Hà Nội yêu cầu các đơn vị hoàn thành Kế hoạch cải cách hành chính trước ngày 15/4

Thành phố Hà Nội giao các đơn vị liên quan xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính năm 2025, hoàn thành trước ngày 15/4.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội chi nhánh Tây Hồ.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội chi nhánh Tây Hồ.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kế thừa, phát huy các kết quả đã đạt được của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, bảo đảm các mục tiêu năm 2025 và năm 2026 được đề ra tại mục II Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ;

Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung mục tiêu về thời hạn giải quyết, rút ngắn ít nhất 60% so với quy định đối với nhóm hồ sơ thủ tục công việc nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của thành phố theo yêu cầu tại Văn bản số 991/UBND-TH ngày 19/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội việc thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Chính phủ;

Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kịp thời kiện toàn cán bộ đầu mối kiểm soát hóa thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao; xác định các nhiệm vụ được giao tại văn bản này là nhiệm vụ trọng tâm năm 2025-2026 trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; phân công cụ thể cho cá nhân, đơn vị thuộc quyền quản lý gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2025.

Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/4/2025; thống nhất với Sở Nội vụ việc tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2026, ban hành trước ngày 31/1/2026; định kỳ hằng tháng, quý, năm, Trung tâm phục vụ hành chính công tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thực hiện các hóa thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 nêu trên.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội việc thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện đầu tư kinh doanh, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu của Chương trình tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 nêu trên; thực hiện các nội dung nhiệm vụ liên quan theo Kế hoạch triển khai của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện các quy định về phân quyền, phân cấp, ủy quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định đối với các trường hợp phương án phân cấp không còn phù hợp quy định mới của pháp luật hoặc không còn phù hợp với tổ chức bộ máy chính quyền Trung ương và địa phương sau khi sắp xếp, tinh gọn theo quy định.

Sở Nội vụ rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Sở Khoa học và công nghệ bảo đảm việc vận hành các hệ thống, cơ sở dữ liệu và việc thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu, tái sử dụng dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và liên thông điện tử.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.