Hải Phòng: Hướng tới đột phá phát triển khoa học và công nghệ biển

Hội thảo “Khoa học và công nghệ biển thành phố Hải Phòng: Tầm nhìn chiến lược-đề xuất đột phá” nằm trong khuôn khổ Techfest Hải Phòng 2025 có sự tham gia của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu cùng chia sẻ, phân tích và đề xuất các giải pháp khả thi nhất để kinh tế biển thành phố phát triển bền vững.

Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tham gia Hội thảo “Khoa học và công nghệ biển thành phố Hải Phòng: Tầm nhìn chiến lược - Đề xuất đột phá” nằm trong khuôn khổ Techfest Hải Phòng 2025.
Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tham gia Hội thảo “Khoa học và công nghệ biển thành phố Hải Phòng: Tầm nhìn chiến lược - Đề xuất đột phá” nằm trong khuôn khổ Techfest Hải Phòng 2025.

Tại Hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, trình bày, thảo luận chung quanh một số nội dung trọng tâm về thành tựu, hạn chế, kinh nghiệm hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực biển của một số quốc gia, địa phương và bài học kinh nghiệm cho Hải Phòng; thực trạng và yêu cầu phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ biển thành phố Hải Phòng; cơ chế, chính sách, hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học và công nghệ biển của thành phố; gắn khoa học và công nghệ biển với phát triển bền vững, kinh tế biển xanh và an ninh quốc phòng.

Giải pháp đưa Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học và công nghệ biển của cả nước được đưa ra tại Hội thảo có thể kể đến như: Đột phá về thể chế để tạo hành lang pháp lý vượt trội cho khoa học và công nghệ biển (trong đó, nghiên cứu, đề xuất Chính phủ cho phép thí điểm cơ chế tại Hải Phòng đối với các công nghệ mới trong lĩnh vực kinh tế biển như: năng lượng tái tạo ngoài khơi, phương tiện tự hành trên biển); tập trung đầu tư phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ biển đồng bộ, hiện đại (trọng tâm là quy hoạch và đầu tư các phòng thí nghiệm hiện đại về công nghệ đóng tàu thế hệ mới, logistics, cảng biển thông minh).

Cùng với đó, cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực biển chất lượng cao; hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phát triển hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo biển; hợp tác quốc tế sâu rộng trong đào tạo và chuyển giao; kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ biển; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đưa Hải Phòng trở thành điểm đến về khoa học và công nghệ biển trong khu vực…

quynh-ok.jpg
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng Phạm Thị Sen Quỳnh phát biểu tại Hội thảo.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng Phạm Thị Sen Quỳnh, các ý kiến, khuyến nghị, đề xuất nêu trên là cơ sở quan trọng trong việc việc xây dựng Chương trình phát triển khoa học và công nghệ biển thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030, hướng tới một Hải Phòng trở thành thành phố biển mạnh về khoa học, vững về công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo; giúp các cơ quan chuyên môn tham mưu cho lãnh đạo thành phố các định hướng chiến lược, giải pháp và đề xuất đột phá để phát triển khoa học và công nghệ biển của thành phố, hướng tới phát triển kinh tế biển xanh, bền vững, dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.