã giảm hẳn. Trung úy Hà Văn Chiến, Phó Trưởng Công an xã Cát Thịnh cho biết: Ở các bản Làng Lao, Pín Pé, Pa Chum, Khe Kẹn, đồng bào H’Mông cơ bản chấp hành tốt việc không sử dụng súng tự chế săn bắn thú rừng. Trong đợt cao điểm vận động vừa qua, lực lượng chức năng xã Cát Thịnh thu hồi được bốn súng kíp tự chế, một súng tự chế bắn đạn cao-su.

Tại hồ Thác Bà, rộng hơn 23.000 ha, nằm trọn trong hai huyện Yên Bình và Lục Yên. Lâu nay việc sử dụng kích điện, vó đèn mắt lưới nhỏ đánh bắt thủy sản trong hồ dẫn đến cạn kiệt nguồn lợi thủy sản. Các đối tượng dùng máy kích điện từ ắc-quy 150 vôn kích lên hàng nghìn vôn, khiến cá tôm bị ngất, sau đó dùng vợt bắt. Khi bị phát hiện truy đuổi, nhằm tránh bị xử phạt, các đối tượng thường ném kích điện, ắc-quy là tang vật xuống hồ, sau khi cơ quan chức năng đi khỏi thì quay lại lặn vớt. Với một số đối tượng hung hãn, dùng vợt kích điện chống trả, nếu chạm vào người sẽ gây nguy hiểm cho lực lượng truy bắt. Ngày 29-7, trong quá trình tuần tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hồ, cơ quan chức năng phát hiện một số đối tượng dùng ngư cụ cấm, khai thác trái phép cá tôm. Quá trình truy đuổi, các đối tượng bỏ chạy để lại bảy bình ắc-quy, bốn kích điện, năm vợt cá. Thời gian này, qua vận động ngư dân vùng hồ Thác Bà, người dân đã tự nguyện tháo dỡ 46 vó lưới đèn (loại vó mắt nhỏ, sử dụng đèn chiếu sáng ban đêm nhử cá vào và cất vó bắt tất cả các loại cá tôm) khai thác thủy sản trái phép. Qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 10-5, qua tố giác tội phạm đã làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Xi, SN 1989, trú xã Tân Hương, huyện Yên Bình tàng trữ một quả mìn tự chế, trọng lượng 100 g. Cơ quan chức năng đã kiên quyết xử lý về tội mua bán vũ khí trái phép đối với Nguyễn Văn Xi, nhằm răn đe cảnh báo với những người đang có ý định sử dụng thuốc nổ đánh cá trái phép. Ngày 3-7, tại tổ 12 thị trấn Yên Bình, anh Hoàng Minh Đức khi tát cạn ao cá phát hiện hai băng đạn, kiểm đếm có 12 viên đạn AK, đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng đến thu hồi, tiêu hủy theo quy định.   

Văn Chấn là huyện có 24 đơn vị hành chính cấp xã, 70% diện tích là đồi núi, có hơn 120 nghìn người dân của 27 dân tộc thiểu số sinh sống. Từ tháng 7-2018 đến nay, xảy ra bốn vụ liên quan tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, với sáu đối tượng phạm pháp hình sự. Trước tình hình nêu trên, lãnh đạo huyện Văn Chấn đã xây dựng mới các mô hình liên quan tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí tự chế. Xây dựng hai mô hình “bản làng không tiếng súng” tại thôn Khe Cảnh, xã An Lương; “Ba không về vũ khí” tại thôn Giàng Cài, xã Nậm Lành. Đại úy Triệu Triều Thăng, Trưởng công an xã Nậm Lành cho biết: Cách làm là tranh thủ cán bộ, đảng viên, già làng, trưởng bản người có uy tín trong cộng đồng dân cư, dòng họ để vận động người thân, dòng họ chấp hành tốt các quy định của Nhà nước. Phải gắn bó mật thiết với dân, tranh thủ đến từng nhà, vào buổi tối khi người dân đã về bên các bếp lửa để nói điều hay, lẽ phải, điều hại khi dùng súng tự chế, để người dân tự giác giao nộp. Nhờ đó, người dân Giàng Cài tự giác giao nộp 30 súng săn tự chế, chiếm số lượng lớn trong số 88 khẩu súng tự chế, được thu hồi sáu tháng đầu năm 2020 của huyện Văn Chấn. Tại xã Ngòi A, huyện Văn Yên, qua công tác tuyên truyền, vận động anh Trương Văn Chính đã tự nguyện giao nộp một súng kíp tự chế. Anh Chính cho biết: “Trước đây gia đình mình được ông bà để lại một khẩu súng kíp nhằm bảo vệ tài sản gia đình khỏi thú dữ, nay qua vận động của cán bộ biết tác hại của việc dùng súng tự chế, để bảo đảm trật tự an ninh trong khu vực, mình đã tự nguyện giao súng cho chính quyền”.
 
Theo báo cáo của Công an tỉnh Yên Bái, trong 5 năm qua, các lực lượng chức năng đã vận động, thu hồi 11 quả bom sót lại sau chiến tranh, 3.407 khẩu súng các loại, 36 lưu đạn, gần 5.000 viên đạn, 369 công cụ hỗ trợ và nhiều vũ khí thô sơ khác. Phát hiện, bắt giữ 74 vụ, 104 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ hơn 1,6 tấn pháo các loại. Thượng tá Phạm Nhật Tân, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh Yên Bái cho biết: Qua triển khai Kế hoạch về mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trong sáu tháng đầu năm 2020 đã thu hồi 289 súng tự chế (tăng 128 khẩu so với cùng kỳ), một súng săn hai nòng, 31 công cụ hỗ trợ, 249 viên đạn các loại. Đấu tranh làm rõ 19 vụ, 23 đối tượng mua bán, vận chuyển pháo trái phép, thu giữ gần 1.300 kgpháo nổ. Đây là kết quả đáng khích lệ, bởi chỉ có thu hồi, quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ trong thời bình, mới đem lại sự bình yên cho nhân dân. 

Để giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Yên Bái cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung chính sách, có chế tài mạnh để răn đe, hạn chế thấp nhất các vụ việc phức tạp xảy ra liên quan vũ khí tự chế, vật liệu nổ. 

Có thể bạn quan tâm

Biển cảnh báo nhắc nhở các tài xế giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân-Nghi Sơn.

Giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Nghiêm minh, không máy móc

Từ ngày 27/8, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm khoảng cách an toàn trên tuyến Pháp Vân-Nghi Sơn. Việc xử lý nghiêm là cần thiết để phòng ngừa tai nạn, song cần xác định tiêu chí vi phạm, xử lý phù hợp các tình huống phát sinh, hoàn thiện hệ thống cảnh báo để quy định đi vào thực tiễn, tạo đồng thuận.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà gia đình chính sách tại Thái Nguyên. (Ảnh minh họa: DUY ĐỨC)

Bổ sung chính sách với người đã hưởng chế độ một lần sẽ tạo bất cập

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc xem xét ban hành chính sách hỗ trợ các đối tượng được hưởng chính sách một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, Bộ Quốc phòng cho biết, việc này sẽ tạo bất cập và không bảo đảm công bằng giữa các đối tượng.

Nhiều khách hàng chia sẻ sẵn sàng bỏ qua trải nghiệm các hàng quán vì trông thấy quán sử dụng các thiết kế do AI tạo ra.

Cảnh giác với ảnh món ăn AI: Đẹp mắt nhưng có thể khác xa thực tế

Những bát phở đầy ắp topping, miếng thịt nướng vàng óng hay ly đồ uống bắt mắt ngày càng xuất hiện nhiều trên các ứng dụng giao đồ ăn và mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI, khiến món ăn hấp dẫn hơn thực tế, dễ khiến khách hàng hụt hẫng khi nhận hàng.

Tại Hà Nội, từ năm học 2026-2027, việc tổ chức bữa ăn bán trú được thực hiện theo quy trình mới, tăng công khai, phân định trách nhiệm và ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) trong quản lý. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bữa ăn học đường: Phụ huynh cần được biết gì để cùng giám sát?

An toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường không dừng lại ở việc chọn đơn vị cung cấp đủ điều kiện mà điều phụ huynh quan tâm nhất là, sau khi ký kết hợp đồng, các đơn vị cam kết về năng lực, nguồn thực phẩm, định lượng và chất lượng suất ăn được hậu kiểm ra sao? 

Theo thông tin từ ePass, chính sách mới là chính sách phí áp dụng cho hoạt động xử lý giao dịch ETC kể từ thời điểm có hiệu lực, độc lập với các dịch vụ, tiện ích bổ sung khác. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

ePass làm rõ phí xử lý giao dịch ETC

Trước những băn khoăn của người sử dụng về phí xử lý giao dịch ETC, ePass cho biết, khoản phí chỉ áp dụng với tài khoản có phát sinh giao dịch xe qua trạm trong tháng trước đó và được tính theo tài khoản, không tính theo số lượng phương tiện đăng ký.

Ảnh minh họa, có sử dụng AI.

Cảnh báo hệ lụy từ việc bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp

Chỉ vì thông tin căn cước cá nhân bị kẻ xấu lợi dụng, có người bỗng trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp “ma” mà mình chưa từng thành lập. Đến khi phát hiện, doanh nghiệp đã phát sinh nợ thuế, cá nhân đứng trước nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Khi mua hàng online chưa chắc đã rẻ hơn ngoài chợ

Khi mua hàng online chưa chắc đã rẻ hơn ngoài chợ

Sự phát triển của thương mại điện tử từng khiến nhiều người tin rằng mua hàng trực tuyến luôn rẻ hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, không ít mặt hàng trên sàn lại có giá cao hơn chợ truyền thống hoặc cửa hàng bán lẻ, dù vẫn được gắn mác "ưu đãi", "giảm giá". Thực tế này đang dần thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng.