Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Phòng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Trong những năm qua, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Phòng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, chặt chẽ về an ninh-quốc phòng trong cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh và giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia biển, đảo, hải cảng của thành phố trong tình hình mới.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, thái độ phục vụ thân thiện, tận tình tạo thiện cảm cho người dân và doanh nghiệp.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, thái độ phục vụ thân thiện, tận tình tạo thiện cảm cho người dân và doanh nghiệp.

Tới Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Phòng làm thủ tục xin cấp giấy phép đi bờ cho thuyền viên, anh Nguyễn Phúc Thành, nhân viên công ty Gemadept, cho biết, trước đây mỗi lần làm thủ tục giấy tờ mất nhiều thời gian đi lại, nhưng từ khi làm thủ tục điện tử thì ngay khi tàu chưa cập cảng chỉ cần ngồi tại văn phòng khai báo danh sách thuyền viên và hồ sơ trên hệ thống điện tử và một cửa, sau đó mang hồ sơ giấy để cán bộ biên phòng kiểm tra, đối chiếu, thủ tục nhanh gọn hơn nhiều. Cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, tạo điều kiện làm thủ tục nhanh chóng, anh Thành chia sẻ.

Anh Đỗ Thành Công, nhân viên công ty TNHH BH Global, trụ sở ở Vĩnh Cát, Lê Chân, Hải Phòng, cho biết, hằng tháng nhiều lần đến làm thủ tục, các cán bộ tạo điều kiện hỗ trợ nên thủ tục nhanh chóng, thái độ phục vụ thân thiện, niềm nở, không phải chờ đợi lâu, được hướng dẫn cặn kẽ trong trường hợp cần hoàn thiện bổ sung hồ sơ. Buổi đầu tiếp cận phương thức mới nhiều khó khăn, bỡ ngỡ nhưng làm quen dần thấy dễ dàng và thuận tiện hơn.

Để đáp ứng tốt yêu cầu công việc, cán bộ Đội Thủ tục, Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng nắm chắc nghiệp vụ, thành thạo công nghệ thông tin, giỏi ngoại ngữ, tinh thần trách nhiệm cao, nhanh chóng tiếp cận các phần mềm mới. Đại úy Vũ Văn Hiếu cho biết, công việc hằng ngày giảm rất nhiều thời gian cũng như quy trình tiếp nhận. Phương tiện xin giấy phép cập mạn, giấy phép xuống tàu, đi bờ chỉ mất khoảng 1 phút để chấp nhận cũng như hoàn thành bộ hồ sơ. Thường xuyên tiếp xúc với người dân và các doanh nghiệp, trang phục chỉnh tề, quân dung tươi tỉnh, niềm nở. Có thời điểm cao điểm công việc nhiều, cán bộ chiến sĩ làm việc đến nửa đêm để đáp ứng kịp thời. Trước khi triển khai, cán bộ chiến sĩ được tập huấn kỹ lưỡng, nắm bắt đầy đủ các quy định để bảo đảm thực hiện quy trình thủ tục chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Trung tá Ngô Minh Đạt, Đội trưởng Đội Thủ tục cho biết, chỉ cần mở phần mềm quản lý hồ sơ, bất cứ thời điểm nào có thể nắm rõ số lượng hồ sơ tiếp nhận vào thời điểm nào, bao nhiêu tàu nhập cảnh, tên tàu, đến từ cảng nào, kiểm tra dữ liệu, thông tin danh sách thuyền viên, hành khách… và có thể kiểm tra tiến độ xử lý của cấp dưới. Các đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ cũng được cảnh báo trên hệ thống điện tử liên thông, từ đó có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, tránh sót lọt. Trước đây nhiều trường hợp tra cứu thủ công hồ sơ, mất nhiều thời gian và công sức, giờ chỉ click chuột là nắm bắt được thông tin, một ca trực trước đây 3 người thì nay chỉ cần 1 người.

Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Phòng là đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát xuất nhập cảnh, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại cửa khẩu cảng biển Hải Phòng. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Biên phòng Cửa khẩu Cảng thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh toàn diện trên tất cả các mặt công tác, như: thủ tục biên phòng, cấp giấy phép và kiểm tra, giám sát biên phòng. Qua đó, đã thực hiện cắt giảm các bản khai không cần thiết trong thành phần hồ sơ thủ tục biên phòng và triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử theo Cơ chế một cửa quốc gia (mức độ 4)...

Đồng thời, tích cực nghiên cứu đổi mới quy trình công tác, lề lối, tác phong làm việc, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục biên phòng đối với một chuyến tàu. Cùng với đó chuyển đổi phương thức kiểm tra, giám sát trực tiếp tại tàu thuyền sang phương thức kiểm tra, giám sát gián tiếp theo khu vực, kiểm tra, giám sát tại cổng cảng, kiểm tra, giám sát bằng hệ thống camera quan sát, kết hợp với biện pháp tuần tra, kiểm soát cơ động, đã tránh gây phiền hà cho phía tàu và phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế của Bộ Quốc phòng.

Trước đây, đối với 1 tàu nước ngoài neo đậu tại cảng, thường bố trí 1 đến 2 nhân viên kiểm tra, giám sát trực tiếp tại tàu; nay thực hiện kiểm tra, giám sát theo khu vực chỉ cần 1 nhân viên có thể đảm nhiệm từ 2 đến 3 tàu.

Thực tế triển khai cho thấy đã cắt giảm toàn bộ thời gian chờ hoàn thành thủ tục của phương tiện (thủ tục biên phòng được hoàn thành trước khi tàu đến cảng), rút ngắn thời gian, tinh giản được biên chế, tránh gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cảng; tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, chờ kết quả của người làm thủ tục, tiết kiệm chi phí neo đậu, bến bãi, hao mòn máy móc phương tiện, giải phóng tàu nhanh, giúp các doanh nghiệp khai thác tối đa công năng của cầu, bến cảng.

Trong năm 2024, Biên phòng Cửa khẩu Cảng đã thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cho 15.268 lượt chuyến tàu; cấp giấy phép đi bờ cho 25.534 thuyền viên, 1.745 lượt phương tiện cập mạn, 6.782 giấy phép xuống tàu; kiểm tra, giám sát 15.667 lượt thuyền viên đi bờ, 85.550 lượt người lên, xuống tàu làm việc, 1.745 lượt phương tiện cập mạn. Đặc biệt, 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý biên giới thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng công bố tại Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28/12/2019 (37 thủ tục) và số điện thoại đường dây nóng được niêm yết công khai theo quy định tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng, các Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng, tạo điều kiện cho nhân dân và các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính.

Cán bộ chiến sĩ hướng dẫn nhân viên đại lý hoàn thiện hồ sơ thủ tục.
Cán bộ chiến sĩ hướng dẫn nhân viên đại lý hoàn thiện hồ sơ thủ tục.

Để làm tốt công tác này Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ chiến sĩ, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác cửa khẩu, an ninh, an toàn thông tin mạng máy tính, thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ chiến sĩ đơn vị, sử dụng, truy cập thành thạo các ứng dụng, phần mềm có trên Cổng biên phòng điện tử cảng biển kết nối với Cổng một cửa Quốc gia, qua đó đã nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ chiến sĩ làm công tác tại cửa khẩu góp phần làm nền tảng cho việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong Bộ đội Biên phòng Thành phố.

Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, thực hiện thủ tục điện tử biên phòng càng phát huy hiệu quả, cán bộ chiến sĩ Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Phòng dẫu phải căng sức trong môi trường làm việc vất vả, căng thẳng nhưng quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối, khu vực cửa khẩu cảng không xảy ra trường hợp nào mắc Covid-19.

Đại tá Phạm Hồng Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, cho biết, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong bối cảnh hội nhập là đòi hỏi tất yếu. Biên phòng Thành phố Hải Phòng đầu tư về con người, trang bị phương tiện, chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ làm thủ tục đáp ứng tốt yêu cầu công việc, với phương châm văn minh, lịch sự, thông thoáng và nghĩa tình.

Những kết quả đã đạt được trong cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Phòng đã tạo điều kiện thông thoáng trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cửa khẩu, cảng biển, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, khách du lịch, nhà đầu tư đến Việt Nam, được chính quyền và nhân dân Thành phố đánh giá cao, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh quốc phòng của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Nông dân xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng nho cho thu nhập cao.

Xã Tiên Tiến hướng tới đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc vang vọng hào khí Đông A.

Côn Sơn-Kiếp Bạc: Nơi vang vọng hào khí Đông A

Mỗi độ thu sang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc lại vào mùa chính hội, đón dòng người hành hương từ bốn phương tìm về. Những nghi lễ đặc sắc tại đền Kiếp Bạc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất thiêng gắn với hào khí Đông A.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.