Hải quan Đồng Nai đồng hành cùng doanh nghiệp

NDĐT - Những ngày cuối tháng 12 này, nếu như các đơn vị thu ngân sách trên địa bàn Đồng Nai đang hoạt động hết công suất, nhằm đạt chỉ tiêu được giao, thì đối với Hải quan Đồng Nai, đơn vị phụ trách địa bàn hai tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận ngay từ cuối tháng 11 đã hoàn thành kế hoạch năm.

Doanh nghiệp đến làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Biên Hòa.
Doanh nghiệp đến làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Biên Hòa.

Có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, đơn vị đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tạo sự minh bạch khi giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp.

Nếu như trước đây, hầu như ngày làm việc nào anh Nguyễn Mạc Quang Trình, Trưởng bộ phận xuất nhập khẩu, Công ty TNHH Quadrille Việt Nam, KCN Amata, TP Biên Hòa, cũng phải đến Chi cục Hải quan Biên Hòa để làm thủ tục, chờ đợi để đăng ký kiểm hàng, thì thời gian gần đây, một tuần anh Trình chỉ phải đến một lần. Thời gian cũng chỉ cần vài phút để làm tờ khai kiểm hàng của doanh nghiệp.

Theo anh Trình, có được kết quả trên là nhờ việc áp dụng giải quyết nhiều thủ tục qua mạng của ngành hải quan. “Bản thân tôi chuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, tôi thấy việc ngành hải quan giải quyết ngày càng nhiều thủ tục qua mạng rất có lợi. Bởi lẽ, như doanh nghiệp chúng tôi, không có nhiều người để đi làm thủ tục hải quan nên cái lợi đầu tiên là tiết kiệm được nhân lực, thứ hai nữa tiết kiệm thời gian đi lại và cái quan trọng cuối cùng là tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp”, anh Trình cho biết.

Anh Nguyễn Mạc Quang Trình làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Biên Hòa.

Không chỉ anh Trình, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cũng cảm thấy hài lòng hơn trước đây khi đến làm thủ tục thông quan hàng hóa tại các chi cục hải quan, nhờ tiết kiệm thời gian, chi phí. Cảnh tượng chờ đợi, chen chúc tại các bộ phận tiếp nhận, giải quyết hồ sơ ở các chi cục thuộc Hải quan Đồng Nai không còn nữa. “Việc áp dụng giải quyết nhiều thủ tục qua mạng mang nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Chẳng hạn như dịch vụ công trực tuyến, doanh nghiệp mình không phải mang công văn đến trực tiếp như trước đây mà chỉ cần nộp qua hệ thống của hải quan, nhờ đó rút ngắn thời gian và chi phí cho doanh nghiệp”, Chị Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Cán bộ xuất nhập khẩu, Công ty TNHH điện và điện tử TCL Việt Nam chia sẻ.

Theo đồng chí Nguyễn Phúc Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai, để ngày càng phục vụ tốt hơn doanh nghiệp, đơn vị đã áp dụng hệ thống quản lý hải quan tự động tại các cảng kho, kho bãi và triển khai cơ chế một cửa làm thủ tục tại các cảng trên địa bàn hai tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận. Ngoài ra, tiếp tục vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống VNACCS, hướng đến giải quyết thủ tục hải quan điện tử mọi nơi - mọi lúc - mọi phương tiện. Đồng thời, triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị trực thuộc. Nhờ đó, trong năm 2018, Hải quan Đồng Nai là đơn vị xếp thứ ba toàn ngành về tiếp nhận, xử lý hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, với 6.752 hồ sơ đúng hạn.

Song song đó, đơn vị tiếp tục triển khai “Hệ thống trao đổi thông tin Hải quan - Doanh nghiệp”, cho phép trao đổi thông tin qua lại hai chiều một cách nhanh chóng, thuận tiện, góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

“Việc trao đổi thông tin, kết nối hải quan với doanh nghiệp một cách trực tuyến, giúp chúng tôi biết doanh nghiệp có nhu cầu gì đối với cơ quan hải quan. Ngay sau khi doanh nghiệp gửi yêu cầu đó qua hệ thống, chúng tôi trả lời trực tiếp đến bàn của doanh nghiệp. Đến nay, riêng phần mềm này hằng ngày đang kết nối trực tiếp với 1.052 doanh nghiệp. Qua đó, chúng tôi đã trả lời trực tuyến và tư vấn cho hơn 19 nghìn vướng mắc về thủ tục hải quan của doanh nghiệp qua hệ thống”, đồng chí Nguyễn Phúc Thọ cho hay.

Công chức Cục Hải quan Đồng Nai tiếp nhận trả lời doanh nghiệp qua mạng.

Cũng để phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và thực hiện phương châm xuyên suốt trong những năm qua của tỉnh Đồng Nai là chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, Cục Hải quan Đồng Nai đều đặn tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp theo nhóm nước, vùng lãnh thổ, như: Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)… Thông qua các buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan Đồng Nai và các sở, ngành lắng nghe, xử lý ngay các kiến nghị, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời phổ biến những chính sách, quy định mới.

Đối với thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Phúc Thọ cho biết, trong năm 2018, Hải quan Đồng Nai đã sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Thanh tra thành Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra. Ở cấp đội thuộc chi cục được sắp xếp từ 29 đội, giảm còn 13 đội. Ngoài ra, hiện Cục Hải quan Đồng Nai được Tổng cục Hải quan chọn triển khai Đề án đổi mới hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, đáp ứng các yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng.

Cũng nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm nên đến thời điểm này, Hải quan Đồng Nai đã vượt các chỉ tiêu được giao, trong đó thu ngân sách năm 2018, ước đạt 18.200 tỷ đồng, vượt khoảng 10% kế hoạch.

Trong thời gian tới, Hải quan Đồng Nai sẽ tiếp tục đầu tư thiết bị hiện đại để ứng dụng công nghệ vào chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức khi tiếp xúc, trực tiếp giải quyết một số thủ tục bắt buộc cho doanh nghiệp theo quy định của ngành.

Có thể bạn quan tâm

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

Toàn cảnh hệ thống dây chuyền bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. (Ảnh QUANG THỌ)

Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo tốt đời sống người lao động

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.