Hải Phòng: Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Thực tế cho thấy, việc tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương (cũ) đã có những bước đột phá toàn diện.

Hạ tầng giao thông, đô thị của Hải Phòng ngày càng hiện đại.
Hạ tầng giao thông, đô thị của Hải Phòng ngày càng hiện đại.

Đơn cử, thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025, hai địa phương đã triển khai với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân.

Kết quả xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 đạt nhiều kết quả tích cực. Hải Phòng là một trong những địa phương bố trí vốn ngân sách nhà nước trực tiếp lớn nhất cho thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (chiếm 10% tổng vốn ngân sách địa phương), hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong khi đó, Hải Dương là một trong 5 tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới từ năm 2020.

Đối với việc triển khai Phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, chỉ tính riêng lĩnh vực an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương đã quan tâm ban hành 14 nghị quyết. Đây là những cơ chế chính sách mang tính đặc thù, khi thực hiện đã giúp hàng chục ngàn hộ gia đình chính sách và hộ nghèo xây mới và sửa chữa nhà ở; cải thiện, nâng cao đời sống cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Kết quả đến năm 2025, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo trước 1 năm so Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Hải Dương giảm từ 2,15% (năm 2021) xuống còn 0,96% (năm 2024), hộ cận nghèo giảm còn 1,3%, ước hết năm 2025 giảm 4/5 số hộ nghèo so đầu kỳ.

Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch bệnh Covid-19”cũng được 2 địa phương quyết liệt triển khai. Thời điểm xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng, thành phố Hải Phòng lên kịch bản ứng phó ở cấp độ cao nhất (300.000 ca bệnh), thần tốc triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, kiểm soát tình hình dịch, nên tỷ lệ tử vong của Hải Phòng thấp hơn so mặt bằng chung của cả nước...; đồng thời, thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Tỉnh Hải Dương cũng quyết liệt triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch; đáng chú ý đã huy động được hơn 30 tỷ đồng tiền mặt, 7 tỷ đồng là các thiết bị, vật tư y tế, phương tiện phòng dịch, lương thực… để phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Cùng với những kết quả nêu trên, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương (cũ) còn ghi điểm ở phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” và phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Tại Hải Phòng, đặc thù do không còn nhà tạm, nhà dột nát, thành phố hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” bằng việc triển khai phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà hư hỏng, xuống cấp của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố” trong năm 2025.

Kết quả triển khai thực hiện, tỉnh Hải Dương hoàn thành thực hiện phong trào thi đua vượt 2 tháng so mục tiêu đề ra. Thành phố Hải Phòng hoàn thành hỗ trợ nhà ở người có công ngày 27/7/2025 với tổng số 1.763 căn nhà, trong đó có 1.165 căn nhà người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” huy động được các cấp, các ngành tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của hai địa phương và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng giao thông đạt được những kết quả quan trọng, không gian đô thị được mở rộng, hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư hoàn chỉnh, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh.

Nổi bật là thành phố Hải Phòng đã tập trung, quyết liệt triển khai các dự án nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2025 là 15.400 căn; từng bước xử lý dứt điểm vấn đề nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố; phát triển không gian đô thị theo 3 hướng đột phá; tỷ lệ đô thị hóa đạt 68,94%.

Tỉnh Hải Dương tập trung phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững; tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%; hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư hướng đồng bộ, hiện đại, tạo sự kết nối liên vùng và quốc tế.

Thành phố Hải Phòng tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ kết nối liên vùng, cảng biển, đường thủy, hàng không, đặc biệt là Cảng Lạch Huyện và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Tỉnh Hải Dương đã quy hoạch mới các trục giao thông đường bộ chiến lược, tập trung nguồn lực triển khai các dự án giao thông kết nối; huy động xã hội hóa đầu tư xây dựng 4 dự án giao thông; phối hợp đầu tư xây dựng 6 cầu vượt sông lớn; triển khai đầu tư xây dựng hai cảng thủy nội địa quy mô lớn tạo nền tảng phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy phường Tam Sơn tổ chức họp quán triệt, triển khai đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị trọng điểm trên địa bàn. (Ảnh: A.T)

Bắc Ninh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án khu đô thị trọng điểm tại phường Tam Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn về tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị trọng điểm, phường Tam Sơn đang huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc, đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ rệt trong 20 ngày cao điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.

Xây dựng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam bằng trí tuệ, công nghệ cao và phát triển xanh

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ngày 12/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu. Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, đã có bài phát biểu đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thu hút sự quan tâm của các đại biểu với những đề xuất về định vị lại tầm nhìn và sứ mệnh của Thương hiệu Quốc gia.

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Nếnh. (Ảnh: Quốc Phương)

Công tác giám sát thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đánh giá kết quả mà còn chỉ rõ điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp cụ thể, tạo động lực để các cấp, các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, thực chất hơn.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.