Hà Tĩnh lúng túng xử lý sai phạm đất đai ở Lộc Hà

Sau gần 4 năm phát hiện các sai phạm trong quá trình cấp đất tại huyện Lộc Hà, đến nay tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa tìm ra phương án xử lý dứt điểm các tồn đọng liên quan, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và tạo ra áp lực trong quá trình thực thi công vụ của các địa phương, đơn vị liên quan.
Nhiều lô đất cấp sai đối tượng ở Lộc Hà đã được chuyển nhượng, xây nhà ở kiên cố.
Nhiều lô đất cấp sai đối tượng ở Lộc Hà đã được chuyển nhượng, xây nhà ở kiên cố.

Giao đất sai đối tượng

Thực hiện chủ trương cấp đất cho cán bộ, công chức ổn định cuộc sống tại huyện mới Lộc Hà, năm 2012-2013, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tiến hành bình xét, giao đất 2 đợt cho 168 cán bộ viên chức hành chính đang công tác trên địa bàn.

Tuy nhiên, thay vì thành lập Hội đồng tư vấn giao đất, tiến hành xây dựng hạ tầng, sau đó mới tiến hành các thủ tục xét, giao đất thì huyện Lộc Hà lại thực hiện quy trình “đi tắt” bằng việc vận động các cán bộ, công chức, viên chức nộp trước một khoản tiền để xây dựng hạ tầng, sau đó mới tiến hành bốc thăm để giao đất cho các đối tượng theo danh sách xét duyệt công khai của công đoàn các cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở ý kiến bằng văn bản của Ban thường vụ huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà giao cho Ủy ban nhân dân xã Thạch Bằng (nay là thị trấn Lộc Hà) thu tiền giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng, hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân huyện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều đáng nói, trong tổng số 168 lô đất đã cấp theo danh sách xét duyệt, có đến 69 lô đất được giao sai quy định, không đúng đối tượng (65 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và 5 trường hợp hộ gia đình).

Đây là những cán bộ, công chức, viên chức luân chuyển, điều động về công tác ở Lộc Hà nhưng đã có đất ở trên địa bàn hoặc được tuyển dụng mới sau khi thành lập huyện. Ngoài ra, có 8 trường hợp không phải là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan hành chính của huyện mà là cán bộ của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Tại thời điểm cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, phát hiện, trong tổng số 69 trường hợp được giao đất trái quy định, có 5 trường hợp đã hoàn thành chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định, 40 trường hợp đã giao dịch chuyển nhượng thông qua văn phòng công chứng (hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã), chứng thực hợp đồng chuyển nhượng đầy đủ, số còn lại chưa thực hiện các giao dịch về đất.

Lúng túng

Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ những sai phạm trong quá trình cấp đất cho cán bộ, công chức, viên chức tại Lộc Hà, các cơ quan chức năng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan theo quy định.

Tuy vậy, đến thời điểm hiện nay, sau gần 4 năm vụ việc được điều tra, làm rõ, những tồn đọng liên quan đến vụ việc này vẫn chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân có quyền lợi liên quan và gây bất bình trong dư luận.

Ông Hà Minh Tân khẳng định: Tài sản của gia đình được chuyển nhượng hợp pháp.

Ông Hà Minh Tân khẳng định: Tài sản của gia đình được chuyển nhượng hợp pháp.

Ông Hà Minh Tân, Tổ dân phố Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà (Lộc Hà) cho biết: "Năm 2016, gia đình tôi mua lại thửa đất số 154, tờ bản đồ số 23 có diện tích hơn 200m2 từ một trường hợp là cán bộ được huyện xét cấp đất. Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng theo quy định, chúng tôi đã tiến hành xây dựng nhà ở hai tầng kiên cố và sinh sống ổn định từ đó đến nay. Tuy nhiên, khi gia đình đi làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tá hỏa phát hiện thửa đất này được cấp trái quy định nên cơ quan chức năng đang tạm dừng mọi giao dịch liên quan đến thửa đất này".

Khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng, anh Nhật (bên bán) đã cung cấp, bàn giao đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thậm chí cả hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng trước đó. Rõ ràng giao dịch của chúng tôi tại thời điểm đó là hoàn toàn hợp pháp, tại sao quyền lợi của chúng tôi không được nhà nước bảo đảm.

Ông Hà Minh Tân

Tâm trạng của ông Hà Minh Tân cũng là nỗi lòng chung của 15 hộ gia đình đã xây dựng nhà ở kiên cố tại tổ dân phố Phú Nghĩa (thị trấn Lộc Hà) sau khi nhận chuyển nhượng đất từ các trường hợp được huyện Lộc Hà cấp đất từ năm 2013-2014.

Theo phản ánh của các hộ dân, quá trình thực hiện chuyển nhượng, giao dịch đất đai trước đây của họ đã được cơ quan chức năng chứng thực và chính quyền địa phương không có bất kỳ cảnh báo hoặc nghiêm cấm hoạt động giao dịch đất đai tại đây.

Những sai phạm trong quá trình cấp đất của huyện được phát hiện sau thời điểm các hộ dân này thực hiện giao dịch, chuyển nhượng đất. Do đó, chính quyền cần phải có biện pháp xử lý đúng người, đúng sai phạm, không để người dân bị liên đới.

Đi sâu vào tìm hiểu vấn đề, chúng tôi được biết thêm, bên cạnh những hộ dân đang lo lắng vì phần đất ở của mình bị “phong tỏa” hồ sơ, pháp lý do liên quan đến 65 thửa đất cấp sai đối tượng trước đây, không ít hộ dân ở thị trấn Lộc Hà cũng đang đứng ngồi không yên do bị “vạ lây” từ những sai phạm này.

“Chúng tôi mua đất ở của những trường hợp được cấp đất đúng đối tượng, quá trình chuyển nhượng lại tài sản được nhà nước công nhận bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cớ sao bây giờ chúng tôi muốn sang tên hoặc chuyển nhượng tài sản của mình lại không được”, anh Trần Quốc Thương ở Tổ dân phố Phú Nghĩa (thị trấn Lộc Hà) nói.

Cũng với tâm trạng lo lắng, chị Lê Thị Thanh Nga ở Tổ dân phố Phú Nghĩa bộc bạch: "Nhà có tài sản nhưng bị “niêm phong” không thể lấy ra làm thế chấp vay vốn ngân hàng được. Mỗi khi cần vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh chúng tôi phải vay ngoài với lãi suất rất cao".

Đem theo nguyện vọng của các hộ dân trao đổi với lãnh đạo huyện Lộc Hà chúng tôi nhận được câu trả lời: Việc đề nghị lập hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân là chính đáng, tuy nhiên do các tồn đọng, vướng mắc trong quá trình cấp đất trước đây chưa được tháo gỡ, xử lý nên việc mọi giao dịch liên quan đến các thửa đất có nguồn gốc từ đất cấp cho cán bộ, công chức, viên chức trước đây đang tạm ngừng.

Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng phương án xử lý tồn đọng liên quan đến cấp đất trái thẩm quyền ở Lộc Hà và đang trình, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Được biết, bên cạnh những vướng mắc liên quan đến việc cấp đất sai đối tượng cho 69 trường hợp đến nay chưa được giải quyết triệt để, trên địa bàn huyện Lộc Hà đang tồn đọng nhiều vụ việc liên quan đến cấp đất trái thẩm quyền, sai quy định nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xử lý rốt ráo.

Trong khi đó, theo chia sẻ của nhiều người dân, theo lộ trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, Lộc Hà sẽ là địa phương được sáp nhập trong một vài năm tới. Vì vậy bà con nhân dân tha thiết mong muốn chính quyền các cấp khẩn trương đưa ra phương án giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc hiện nay, nhằm tạo ra sự đồng thuận cũng như niềm tin, động lực mới trước khi địa phương mang tên một đơn vị hành chính khác.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HÀ AN)

Cần nghiên cứu đồng bộ quy định về tố tụng điện tử

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao vừa tổ chức cuộc họp hoàn thiện Báo cáo chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong ngành tòa án. Việc rà soát theo tiêu chí kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm chất lượng và tính chính xác của từng nội dung. 

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. (Ảnh: TL)

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; lồng ghép nội dung phù hợp, tổ chức tập huấn trực tuyến, xây dựng tài liệu điện tử, bảo đảm việc triển khai thi hành Luật tiết kiệm, hiệu quả, đúng yêu cầu.