Hải Phòng đưa thi đua trở thành động lực của phát triển

Ngày 18/10, thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (giai đoạn 2025-2030), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng.
Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; các đồng chí lãnh đạo thành phố, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động các thời kỳ cùng hàng trăm điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025 dự Đại hội.

tdyn-6.jpg
Đại hội có khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

Đại hội có chủ đề: “Phát huy truyền thống Thành phố Cảng Anh hùng-Xứ Đông văn hiến, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030” và khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu: Năm năm qua, thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và địa phương phát động, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương trước đây đã thống nhất nhận thức, đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành việc làm thường xuyên và thiết thực trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhờ đó, sức mạnh của cả hệ thống chính trị được phát huy, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

tdyn-3.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu khai mạc Đại hội.

Nhờ triển khai sâu rộng, sáng tạo và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025, thành phố đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Hải Phòng đạt 11,39%, duy trì mức tăng trưởng hai con số trong 10 năm liên tiếp, gấp 1,8 lần bình quân cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng liên tục, 4 năm liền vượt mốc 100.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Dương đạt 9,8%, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, khẳng định vị thế vùng kinh tế động lực phía Bắc...

Với những nỗ lực không ngừng, giai đoạn 2020-2025, đã có hơn 1.170 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; hơn 21.760 tập thể, cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương (cũ) tặng Cờ thi đua, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen và danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Đặc biệt, ngày 28/4/2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng được Đảng, Nhà nước phong tặng “Thành phố Anh hùng”.

tdyn-2.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Những kết quả đáng tự hào mà Hải Phòng đạt được thời gian qua là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố, trong đó phong trào thi đua yêu nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Đề cập mục tiêu đến năm 2030, thành phố Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống, tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Hải Phòng cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; trong đó công tác thi đua khen thưởng chính là một động lực quan trọng khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên và sức mạnh đoàn kết toàn dân, gắn chặt với quá trình phát triển của thành phố.

Hải Phòng cần đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng phù hợp với tình hình mới; khắc phục cho được những hạn chế, bất cập của công tác thi đua khen thưởng thời gian qua, đặc biệt là tính hình thức không thực chất tốn nhiều thời gian công sức nguồn lực của bộ máy và nhân dân. Phong trào thi đua phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn từ nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân và phù hợp với xu thế của thời đại.

tdyn-4.jpg
Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát động phong trào thi đua thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030.

Phát động phong trào thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương xác định một việc trọng tâm, một mục tiêu cụ thể, một kết quả rõ ràng; mỗi tháng có một sáng kiến, mỗi quý có một sản phẩm hoặc mô hình hiệu quả, được đo lường bằng tiêu chí, chỉ số (KPI) cụ thể. Thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2025-2030 của thành phố. Thành tích thi đua phải được đánh giá bằng hiệu quả công việc, bằng kết quả, sản phẩm thực tế và sự hài lòng của Nhân dân, chứ không phải bằng hình thức hay báo cáo. Triệt để khắc phục “bệnh hình thức”, “bệnh thành tích”, đưa thi đua trở thành động lực thực sự của phát triển.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng.

tdyn-5.jpg
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Đại hội.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định tặng Bằng khen cho 47 tập thể và 82 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, 51 doanh nghiệp tiêu biểu và hộ gia đình có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.