Hà Nội: Tập trung cao nhất cho thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh yêu cầu Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tập trung cao nhất cho thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; án tín dụng, ngân hàng; các vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi; đề cao trách nhiệm người đứng đầu…

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: TL)
Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: TL)

Chiều 30/12, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2026.

Vượt chỉ tiêu thi hành án cả về việc và tiền

Theo báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2025, trong bối cảnh khối lượng việc và tiền phải thi hành tiếp tục ở mức cao, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, đông đương sự được đưa ra thi hành, Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Cục Quản lý thi hành án dân sự và Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao.

hn-tha-hn-7421.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TL)

Về việc, trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 39.430 việc, đạt 84,66%, tăng 1,02% so với cùng kỳ năm 2024 và vượt 0,76% so với chỉ tiêu được giao. Về tiền, trong đó số tiền có điều kiện thi hành, đã thi hành xong đạt tỷ lệ 55,91%, tăng 6,58% so với cùng kỳ và vượt 4,01% so với chỉ tiêu được giao.

Đáng chú ý, về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, trong số vụ việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 2.901 việc, thu hồi 5.870 tỷ đồng, dẫn đầu toàn quốc; nhiều vụ việc lớn, phức tạp, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi đã được tổ chức thi hành dứt điểm, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và biểu dương những kết quả của Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội trong năm 2025.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Thứ trưởng đề nghị cần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế như: Số việc, số tiền chuyển kỳ sau còn tăng; kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng chưa đạt yêu cầu; nhiều vụ việc đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản… Những vấn đề này phải được xác định rõ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục dứt điểm, không để kéo dài sang các năm tiếp theo.

c-oanh-6210.jpg
Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: TL)

Bước sang năm 2026, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm. Tập trung cao nhất cho thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; án tín dụng, ngân hàng; các vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.

Bên cạnh đó, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời hỗ trợ các đơn vị có khối lượng việc lớn, giá trị thi hành cao, xử lý nghiêm các tồn tại kéo dài, không né tránh, không đùn đẩy.

Đồng thời, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản và các vụ án tín dụng, ngân hàng. Phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, kiểm tra đến cùng, tháo gỡ đến cùng, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Thứ trưởng cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ; đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành án dân sự thành phố nhất là trong quá trình tổ chức thi hành án và việc thu-chi tiền thi hành án; xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện chuyển đổi số toàn diện, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới mục tiêu xây dựng cơ quan thi hành án điện tử, hiện đại, minh bạch; chia sẻ và kết nối đồng bộ dữ liệu thi hành án dân sự với các dữ liệu liên quan.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua ngành Tư pháp cho một tập thể và một cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HÀ AN)

Cần nghiên cứu đồng bộ quy định về tố tụng điện tử

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao vừa tổ chức cuộc họp hoàn thiện Báo cáo chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong ngành tòa án. Việc rà soát theo tiêu chí kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm chất lượng và tính chính xác của từng nội dung. 

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. (Ảnh: TL)

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; lồng ghép nội dung phù hợp, tổ chức tập huấn trực tuyến, xây dựng tài liệu điện tử, bảo đảm việc triển khai thi hành Luật tiết kiệm, hiệu quả, đúng yêu cầu.