Hợp tác kinh tế Việt Nam-Algeria không có bất cứ giới hạn, cản trở nào

Chiều 19/11 (theo giờ địa phương), trong chương trình thăm chính thức Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đã cùng dự, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Algeria.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb chứng kiến các doanh nghiệp hai nước trao thỏa thuận hợp tác tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Algeria. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb chứng kiến các doanh nghiệp hai nước trao thỏa thuận hợp tác tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Algeria. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Diễn đàn do Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ Ngoại giao Algeria đồng chủ trì; Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, Cơ quan Xúc tiến đầu tư Algeria, Phòng Thương mại và Công nghiệp Algeria đồng tổ chức. Dự diễn đàn có khoảng 350 đại biểu, bao gồm đại diện các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp hai nước.

Tại Diễn đàn, ông Kamel Rezig, Bộ trưởng Thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Algeria đánh giá, trên tinh thần hướng tới một quan hệ đối tác hiệu quả và bền vững, Diễn đàn cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Việt Nam và phản ánh quyết tâm của cả hai nước trong xây dựng quan hệ song phương.

Theo ông, quan hệ này không chỉ dựa trên chiều kích về ký ức lịch sử, mà đặc biệt phải hợp tác phát triển kinh tế trong khuôn khổ Đối tác chiến lược vừa được thiết lập trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng chia sẻ tầm nhìn; nhất là hợp tác trong lĩnh vực về đầu tư, xây dựng các chuỗi cung ứng, trong đó Việt Nam và Algeria đều có vị trí xứng đáng.

a1-3579.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb cùng tới dự, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Algeria. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Bộ trưởng cho rằng, quan hệ thương mại giữa hai nước đã tăng trưởng nhanh chóng thời gian qua, thể hiện chiều sâu quan hệ song phương, nhưng dư địa vẫn còn rất lớn. Việt Nam là một trong những con hổ châu Á đang lên, một cường quốc về xuất khẩu, còn Algeria cũng là một cường quốc mới nổi. Trước đây, kinh tế Algeria phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ, xuất nguyên liệu thô là chủ yếu, nhưng nay đã tập trung xuất khẩu các sản phẩm về nông nghiệp và chế biến.

Khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam và Algeria đều có nhiều rất nhiều cơ hội, Bộ trưởng cho rằng, đây là lúc hai nước cần phải tận dụng cơ hội từ nhu cầu của cả hai bên, trên nền tảng quan hệ chính trị đầy tin cậy và rất tốt đẹp.

Cụ thể, ông đề xuất tiến hành các dự án hợp tác chung với tinh thần "cùng thắng", trong đó có phương án triển khai xây dựng các nhà máy của Việt Nam tại Algeria để từ đây, Việt Nam có thể xuất khẩu ra các thị trường khác. Cùng với đó, hai bên tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành để doanh nghiệp làm ăn; đặc biệt là phải thiết lập các cơ chế hợp tác dài hạn để củng cố hơn nữa quan hệ đối tác về kinh tế, như có thể thành lập một hội đồng hợp tác kinh doanh Việt Nam-Algeria.

Ông đánh giá, nằm ở vị trí kết nối châu Á, châu Phi, châu Âu, Algeria có thể trở thành một trung tâm, một cửa ngõ để Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang các khu vực này, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đánh giá thời gian qua, Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc về kinh tế, hai nước đều trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế, tăng cường khả năng hội nhập. Việc tổ chức diễn đàn là hành động cụ thể hóa quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai nước, qua đó tạo sức sống mới, cơ hội mới, mở rộng dư địa, không gian hợp tác kinh tế của hai nước.

a3-4008.jpg
Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Algeria. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng Algeria mong muốn doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu thương mại; hợp tác về công nghệ, nông nghiệp, chuyển đổi số, năng lượng, dầu khí, dược phẩm, du lịch…

Nhắc lại quan điểm Algeria có vị trí chiến lược, là cửa ngõ vào Trung Đông, châu Phi, châu Âu, Thủ tướng cho rằng Algeria là nước bạn bè với Việt Nam và Việt Nam hãy đón nhận cơ hội này. Ông mời gọi các nhà đầu tư Algeria đàm phán với các doanh nghiệp Việt Nam để tìm các cơ hội hợp tác cụ thể để Algeria có thể xuất khẩu nhiều hơn nữa sản phẩm thế mạnh vào thị trường Việt Nam và ngược lại.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Diễn đàn này có tính lịch sử khi được sự quan tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune; có sự tham dự của hai Thủ tướng; diễn ra ngay sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược; có sự tham dự của đông đảo đại diện doanh nghiệp hai nước; đề cập khả năng hợp tác kinh tế trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng cho biết: Tổng thống và Thủ tướng Algeria đều khẳng định với Thủ tướng rằng, hợp tác kinh tế giữa hai nước là không có giới hạn, không có cản trở trên tất cả các lĩnh vực, tất cả các ngành.

a2-949.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Algeria. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Về quan hệ hai nước, Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá khứ, hai nước đã đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau, là bạn bè, là đối tác, là anh em trong cuộc kháng chiến chống thực dân, giành lại độc lập tự do, "thì trong hiện tại và trong tương lai, không có lý do gì chúng ta không đoàn kết, không thống nhất, không giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần anh em để phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, hùng cường, thịnh vượng và nhân dân của hai đất nước được hạnh phúc và ấm no. Quá khứ thì hào hùng, hiện tại rất mạnh mẽ và tương lai còn khát vọng hơn nữa.

Trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp đã tham gia Diễn đàn, đóng góp cho quan hệ song phương, đặc biệt là hợp tác kinh tế trong giai đoạn mới, Thủ tướng tin tưởng mục tiêu xây dựng một "Algeria mới" sẽ có đóng góp quan trọng của Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam.

Dành thời gian chia sẻ với các đại biểu về những yếu tố nền tảng, định hướng chiến lược, những kết quả đạt được thời gian qua và những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới của Việt Nam, Thủ tướng mong các doanh nghiệp Algeria yên tâm đến đầu tư tại Việt Nam với môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn.

Đồng thời, Thủ tướng tha thiết kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào Algeria, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để khai thác những lợi thế của nước này, với vị trí kết nối 3 châu lục, diện tích rộng hơn 2 triệu km2, vừa có sa mạc, vừa có biển, có điều kiện khí hậu đa dạng, thuận lợi cho cả phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Theo Thủ tướng, doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư tại Algeria "từ trồng chè đến sản xuất chip" và điều này là rất khả thi.

a5-6298.jpg
Lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam và Algeria, các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Lĩnh vực hợp tác trụ cột đầu tiên được Thủ tướng đề cập là năng lượng, theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia (Petrovietnam) và các doanh nghiệp khác cần tiếp tục phối hợp mở rộng hợp tác, đầu tư tại Algeria trong khai thác, lọc hóa dầu để xuất khẩu đi các nước khác, trong đó có phân bón; tinh thần là "phải nghiên cứu đầu tư ngay, không chậm trễ". Cùng với đó là các lĩnh vực năng lượng mới như điện gió, điện mặt trời.

Mở rộng hơn, các doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư vào Algeria từ trồng chè, chăn nuôi, trồng rừng, thức ăn chăn nuôi, trồng lúa… cho đến công nghệ cao như sản xuất chip bán dẫn, sản phẩm chinh phục không gian vũ trụ… Tập đoàn Viettel có thể hợp tác với các đối tác Algeria để sản xuất các thiết bị 5G, 6G.

Dành thời gian đề cập sâu lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng cho biết Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong trồng lúa, trồng chè, nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản… Hiện nay, Việt Nam không chỉ xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp mà còn chủ trương xuất khẩu cả kinh nghiệm, mô hình và công nghệ nông nghiệp ra thế giới, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam có thể triển khai đầu tư sang Algeria, canh tác tại chỗ, xuất khẩu tại chỗ các sản phẩm sang châu Phi, châu Âu, Trung Đông và giảm được thuế, chi phí…

Thủ tướng tin tưởng, đất đai, tài nguyên của Algeria cộng với trí tuệ người dân hai nước và tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau sẽ giúp làm ra của cải vật chất, bởi "không có gì là không thể".

Thủ tướng cũng cho rằng trong hợp tác hai nước, cần mạnh dạn giao việc, đặt hàng các doanh nghiệp, phát huy vai trò của cả doanh nghiệp nhà nước, cả doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, với tinh thần hiệu quả cao nhất, bằng tình cảm tha thiết, trách nhiệm, "từ trái tim đến trái tim", xem lợi ích của Algeria như lợi ích của Việt Nam, thành quả của Algeria như thành quả của Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút hợp tác, đầu tư, Việt Nam xác định các định hướng chủ đạo, thực hiện nhất quán các quan điểm phát triển: Giữ vững ổn định chính trị-xã hội, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh-an toàn-an dân; lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Đặc biệt, Việt Nam tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với đó, Việt Nam tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất trong lĩnh vực công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, chip và chất bán dẫn gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo khởi nghiệp.

Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tập trung xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp, nhà đầu tư Algeria tập trung hợp tác, đầu tư vào 6 lĩnh vực trọng tâm sau.

Một là, về năng lượng và khoáng sản, Algeria có tiềm năng lớn, Việt Nam có kinh nghiệm trong khai thác, chế biến và đầu tư. Hai bên cùng hợp tác để cùng phát triển, cùng hưởng lợi.

Hai là, về cơ sở hạ tầng, xây dựng, logistics, Algeria đang hiện đại hóa, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ năng lực và công nghệ, hai bên cùng kết nối-cùng kiến tạo.

Ba là, về nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông-thủy sản, Việt Nam có thế mạnh, Algeria có nhu cầu, hai bên cùng làm-cùng có lợi-cùng phát triển bền vững.

Bốn là, về công nghệ số, viễn thông, dịch vụ, đây là lĩnh vực mới, có tiềm năng hợp tác lớn, hai bên cùng đầu tư-cùng chuyển đổi-cùng thành công.

Năm là, về giáo dục, đào tạo, chuyển giao công nghệ, hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp; hai bên cùng học hỏi-cùng đổi mới-cùng phát triển con người.

Sáu là, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước, chú trọng vào các ngành, lĩnh vực, sản phẩm có nhu cầu và là tiềm năng, thế mạnh của hai nước; hai bên cùng tăng trưởng bền vững và cân bằng từ cả hai phía.

Về cơ chế, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy vai trò và nâng cấp Ủy ban Hỗn hợp hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật Việt Nam-Algeria, thực hiện theo cơ chế linh hoạt, vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước. Đồng thời, giao các cơ quan, ngân hàng tìm phương thức thanh toán thuận lợi nhất, an toàn nhất.

Thủ tướng cho rằng, chủ trương là của hai Nhà nước, của các nhà lãnh đạo chính trị, nhưng muốn biến chủ trương thành sản phẩm, kết quả cụ thể thì phải do các bộ, ngành, cơ quan và đặc biệt là doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng tin tưởng với khí thế mới, động lực mới, nguồn lực mới, với kết quả hai bên đã đạt được, hai bên sẽ hành động đúng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược vừa thiết lập và xứng đáng với các thế hệ đi trước, phát huy hơn nữa di sản quý báu là tình đoàn kết thống nhất, sự sẻ chia, sự giúp đỡ vô tư, trong sáng. Từ đó, biến tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của hai nước thành các dự án, sản phẩm, kết quả cụ thể, cân đong đo đếm được, góp phần xây dựng hai đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.