Hải Dương quyết liệt sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy

Sau thời điểm hoàn thành sắp xếp bộ máy từ ngày 3/3/2025 đến nay, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, các bộ phận "một cửa" ở tỉnh Hải Dương hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Tỉnh đang khẩn trương thực hiện thủ tục phi địa giới hành chính.
Công an tỉnh Hải Dương tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Công an tỉnh Hải Dương tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, tỉnh Hải Dương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh.

Ngay từ những ngày làm việc đầu năm, tỉnh Hải Dương đã công bố hợp nhất Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, kết thúc hoạt động của ba ban cán sự đảng, tám đảng đoàn, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để thành lập hai đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; đồng thời, kiện toàn nhân sự các tổ chức mới thành lập.

Tiếp đó, với tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", theo định hướng của Trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp, thông qua nghị quyết và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định theo thẩm quyền về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đến ngày 20/2, tỉnh Hải Dương đã công bố quyết định thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo năm sở hợp nhất: Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ; quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các Phó Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đến thời điểm đó, các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đã giảm năm sở, còn 99 phòng, đạt hơn 23%. Cấp huyện giảm 24 phòng chuyên môn.

Đến ngày 27/2, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị bàn giao 78 tổ chức cơ sở đảng, đảng viên sau sắp xếp. Trong đó, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh bàn giao 63 tổ chức cơ sở đảng về Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng bộ thành phố Hải Dương; cấp ủy cấp huyện bàn giao 15 tổ chức cơ sở đảng cho Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đã có không ít cán bộ, đảng viên nêu gương sáng. Nhiều đồng chí lãnh đạo các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi (có bốn đồng chí Tỉnh ủy viên).

Trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngoài chính sách của Trung ương, tỉnh Hải Dương cũng xây dựng chính sách riêng để hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Theo đánh giá ban đầu, sau khi tinh gọn bộ máy, tỉnh Hải Dương dôi dư 835 cán bộ, công chức, viên chức. Dự kiến mức hỗ trợ của tỉnh đối với số cán bộ chịu tác động khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy khoảng 158,7 tỷ đồng (bình quân 190,1 triệu đồng/người).

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau khi sắp xếp bộ máy, bảo đảm duy trì sự ổn định, liên tục, thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn; khẩn trương kiện toàn lại Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận "một cửa" cấp huyện, cấp xã theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh việc tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận, xử lý tại bộ phận "một cửa".

Ngoài ra, Hải Dương cũng nghiêm túc công bố, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; khẩn trương triển khai thực hiện thủ tục phi địa giới hành chính trên toàn tỉnh để thuận lợi cho người dân khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy mới của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giảm từ 19 quầy tiếp nhận hồ sơ của các sở, ban, ngành còn 15 quầy. Sau sắp xếp bộ máy, từ ngày làm việc đầu tiên (3/3/2025) đến nay, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và các bộ phận "một cửa" ở tỉnh Hải Dương hoạt động thông suốt, các thủ tục hành chính không bị gián đoạn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng chia sẻ: Cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, từ chính quyền bốn cấp còn ba cấp trong thời gian tới. Hiện nay, lãnh đạo các sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, xã chịu trách nhiệm về cải cách thủ tục hành chính ở cấp mình. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ theo dõi, kiểm tra, có cơ chế khen thưởng đơn vị làm tốt, xử lý những đơn vị để xảy ra chậm trễ, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.