Hải Phòng - điểm sáng cải cách hành chính

Thành phố Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu trong cải cách hành chính toàn diện và hiệu quả. Với nhiều sáng kiến đột phá, cách làm sáng tạo, Hải Phòng liên tục giữ vững vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Bộ Nội vụ suốt hơn một thập kỷ qua.
Học sinh Trường trung học cơ sở An Đà trải nghiệm tại Bộ phận “một cửa” quận Ngô Quyền (Hải Phòng).
Học sinh Trường trung học cơ sở An Đà trải nghiệm tại Bộ phận “một cửa” quận Ngô Quyền (Hải Phòng).

Thành phố Hải Phòng vừa được Bộ Nội vụ công bố đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2024, với kết quả đạt 96,17%, cao hơn 4,30% và tăng 1 bậc xếp hạng so với năm 2023.

Một trong những yếu tố tạo nên kết quả trên là sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt và kịp thời từ các cấp lãnh đạo; luôn cụ thể hóa chủ trương, chính sách thành hành động với hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành rõ ràng, phù hợp thực tiễn. Đáng chú ý, thành phố đã thiết lập cơ chế đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và xây dựng Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp thành phố, sở, ngành và xã. Việc chấm điểm được thực hiện bằng phần mềm minh bạch, khách quan, đồng thời ứng dụng công nghệ trong khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, thành phố đã tiên phong triển khai mô hình tổ công tác “cầm tay chỉ việc” tại cấp xã-phường giúp khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính, thành phố luôn chú trọng tinh gọn quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, kinh doanh. Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn dưới 1,5 ngày; nhiều thủ tục rút ngắn từ 30% đến 60% thời gian so với quy định.

Nổi bật trong năm 2024, thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị của Thường trực Thành ủy đối thoại với gần 600 doanh nghiệp FDI; Ngày hội khởi nghiệp và tuần lễ khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2024. Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn; hỗ trợ doanh nghiệp qua Zalo, trả lời trực tuyến sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Thành phố cũng sáng tạo gần 50 mô hình hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc lập hồ sơ thủ tục hành chính, nâng tỷ lệ nộp hồ sơ hợp lệ ngay từ lần đầu lên hơn 95%.

Theo ông Wu Yu Gan, đại diện lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Flat Việt Nam, trước khi đầu tư vào Việt Nam, công ty đã tìm hiểu và biết được Hải Phòng là điểm đầu tư hấp dẫn. Từ khi bắt đầu triển khai đến nay, phía công ty đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình, thiết thực từ các cơ quan, ban, ngành của thành phố, nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Heesung Electronics Việt Nam đánh giá, việc hệ thống hóa hệ thống quản lý ở cấp thành phố, khu công nghiệp là vấn đề cần được quan tâm để có thể giảm thiểu các thủ tục hành chính. Phát triển các hệ thống thu, nộp và quản lý online sẽ giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc cập nhật thông tin cần thiết, số hóa các công văn, tài liệu đã nộp, tránh những thiếu sót và bảo đảm luôn tuân thủ theo các quy định được đề ra.

Hiện nay, thành phố Hải Phòng đã tích hợp gần 1.600 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình hơn 90%. Trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, 100% doanh nghiệp đăng ký qua mạng, khai và nộp thuế điện tử, sử dụng chữ ký số và thực hiện hoàn thuế điện tử.

Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu trong việc sắp xếp lại bộ máy hành chính. Giai đoạn 2015-2021, thành phố giảm 105 đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục giảm thêm 99 đơn vị trong giai đoạn sau đó. Nhiều phòng, ban cấp sở, chi cục cũng được sáp nhập hợp lý, tăng tính hiệu quả. Thành phố cũng chủ động phân cấp, ủy quyền cho các đơn vị, địa phương trong nhiều lĩnh vực quan trọng như đất đai, quy hoạch, đầu tư… Từ năm 2021 đến nay, đã có 30 văn bản pháp luật được ban hành để tăng quyền chủ động cho cơ sở.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào, từ năm 2013, thành phố đã đổi mới tuyển dụng công chức theo hướng minh bạch, hiện đại. Đây là địa phương đầu tiên tổ chức thi công chức trên máy tính và phỏng vấn trực tiếp bởi lãnh đạo thành phố. Việc đánh giá công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc là cơ sở quan trọng để tinh giảm biên chế, loại bỏ cán bộ yếu kém. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã giảm hơn 10% biên chế công chức và gần 12% nhân sự đơn vị sự nghiệp.

Hải Phòng đã và đang triển khai hiệu quả kiến trúc Chính quyền điện tử, xây dựng kho dữ liệu dùng chung với gần 2.000 bộ dữ liệu từ 18 sở, ngành; 100% văn bản giữa các cơ quan hành chính được số hóa, liên thông ba cấp hành chính. Nhiều dịch vụ số đã được tích hợp và cung cấp công khai trên nền tảng dữ liệu mở, từng bước hình thành Chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách hiện đại, tiện lợi, hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh: Thành phố xác định công tác cải cách hành chính phải được thực hiện một cách đồng bộ, thực chất, căn cơ và cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố. Mục tiêu xây dựng và hoàn thiện nền hành chính nhà nước “phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả”. Từ đó, hướng đến xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thật sự minh bạch, lành mạnh, công bằng và đem đến những tiện ích, phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Thời gian tới, thành phố xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng yếu; từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, thuận lợi cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Nông dân xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng nho cho thu nhập cao.

Xã Tiên Tiến hướng tới đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc vang vọng hào khí Đông A.

Côn Sơn-Kiếp Bạc: Nơi vang vọng hào khí Đông A

Mỗi độ thu sang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc lại vào mùa chính hội, đón dòng người hành hương từ bốn phương tìm về. Những nghi lễ đặc sắc tại đền Kiếp Bạc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất thiêng gắn với hào khí Đông A.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.