Hải Dương xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính bảo đảm tiến độ và chất lượng

Ngày 4/4, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận và quyết định một số nội dung, nhiệm vụ quan trọng, trong đó tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào tiến độ triển khai các kết luận của Trung ương về sắp xếp, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh và dự kiến việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã.
Các đại biểu nghiên cứu tài liệu và góp ý vào báo cáo tiến độ triển khai các kết luận của Trung ương về sắp xếp, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị.
Các đại biểu nghiên cứu tài liệu và góp ý vào báo cáo tiến độ triển khai các kết luận của Trung ương về sắp xếp, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nêu rõ: Từ cuối năm 2024 đến nay, cùng với cả nước tiến hành cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Hải Dương đã đạt được những kết quả quan trọng.

Các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp đã giảm đáng kể số lượng cán bộ lãnh đạo và biên chế, bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu quả ngay, hướng đến phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Trong thời gian tới, thực hiện các kết luận của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025.

Trước mắt, đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, địa phương trong tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: Tiếp tục tham mưu các nội dung có liên quan về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp. Thực hiện sắp xếp, bố trí cơ quan Thanh tra tỉnh tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo Kết luận số 134-KL/TW, ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ sớm thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hải Dương theo đúng Kết luận số 137-KL/TW, ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các nguyên tắc, tiêu chí; phương án, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trình cấp có thẩm quyền thông qua để triển khai thực hiện, hoàn thành việc không tổ chức cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo tiến độ; bảo đảm đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030 ngay sau khi có Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về chủ trương của Trung ương, của tỉnh về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.