Hà Tĩnh chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến cơ sở

Tại Hà Tĩnh những năm qua, nhờ triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa mà các cơ sở y tế tuyến dưới được tiếp cận y tế tuyến trên thường xuyên; rút ngắn khoảng cách về mặt chuyên môn, giảm bớt tình trạng bệnh nhân chuyển tuyến, bảo đảm an toàn cho người bệnh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Thông qua sự hợp tác, hỗ trợ của các bệnh viện tuyến Trung ương, tay nghề của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà được nâng lên rõ rệt.
Thông qua sự hợp tác, hỗ trợ của các bệnh viện tuyến Trung ương, tay nghề của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà được nâng lên rõ rệt.

Có được kết quả này, ngoài tinh thần cố gắng, cầu thị của đội ngũ y tế tuyến cơ sở, là sự tận tình, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc người bệnh toàn diện của các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành đang làm việc tại các bệnh viện tuyến trung ương.

Giảm gánh nặng cho người bệnh

Nếu như từ 5 năm trở về trước, tại huyện Thạch Hà, tình trạng bệnh nhân chuyển lên tuyến trên cao thì những năm gần đây điều này giảm đáng kể, từ gần 450 bệnh nhân chuyển tuyến (năm 2018) xuống chỉ còn hơn 250 bệnh nhân chuyển tuyến (năm 2021). Để có được những kết quả như vậy, phải kể đến nỗ lực nâng cao tay nghề của đội ngũ y, bác sĩ ở đây; đặc biệt từ sau khi tham gia các Đề án bệnh viện vệ tinh và Đề án khám, chữa bệnh từ xa của Bộ Y tế.

Bệnh nhân Trần Thị L., 64 tuổi (xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) có tiền sử viêm gan tự miễn điều trị không thường xuyên, nhập viện với biểu hiện mệt mỏi nhiều, ăn kém, sốt cao từng cơn, vàng da, vàng mắt. Sau khi được khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân L. được chẩn đoán: xơ gan mất bù, gây tràn dịch màng ngoài tim. Một cuộc hội chẩn giữa các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà với các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Trung ương Huế được tiến hành, đưa ra phác đồ điều trị tối ưu và hiệu quả nhất cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Thế Phiệt, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà chia sẻ, tham gia mô hình khám chữa bệnh từ xa, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà được kết nối với các bệnh viện tuyến trên, như: Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai… Được các chuyên gia đầu ngành ở tuyến trên trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, nhiều kỹ thuật khó về ngoại khoa, sản phụ khoa đã được đơn vị ứng dụng, làm chủ hiệu quả, như: mổ sỏi tiết niệu, các bệnh lý đường tiết niệu, u tuyến giáp…

Bệnh nhân Phạm Xuân Học, 73 tuổi, trú tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, điều trị bệnh lý phổi tắc nghẽn mãn tính tại Khoa Cấp cứu-Nhi, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà cho biết, trước đây khi bệnh tình chuyển biến nặng, ông thường phải chuyến tuyến trên, rất vất vả cho cả bệnh nhân lẫn người nhà. Hai năm trở lại đây, ông Học không cần phải chuyến tuyến nữa mà yên tâm điều trị tại bệnh viện huyện vì được đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn, kết nối tuyến trên tận tình cứu chữa. Trong tình hình dịch Covid -19 phức tạp như hiện nay, điều này đã giảm tải được gánh nặng lớn cho bệnh nhân và gia đình.

Góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến cơ sở -0
 Một buổi hội chẩn từ xa giữa các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh.

Nâng cao tay nghề cho đội ngũ y tế cơ sở

Tham gia Đề án khám, chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến Trung ương, Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh được kết nối trực tiếp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Huế…

Bác sĩ Trần Nguyên Phú, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh chia sẻ, yếu tố chất lượng nguồn nhân lực luôn được tập thể lãnh đạo đơn vị đặt lên hàng đầu. Ngoài việc mỗi năm cử hàng chục bác sĩ đi đào tạo tại các bệnh viện lớn tuyến trên, bệnh viện còn được các chuyên gia đầu ngành tại tuyến trên trực tiếp về chuyển giao chuyên môn kỹ thuật, “cầm tay chỉ việc” cho đội ngũ thầy thuốc.

Đặc biệt, thông các các đợt hội chẩn trực tuyến, các bác sĩ của bệnh viện đã được trao đổi, thảo luận và học hỏi kinh nghiệm, kiến thức từ các bác sĩ tuyến trên. Từ đó tích lũy được cho bản thân những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm quý. 100% các ca hội chẩn đều thành công, người bệnh giảm được đáng kể các chi phí phát sinh khi phải điều trị ở tuyến trên

Nhờ đó, mỗi năm Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh đã triển khai trung bình 200 dịch vụ, kỹ thuật mới với nhiều kỹ thuật khó như làm chủ được phẫu thuật nội soi, ngoại khoa, sản khoa; phẫu thuật mắt bằng phương pháp phaco, nạo VA nội soi bằng hummer, tán sỏi thận, sỏi niệu quản ngoài cơ thể…

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh là nơi chăm sóc sức khỏe cho hơn 90.000 người dân, công nhân lao động tại khu vực phía nam thị xã Kỳ Anh và Khu kinh tế Vũng Áng. Nơi đây từng được biết đến với nhiều gian khó khi cơ sở vật chất xuống cấp, nguồn nhân lực thiếu thốn. Thế nhưng, kể từ khi nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các bệnh viện tuyến Trung ương, chất lượng khám chữa bệnh tại đây đã được nâng cao đáng kể.

Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết, nhờ được các bác sĩ từ các bệnh viện tuyến trên tận tình “cầm tay chỉ việc” nên nhiều kỹ thuật khó đã được các y, bác sĩ của bệnh viện làm chủ hiệu quả. Hằng năm, đơn vị không chỉ khám, chữa bệnh cho 150.000 lượt bệnh nhân ở thị xã Kỳ Anh mà rất nhiều bệnh nhân trên địa bàn đã được thụ hưởng lợi ích to lớn từ phương thức hỗ trợ mới của các bệnh viện tuyến Trung ương đối với bệnh viện tuyến dưới

Đánh giá ưu điểm của Đề án khám, chữa bệnh từ xa, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Chánh Thành cho biết, thông qua hệ thống kết nối Telehealth, đội ngũ y, bác sĩ  trên địa bàn đã được tham vấn, chia sẻ chuyên môn từ các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành ở tuyến Trung ương. Từ đó, đề ra phác đồ điều trị, phương thức tiếp cận người bệnh hợp lý giúp tiết giảm chi phí chữa bệnh và nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh tại đơn vị mình. 

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai đề án khám, chữa bệnh từ xa tại các địa phương cũng gặp không ít khó khăn do đội ngũ nhân lực y tế cơ sở thiếu và yếu, cơ sở hạ tầng, trang thiết y tế phục vụ cho việc khám, chữa bệnh từ xa chưa đáp ứng yêu cầu, việc ứng dụng công nghệ thông tin ở các địa phương  chưa đồng bộ đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả, tính ưu việt của Đề án khám, chữa bệnh từ xa. Vì vậy, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và các địa phương trong quá trình xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế chính sách để phát huy tối đa phương thức khám chữa bệnh tiên tiến này.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.