Hải Phòng: Bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng

Với vị trí chiến lược là cửa ngõ giao thương quan trọng của cả nước, hoạt động của các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên vùng biển Hải Phòng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Hải Phòng đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng của thành phố.
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng tặng cờ cho ngư bám biển.
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng tặng cờ cho ngư bám biển.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng, hoạt động của các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, các hoạt động như: khai báo sai vận đơn hàng hóa trong container; xuất trình hóa đơn không đúng với hàng hóa vận chuyển thực tế; vận chuyển hàng hóa (than, cát, dầu…) không có chứng từ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp; các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, liên quan đến nhiều địa phương.

Cùng với đó, tội phạm ma túy hoạt động có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều phức tạp, tính chất, mức độ ngày càng manh động, tinh vi, liều lĩnh hơn trước, từ đó, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng của thành phố. Những năm gần đây, các đối tượng phạm tội về ma túy ở địa bàn nội địa câu kết với một số đối tượng đưa ma túy ra khu vực biên giới biển tiêu thụ với số lượng khá lớn, đa dạng về chủng loại với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi hơn. Lợi dụng cơ chế Hải quan trong lĩnh vực tạm nhập, tái xuất hàng hóa trong container, các đối tượng khai báo gian dối để thẩm lậu ma túy vào Việt Nam và trung chuyển ma túy, tiền chất ma túy sang nước thứ ba.

Lực lượng BĐBP tuần tra tại cảng Hải Phòng.

Lực lượng BĐBP tuần tra tại cảng Hải Phòng.

Thượng tá Nguyễn Duy Bách, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ BĐBP thành phố Hải Phòng cho biết, ngoài hoạt động của các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói chung và khu vực biên giới biển nói riêng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các đối tượng có thể lợi dụng hoạt động môi giới hôn nhân, môi giới lao động để mua bán phụ nữ và trẻ em gái, môi giới cho-nhận con nuôi, mang thai hộ để mua bán trẻ sơ sinh...

Thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi; triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Instagram, Wechat...) để dụ dỗ, lừa gạt nạn nhân. Bên cạnh đó, vẫn còn diễn ra các hành vi vi phạm pháp luật khác như: trộm cắp tài sản; đánh bạc; sử dụng kích điện khai thác thủy sản; phương tiện, thuyền viên thiếu thủ tục giấy tờ, tranh chấp bãi triều gây mất an ninh trật tự địa bàn…

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm 2024 vừa qua, BĐBP thành phố Hải Phòng đã chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý tổng số 207 vụ/312 đối tượng, trong đó xác lập đấu tranh thành công 02 chuyên án về ma túy; 01 chuyên án về buôn lậu. Tang vật thu giữ gồm: 13,7 kg ma túy các loại; 168,38 tấn hợp kim đồng; 12.144m3 cát; 4.056,6 tấn than; 6.500 lít dầu DO; 08 container chứa phế liệu nhôm; 493 đồ vật điện tử đã qua sử dụng do nước ngoài sản xuất; 264 chai rượu, 15,56 kg thuốc nổ; 6,48 kg pháo nổ… Trong đó, xử lý hình sự 21 vụ/35 đối tượng. Xử lý vi phạm hành chính 175 vụ/259 đối tượng, thu phạt số tiền 3.939.700.000 đồng; đã bán phát mại hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu, trị giá 4.437.522.000 đồng.

Điển hình là chuyên án HP424.p: Ngày 24/4/2024, qua công tác nghiệp vụ, Ban Chuyên án HP 424.p (BĐBP thành phố Hải Phòng) nắm được thông tin Công ty TNHH thương mại và đầu tư NHT (địa chỉ tại khu phố Và, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) vận chuyển 06 container nghi vấn đến cảng Hải An, thành phố Hải Phòng xuất đi Thái Lan. Trong đó: 03 container đã được đưa lên tàu HAIAN TIME, 01 container đang vận chuyển đến khu vực cầu cảng và 02 container đang hạ tại bãi Falcon 2. Ban Chuyên án đã phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra hàng hóa chứa trong 06 container nói trên. Ngày 25/4/2024, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tổ chức khám 06 container, phát hiện trong 06 container chứa 168,38 tấn kim loại dạng cục và kim loại đồng phế liệu, không khớp với khai báo hải quan của Công ty TNHH thương mại và đầu tư NHT (theo tờ khai là gỗ ván ép).

BĐBP thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra container - tang vật Chuyên án HP 424.p.
BĐBP thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra container - tang vật Chuyên án HP 424.p.

Qua giám định, xác định số tang vật nêu trên gồm: 112,72 tấn hợp kim đồng chưa gia công, 55,66 tấn phế liệu đồng, trị giá 30,3514 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng BĐBP thành phố phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tại kho hàng của các đối tượng ở các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Dương, thu giữ 102 khối kim loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 07/6/2024, BĐBP thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-KTVAHS về việc khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Buôn lậu” và chuyển vụ án hình sự cho Công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ những khó khăn, thách thức trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, Đại tá Tạ Duy Hiển, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Hải Phòng cho biết, cảng Hải Phòng là một trong cảng cửa khẩu Quốc tế lớn của Việt Nam, hàng năm số lượng tàu nước ngoài cũng như tàu Việt Nam chạy chuyên tuyến từ Hải Phòng đi Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore và ngược lại cập cảng Hải Phòng với lưu lượng hàng hoá vận tải rất lớn.

Cùng với đó, thực hiện cơ chế cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, cho nên việc kiểm tra hàng hóa của Hải quan tại cảng Hải Phòng chỉ khoảng 50% đến 60% số lượng hàng hoá thông quan qua cảng. Vì vậy, các đối tượng buôn lậu có thể lợi dụng phương thức, thủ đoạn cất giấu hàng hóa trong các container và trong các thiết bị máy móc để thực hiện vận chuyển trái phép hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài tiêu thụ...

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng lực lượng ngày càng phải tinh, gọn, mạnh, thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm thường xuyên, liên tục trong mọi thời điểm. Các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, trang bị kỹ thuật hiện đại đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, từ sớm từ xa.

Cần ngăn chặn, không để tội phạm lọt vào trong các hoạt động kinh doanh như kinh doanh vận chuyển, kinh doanh lao động xuất khẩu; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp các lực lượng chức năng khác, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phối hợp đấu tranh, chuyển hóa địa bàn, mở các đợt cao điểm tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm qua khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là nhóm nguy cơ cao (thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên), nhằm từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố không có tội phạm về ma túy trong thời gian tới.

Với những thành tích đạt được, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng và đồng chí Đại tá Tạ Duy Hiển, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Hải Phòng đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; đồng chí Thượng tá Nguyễn Duy Bách, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ BĐBP thành phố Hải Phòng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba.

Một số hình ảnh thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng:

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng thông tin, tuyên truyền cho ngư dân chấp hành các quy định pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng thông tin, tuyên truyền cho ngư dân chấp hành các quy định pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng trao áo phao, tặng ngư dân.
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hải Phòng trao áo phao, tặng ngư dân.
Cán bộ biên phòng Cửa khẩu cảng kiểm soát phương tiện xuất nhập cảnh tại cảng Hải Phòng.
Cán bộ biên phòng Cửa khẩu cảng kiểm soát phương tiện xuất nhập cảnh tại cảng Hải Phòng.

Có thể bạn quan tâm

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Nông dân xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng nho cho thu nhập cao.

Xã Tiên Tiến hướng tới đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc vang vọng hào khí Đông A.

Côn Sơn-Kiếp Bạc: Nơi vang vọng hào khí Đông A

Mỗi độ thu sang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc lại vào mùa chính hội, đón dòng người hành hương từ bốn phương tìm về. Những nghi lễ đặc sắc tại đền Kiếp Bạc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất thiêng gắn với hào khí Đông A.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.