Hải Phòng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tại địa phương cũng đã xuất hiện các ca dương tính trong cộng đồng, song với sự tập trung cao, phản ứng nhanh, chủ động có các biện pháp hiệu quả, Hải Phòng đã thành công bước đầu trong thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Đẩy nhanh thi công tuyến đường nối nút giao Nam cầu Bính tới ngã tư đường Tôn Đức Thắng - đường Máng Nước - Quốc lộ 5.
Đẩy nhanh thi công tuyến đường nối nút giao Nam cầu Bính tới ngã tư đường Tôn Đức Thắng - đường Máng Nước - Quốc lộ 5.

Nỗ lực vượt lên trong khó khăn

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố TP Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, quan điểm của thành phố Hải Phòng, đầu tư công là nguồn lực quan trọng để dẫn dắt môi trường đầu tư. Do vậy, ngay từ đầu năm 2021, Hải Phòng đã quyết tâm thúc đẩy đầu tư công và tập trung gỡ mọi khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của thành phố Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao là 7.291 tỷ đồng, Hội đồng nhân dân thành phố giao là hơn 13.614 tỷ đồng, tăng hơn 950 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2020. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là hơn 1.242 tỷ đồng, vốn trong cân đối ngân sách địa phương hơn 12.372 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách Trung ương được phân bổ cho từng dự án, chương trình theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn vốn đầu tư công của thành phố được bố trí theo thứ tự ưu tiên các công trình trọng điểm, nhất là các công trình có khả năng hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm và phân cấp vốn đầu tư công cho các quận, huyện…

 Vừa tập trung phòng chống, kiểm soát dịch bệnh tốt, trong 6 tháng đầu năm, Hải Phòng vừa tập trung chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và đạt nhiều kết quả khả quan. Trong đó, vốn kéo dài từ năm 2020 sang năm 2021 giải ngân được hơn 1.230 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 36,85%.

Ngay trong các tháng đầu năm, với quyết tâm cao, thành phố Hải Phòng đã khởi công một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực giao thông, đô thị góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực.

Đáng chú ý là Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường bộ ven biển (Km1+00) đến ngã ba Vạn Bún (đường Lý Thái Tổ) quận Đồ Sơn dài 6,2 km có vốn đầu tư hơn 830 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường tỉnh 363 (đoạn kênh Hòa Bình) dài 5,3 km có tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng ba tòa nhà hỗn hợp Hoàng Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng…

Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông Hải Phòng - đơn vị được thành phố Hải Phòng giao số vốn đầu tư khá lớn với 2.958 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2021. Đơn vị đã tập trung giải ngân được 51,35% vốn kế hoạch được giao.

Đặc biệt, các công trình, dự án giao thông lớn được tập trung cao độ như: cầu Quang Thanh, cầu Dinh nối liền Hải Phòng với Hải Dương đang nỗ lực hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 7 này. Trong đó, cầu Quang Thanh vượt sông Văn Úc nối huyện An Lão (Hải Phòng) với huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) có mức đầu tư 398,6 tỷ đồng đang hoàn thiện sau hơn một năm thi công. Cầu Dinh bắc qua sông Kinh Thầy nối huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) với thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) có vốn đầu tư gần 270 tỷ đồng cũng đang trong giai đoạn nước rút.

 Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông Hải Phòng Đỗ Tuấn Anh cho biết, có những thời điểm, Ban vừa đôn đốc, vừa động viên các nhà thầu thi công, tư vấn, chuyên gia tổ chức cho kỹ thuật, công nhân, lao động… ở lại tại địa phương, công trường,  hạn chế đi lại, về quê để bảo đảm an toàn chống dịch, vừa đẩy nhanh tiến độ thi công, tránh tiến độ bị ngưng trệ do ảnh hưởng dịch bệnh, phải cách ly… Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp các địa phương tháo gỡ khó khăn, nhất là trong giải phóng mặt bằng, bảo đảm có mặt bằng sạch phục vụ thi công… 

Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công   

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho rằng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hiện nay vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Thành phố cũng xác định nguyên nhân chủ yếu làm chậm tiến độ giải ngân là do việc triển khai thi công, giải phóng mặt bằng còn chậm, việc phối hợp hoàn thiện thủ tục giải ngân gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do phải tập trung nhân lực, vật lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Hải Phòng nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công -0
Cầu Quang Thanh nối huyện An Lão (Hải Phòng) với huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) có mức đầu tư 398,6 tỷ đồng đang khẩn trương hoàn thiện đưa vào hoạt động. (Ảnh: Đức Nghĩa)

Trong quý I/2021 là thời điểm đại dịch Covid-19 tái bùng phát, ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống nhân dân và toàn bộ nền kinh tế. Trong đó, nhiều dự án bị ảnh hưởng tiến độ thi công vì các lý do: không thể tổ chức các cuộc họp với người dân để thống nhất phương án giải phóng mặt bằng hoặc tháo gỡ một số khó khăn; việc di chuyển chuyên gia, người lao động của các nhà thầu đến từ các địa phương khác, đặc biệt là từ nước ngoài vào Hải Phòng bị hạn chế.

Cùng với đó là công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc hoàn thiện thủ tục, triển khai thi công, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ giải ngân của các cấp, các ngành chưa quyết liệt, kịp thời… Đây là những “điểm nghẽn” mà Hải Phòng đã xác định phải tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong các tháng còn lại của năm 2021.

Hải Phòng đang phấn đấu nỗ lực thực hiện mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2021, bao gồm các nguồn vốn các năm trước chuyển sang. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là tại các dự án trọng điểm, quan trọng của thành phố đã được Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, như: các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong Khu đô thị mới bắc sông Cấm, đường 359 huyện Thủy Nguyên, đường nối nút giao Nam cầu Bính, xây dựng cầu Rào và chỉnh trang tuyến đường Lạch Tray, đường Đông Khê...

Đối với các dự án chưa đủ điều kiện giải ngân hoặc có nguy cơ chậm tiến độ, thành phố đề nghị cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng, các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục thẩm định, trình phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán và giải quyết các thủ tục đầu tư khác, chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai bảo đảm tiến độ đề ra…

Lãnh đạo thành phố sẽ tăng cường kiểm tra trong thực hiện các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án đang chậm tiến độ. Đặc biệt, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; sẽ xem xét điều chuyển vốn theo quy định đối với các trường hợp chậm trễ, thậm chí xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền…

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, đánh dấu việc đưa hệ thống vào hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: Khương Trung.

Truy xuất nguồn gốc nông sản: Nền tảng số nâng cao giá trị nông sản Việt

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, chính thức đưa vào vận hành trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/7. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp, góp phần minh bạch hóa chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh của nông sản Việt.

Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh triển khai kiểm tra, gia cố các vị trí xung yếu, đồng thời phát quang hành lang an toàn lưới điện nhằm chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện.

Điện lực miền Bắc chủ động các phương án ứng phó bão số 1

Trước diễn biến của bão số 1 (MAYSAK), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai trên toàn địa bàn quản lý; huy động nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống điện, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khôi phục cấp điện nhanh nhất sau bão.

Nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập tại Cà Mau. (Ảnh HỮU TÙNG)

Đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư để khơi thông nguồn lực phát triển

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ, qua đó sớm đưa tài sản công vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Phụ kiện bạc được trưng bày tại HS Silver Jewelry ở Yogyakarta (Indonesia). (Ảnh: Tân Hoa xã)

Giá bạc ngày 4/7: Phục hồi mạnh nhờ kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ

Thị trường bạc thế giới khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng hơn 2%, khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm chuyển sang lập trường chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn. Đà tăng này cũng tạo động lực tích cực cho thị trường bạc trong nước.

Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 31/7 trên phạm vi toàn quốc.

Khuyến mại tập trung quốc gia 2026: Kích cầu tiêu dùng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Bộ Công thương vừa triển khai Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 - The First Vietnam Grand Sale in 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 31/7 trên phạm vi toàn quốc, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường trong nước và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 4/7: Giá vàng thế giới liên tiếp tăng cao, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (4/7) tiếp đà tăng mạnh, giao dịch ở mức 4.174,1 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên tăng vọt hôm qua, niêm yết lần lượt ở mức 151,4 triệu đồng/lượng và 151,3 triệu đồng/lượng.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Một góc Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Đồng Nai 2 gần 5.000 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 3/7/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Thủy điện Trung Nam (Trungnam Power), đơn vị thành viên của Trungnam Group là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Đồng Nai 2 trên hồ thủy điện Đồng Nai 2.

Quét mã QR tra cứu thông tin sản phẩm tại Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. (Ảnh: MINH ANH)

Niềm tin mới từ “nông sản số”

Với việc chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam, chỉ cần một mã QR trên sản phẩm, người tiêu dùng có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói, quy trình sản xuất của nhiều mặt hàng trên cả nước.

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng gần 19% sau 6 tháng

Không chỉ ghi nhận mức tăng gần 19% về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành hải quan còn đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý và đấu tranh chống buôn lậu, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức ngày 3/7 tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển thị trường trong nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường trong nước chịu tác động đan xen từ biến động giá, chi phí đầu vào, sự thay đổi nhanh của phương thức kinh doanh và quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, phát triển thị trường ngày càng cao.

Hoạt động vận tải tháng 6 tiếp tục sôi động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế, đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa. (Ảnh: PV)

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng khá cao trong 6 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6/2025, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng khá cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,8% so cùng kỳ 2025. Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so cùng kỳ 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng cả năm hơn 11%

Chiều 3/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh buổi diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026.

Nâng cao năng lực ứng cứu, khôi phục nhanh lưới điện truyền tải

Trong hai ngày 1 và 2/7, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và xử lý sự cố, bảo đảm khôi phục nhanh hệ thống truyền tải điện khi xảy ra tình huống bất thường.

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế. (Ảnh: nhandan.vn)

Điều chỉnh quy định về tạm hoãn xuất cảnh, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vi phạm

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế.