Hải Phòng khởi động lại công trình Trường THPT chuyên Trần Phú

NDĐT - Công trình Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) sau ba năm “án binh bất động” với cỏ mọc um tùm sẽ được khởi động lại và phải hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu tháng 9-2016 đúng dịp khai giảng năm học mới 2016-2017.

Hải Phòng khởi động lại công trình Trường THPT chuyên Trần Phú

Đó là ý kiến chỉ đạo quyết liệt của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), cùng các ngành chức năng TP Hải Phòng và lãnh đạo Trường THPT chuyên Trần Phú, chiều 24-3.

Đây là một tin vui đối với thầy và trò Trường THPT chuyên Trần Phú - ngôi trường có bề dày thành tích trong sự nghiệp trồng người của TP Cảng và là trường THPT duy nhất cả nước trong 21 năm liên tục có học sinh đoạt huy chương tại các kỳ thi Olimpic quốc tế.

Dự án Trường THPT chuyên Trần Phú được phê duyệt từ tháng 11-2008, triển khai thực hiện giai đoạn 1 từ năm 2009, với mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng. Công trình được xác định là công trình trọng điểm của TP Hải Phòng nhằm xây dựng cơ sở vật chất của một ngôi trường hiện đại, đạt chuẩn quốc gia, tiếp cận chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện. Khi hoàn thành, Trường sẽ đảm nhận việc đào tạo không chỉ học sinh có năng khiếu của TP và các tỉnh khu vực duyên hải Bắc bộ với việc bố trí ăn, ở, học tập, sinh hoạt tại trường đạt chuẩn quốc gia.

Tuy nhiên, năm 2013, sau hơn bốn năm triển khai với hơn 160 tỷ đồng đầu tư, nhiều hạng mục còn dở dang, thì công trình đột ngột bị dừng, rơi vào trạng thái “án binh bất động”, cỏ hoang mọc um tùm từ đó đến nay. Cùng với nguyên nhân thiếu vốn, thì công trình bị “chê” là nằm ở vị trí thiếu an toàn, thậm chí đã có những ý kiến đề xuát phương án chuyển nhượng công trình cho đơn vị khác để lấy kinh phí “tiếp tục” xây dựng trường ở nơi mới khác...

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Văn Thành cũng yêu cầu các ngành, cơ quan chuyên môn tạo mọi thuận lợi về vốn, điều kiện để bảo đảm công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ trong năm học mới sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.