Hai Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Algeria tăng cường hợp tác nhiều mặt

Trong chuyến thăm chính thức Algeria của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngày 19/11, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ hai nước đã chứng kiến lễ ký một số văn kiện quan trọng, trong đó có Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Algeria (CACI).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sifi Ghrieb chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Algeria (CACI). (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sifi Ghrieb chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Algeria (CACI). (Ảnh: THANH GIANG)

Đây được xem là bước tiến mang tính chiến lược nhằm mở ra một chương mới trong quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Algeria vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Theo nội dung ghi nhớ, VCCI và CACI sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, các chương trình kết nối giao thương trực tiếp (B2B), phổ biến thông tin về các hội chợ, triển lãm tại mỗi nước. Mạng lưới tiếp xúc này được kỳ vọng trở thành “đường dây nóng” hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tìm kiếm đối tác, tiếp cận thông tin thị trường và tháo gỡ rào cản khi thâm nhập lẫn nhau.

VCCI kỳ vọng cơ chế mới này sẽ tạo cú hích cho những sáng kiến chung đạt kết quả cụ thể, nhanh chóng và phù hợp với lợi ích lâu dài của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

ndo_br_b2.jpg
Lãnh đạo VCCI và CACI trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: THANH GIANG)

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh: “Thông qua Biên bản ghi nhớ này, VCCI mong muốn nâng tầm quan hệ đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Algeria lên một tầm cao mới. Mục tiêu chiến lược của chúng tôi bao gồm thúc đẩy thương mại song phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trao đổi thông tin và khuyến khích những mô hình hợp tác đầu tư đa dạng, bền vững hơn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước”.

Việt Nam và Algeria có quan hệ truyền thống tốt đẹp hàng chục năm qua, luôn dành cho nhau sự tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại song phương hiện mới đạt gần 200 triệu USD, con số khiêm tốn so với tiềm năng của hai nền kinh tế có cấu trúc hàng hóa mang tính bổ sung.

Trong tổng kim ngạch trên, Việt Nam xuất siêu gần như tuyệt đối với khoảng 192,3 triệu USD, chủ yếu nhờ các nhóm hàng nông sản, thủy sản, hàng tiêu dùng và linh kiện điện tử. Về phía Algeria, thị trường này được đánh giá giàu tiềm năng với nhu cầu nhập khẩu cao và vị trí chiến lược tại Bắc Phi, tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Tây Phi rộng lớn hơn.

Hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam đang đặc biệt quan tâm các cơ hội xuất khẩu sang Algeria như: nông sản (hạt điều, cà phê, hồ tiêu, gạo), thủy sản chế biến, thiết bị điện-điện tử, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, dệt may-da giày, hợp tác logistics, dịch vụ Halal và năng lượng mặt trời.

ndo_br_b3.jpg
Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng và ông Tayeb Chebab, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Algeria (CACI) ký Bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algria Sifi Ghrieb.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Algeria cũng mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang Việt Nam các sản phẩm đặc trưng như: chà là, ô-liu, khoáng sản, phân bón, đồng thời tìm kiếm hợp tác ba bên trong nuôi trồng thủy sản và sản xuất thực phẩm.

Trong lĩnh vực đầu tư, dự án dầu khí tại Bir Seba của Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) với tổng vốn hơn 1,26 tỷ USD được xem là một trong những dự án đầu tư ra nước ngoài thành công nhất của Việt Nam. Thành công này thể hiện sự tin cậy lẫn nhau và là nền tảng thúc đẩy các dự án hợp tác mới trong năng lượng, khai khoáng, hạ tầng và năng lượng tái tạo.

Chủ tịch VCCI cho biết, VCCI sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Algeria tiếp cận thị trường Việt Nam và khu vực ASEAN rộng lớn, đồng thời mong muốn CACI hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu các khu kinh tế mới và cơ hội trong lĩnh vực năng lượng-khai khoáng tại Algeria. Thông qua Algeria, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội mở rộng hiện diện sang thị trường Bắc Phi và Tây Phi, khu vực giàu tiềm năng nhưng còn ít doanh nghiệp Việt khai phá.

Biên bản ghi nhớ giữa VCCI và CACI diễn ra đúng thời điểm quan hệ Việt Nam-Algeria bước sang giai đoạn mới sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược. Đây không chỉ là một văn kiện hợp tác mà còn là lời khẳng định chung về quyết tâm mở rộng hợp tác kinh tế toàn diện, tạo cầu nối vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước khai thác tối đa lợi thế của mỗi thị trường.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị doanh nghiệp Việt Nam tập trung hợp tác đầu tư sang Algeria trong lĩnh vực năng lượng bao gồm khai thác dầu khí, lọc hóa dầu, phát triển năng lượng gió, năng lượng mặt trời; đồng thời nghiên cứu đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, chế biến nông thủy sản, sản xuất, khoa học, công nghệ bởi Algeria có vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên và nhiều tiềm năng, thế mạnh để đầu tư.

Có thể thấy với sự hỗ trợ trực tiếp từ chính phủ hai nước, cũng như từ VCCI và CACI cùng nhu cầu ngày càng tăng từ doanh nghiệp, hợp tác Việt Nam – Algeria được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ hơn, thực chất hơn và bền vững hơn trong những năm tới.

Để nâng cao tính khả thi và thúc đẩy việc triển khai các mong muốn hợp tác đạt được về mặt thực chất, hai bên đã có sáng kiến thành lập Nhóm công tác. Nội dung này đã được đưa vào Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa VCCI và CACI. Thành phần doanh nghiệp trong Nhóm công tác có vai trò là đầu mối rà soát, cụ thể hoá mục tiêu và hoạt động trong từng dự án, lĩnh vực cụ thể theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Nhóm công tác sẽ chủ động tích cực, tìm kiếm các sản phẩm xuất khẩu, tìm được vị trí vững chắc ở mỗi nước, theo hướng ngày càng đa dạng hóa, đa phương hóa sản phẩm xuất khẩu, thúc đẩy giao lưu thương mại hai nước. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư Algeria tham gia nhóm công tác sẽ đàm phán với các doanh nghiệp Việt Nam để tìm các cơ hội hợp tác cụ thể để Việt Nam có thể xuất khẩu nhiều hơn nữa sản phẩm vào thị trường Algieria và ngược lại, đặc biệt trong lĩnh vực về công nghệ, nông nghiệp, chuyển đổi số, năng lượng, dầu khí, dược phẩm, thúc đẩy du lịch.

Bên cạnh đó, Nhóm Công tác sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xử lý khó khăn, đặc biệt về các thủ tục, quy định tại mỗi thị trường, vấn đề logistics, thuế quan và các quy định chuyên ngành khác, đề xuất khuyến nghị chính sách lên Chính phủ hai nước nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Có thể nói việc cụ thể hoá các mong muốn, nhu cầu đi theo điều kiện của từng doanh nghiệp được kỳ vọng là bước thay đổi lớn cho việc hiện thực hóa các nội dung trong Biên bản ghi nhớ giữa VCCI và CACI.

Đến thời điểm hiện nay có một số doanh nghiệp đã có quan hệ và đang tận dụng lợi thế khi khai thác thị trường Algeria, có thể kể đến như: Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí, ROX Group (trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng), Intimex, Hanfimex (lĩnh vực chế biến thực phẩm, gạo, gia vị)… VCCI kỳ vọng các doanh nghiệp này tiếp tục đóng vai trò tiên phong chia sẻ kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam khác đang mong muốn thâm nhập thị trường Algeria.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.