Hải Phòng tập trung toàn lực hoàn thành 3 mục tiêu cốt lõi

Chiều 9/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ I, với nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nghe báo cáo, cho ý kiến về các nội dung: Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025; đánh giá hoạt động của mô hình chính quyền 2 cấp; báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng thống nhất đánh giá: 9 tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh có nhiều nhiệm vụ rất mới, khối lượng công việc lớn, phức tạp, chưa có tiền lệ, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân, thực hiện mục tiêu kép vừa thực hiện triển khai bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành hiệu quả, vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại một cách đồng bộ, đạt được kết quả tích cực.

a-chau-hn-bch-1-2393.jpg
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, có thể khẳng định: Thành phố đã mạnh mẽ vượt qua những thách thức khó khăn nhất, tiếp tục khẳng định được vai trò đầu tàu kinh tế ở phía bắc.

Nổi bật là Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng với Đại hội Đảng các cấp đã được tổ chức thành công tốt đẹp, trở thành dấu mốc lịch sử trong tiến trình phát triển của thành phố sau khi hợp nhất.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, GRDP tăng 11,59%, đứng thứ 2 cả nước; thu ngân sách tăng trên 30,6% so với cùng kỳ năm 2024; thu hút đầu tư trong nước là điểm sáng nổi bật, cao gấp 11,9 lần cùng kỳ năm trước, đạt kỷ lục từ trước đến nay.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả, khẳng định chủ trương của Trung ương là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn phát triển. Các nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm được triển khai cơ bản bảo đảm tiến độ, có chuyển biến rõ nét.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Thành công lớn nhất Hải Phòng đạt được không chỉ nằm ở con số hay báo cáo, mà là ở tinh thần đoàn kết, ý chí và nỗ lực cống hiến của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố; bao trùm, xuyên suốt là tinh thần dấn thân, cống hiến, vì sự phát triển chung của thành phố và nhân dân.

Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện đúng tinh thần quán triệt của đồng chí Bí thư Thành ủy - chủ trì Hội nghị là: Không nói nhiều về thành tích, tập trung phân tích, chỉ rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, quyết tâm lãnh đạo hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong những tháng cuối năm, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã thống nhất từ nay đến hết năm 2025, thành phố tập trung toàn lực hoàn thành 3 mục tiêu cốt lõi: Khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể; thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 12,35%, giải ngân 100% vốn đầu tư công của năm 2026; tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, để cấp xã không chỉ là “cấp hành chính sự vụ”, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, mà phải là cấp “kiến tạo phát triển địa phương”, kiến tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã nghe đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13; thảo luận, nhất trí thông qua việc ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng Hải Phòng thành thành phố không ma túy và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thành lập Khu thương mại tự do thế hệ mới tại Hải Phòng.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.