Việt Nam và Algeria cùng hướng về tương lai với niềm tin và kỳ vọng mới

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria, sáng 20/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (Thượng viện) Algeria Azzouz Nasri.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (Thượng viện) Algeria Azzouz Nasri. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (Thượng viện) Algeria Azzouz Nasri. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

​Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Algeria Azzouz Nasri nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Algeria; khẳng định chuyến thăm là sự kiện quan trọng, góp phần tạo đột phá, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới về mọi mặt.

Nhấn mạnh quan hệ lịch sử Việt Nam-Algeria được xây dựng, hình thành và phát triển hết sức tốt đẹp qua nhiều giai đoạn lịch sử, Chủ tịch Thượng viện Azzouz Nasri hoan nghênh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược và nhấn mạnh Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên của Algeria và Thượng viện luôn ủng hộ Chính phủ Algeria phát triển quan hệ với Việt Nam.

a2-7798.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (Thượng viện) Algeria Azzouz Nasri. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Chủ tịch Thượng viện Algeria ca ngợi ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng tạo nên nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới; cảm ơn Việt Nam đã dành sự ủng hộ to lớn cho cách mạng Algeria và Algeria cũng đã hết lòng hỗ trợ Việt Nam cho đến khi Việt Nam giải phóng miền nam thống nhất đất nước năm 1975. Chủ tịch thượng viện Algeria bày tỏ sự tự hào về quan hệ sâu sắc và bền chặt giữa hai dân tộc và cho rằng việc hai nước nâng cấp lên Quan hệ đối tác chiến lược sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước. Chủ tịch Thượng viện Algeria nhấn mạnh hai nước có quá khứ hào hùng và chắc chắn sẽ có tương lai tươi sáng.

a1-1610-9559.jpg
Quang cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

​Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Chủ tịch Thượng viện Azzouz Nasri và các lãnh đạo cấp cao của Algeria đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam và rất xúc động khi Ngài Chủ tịch Thượng viện và tất cả các Phó Chủ tịch Thượng viện đã dành thời gian đón tiếp chân thành và nồng ấm. Thủ tướng Chính phủ chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Thượng viện Azzouz Nasri và các lãnh đạo cấp cao Algeria.

Khẳng định tình hữu nghị thủy chung, tinh thần đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam và Algeria được vun đắp qua các thời kỳ là nền tảng bền vững của mối quan hệ song phương, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ của Algeria cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam ngày nay, đưa hai nước cùng hướng về tương lai với niềm tin và kỳ vọng mới.

a4.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Trụ sở Thượng viện Algeria. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại cuộc hội kiến, hai bên khẳng định tầm quan trọng của hợp tác giữa hai Nghị viện trong tổng thể quan hệ song phương và nhất trí đẩy mạnh hợp tác hiệu quả giữa Quốc hội hai nước thông qua chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và xây dựng pháp luật; thiết lập các chương trình hợp tác chuyên sâu giữa Ủy ban chuyên môn hai bên và kết nối chặt chẽ hơn nữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị.

Vui mừng thông báo về khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược vừa mới được thiết lập cũng những kết quả hết sức tốt đẹp đạt được trong cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên sớm có chương trình hành động cụ thể giữa các cơ quan hành pháp hai bên đồng thời rà soát các văn bản hợp tác phù hợp với bối cảnh và tình hình mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng thông báo việc hai bên đã ký‎ 7 thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm về thương mại, nhà ở, quy hoạch đô thị, giáo dục, kết nối doanh nghiệp… và đề nghị Thượng viện Algeria ủng hộ, tiếp tục tạo dựng hành lang pháp lý vững chắc cho hợp tác song phương, ký kết và phê chuẩn các thỏa thuận nền tảng quan trọng.

​Chủ tịch Thượng viện Algeria đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và khẳng định đây là những nền tảng mang tính định hướng xây dựng tương lai tươi sáng cho quan hệ hai nước cũng như sự phát triển của mỗi nước trong thời gian tới.

​Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ trong thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, nghệ thuật tôn vinh lịch sử và truyền thống của hai dân tộc, qua đó giúp nhân dân hai nước hiểu rõ hơn về mối quan hệ chí tình, chí nghĩa anh em cũng như tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc. Chủ tịch Thượng viện Algeria đánh giá cao và khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tích cực cộng đồng người Việt Nam tại Algeria ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội cho Algeria và là cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trên bình diện đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lập trường của nhau ở các liên minh nghị viện thế giới, khu vực, các diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Algeria cùng là thành viên. Về các vấn đề biển và đại dương trong đó có Biển Đông, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Algeria ủng hộ lập trường chung của ASEAN trong giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng lợi ích của các quốc gia ven biển phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Thượng viện Azzouz Nasri sớm thăm Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.