Ngành thi hành án nỗ lực chuyển đổi số

Với mục tiêu chính thức vận hành Nền tảng số và phần mềm Tổ chức thi hành án trong năm 2026 nhằm bảo đảm hiện đại hóa toàn diện quy trình thi hành án dân sự, 2.286 công chức tại 267 Phòng thi hành án dân sự Khu vực đã tham gia thí điểm phần mềm Tổ chức thi hành án, triển khai đồng bộ trên toàn quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và các đại biểu nhấn nút kích hoạt Nền tảng số thi hành án dân sự và Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh Hệ thống thi hành án dân sự. (Ảnh: TL)
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và các đại biểu nhấn nút kích hoạt Nền tảng số thi hành án dân sự và Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh Hệ thống thi hành án dân sự. (Ảnh: TL)

Tạo bước chuyển toàn diện sang môi trường số

Ngày 12/12/2025, tại Hội nghị triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2026, Bộ Tư pháp đã chính thức kích hoạt Nền tảng số thi hành án dân sự và Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh Hệ thống thi hành án dân sự. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hướng tới quy trình nghiệp vụ thống nhất, minh bạch và hiện đại, đánh dấu sự chuyển mình mang tính bước ngoặt, mở ra một kỷ nguyên mới, tiên phong ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI).

Nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự được xây dựng như một giải pháp tổng thể, số hóa liền mạch toàn bộ quy trình thi hành án dân sự, tích hợp và liên thông toàn bộ quy trình nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ số với các lợi ích đột phá: Nền tảng số cho phép giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính, không phụ thuộc khoảng cách địa lý; dữ liệu theo thời gian thực giúp giảm tải công việc báo cáo thống kê, phục vụ hiệu quả điều hành, ra quyết định; công nghệ số nổi bật là AI giúp tự động hóa bóc tách dữ liệu, giao việc và giám sát tiến độ; người dân dễ dàng tương tác, tra cứu hồ sơ, nhận thông báo bằng QR code, qua VNeID…; sẵn sàng thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan thi hành án dân sự với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành liên quan để tống đạt văn bản, xác minh điều kiện thi hành án, phối hợp công tác.

Với nền tảng này, hoạt động thi hành án dân sự được tổ chức và giám sát hoàn toàn trên môi trường số, bảo đảm tính công khai, chuẩn hóa và khả năng theo dõi xuyên suốt. Hệ thống dự kiến triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước tại Cục Quản lý thi hành án dân sự, 34 cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh và 355 Phòng thi hành án dân sự Khu vực, với sự tham gia của hơn 6.800 cán bộ từ lãnh đạo đến chấp hành viên và chuyên viên nghiệp vụ.

2.286 công chức tham gia thí điểm phần mềm Tổ chức thi hành án

Ngay sau khi Nền tảng được khai trương, các cơ quan thi hành án dân sự trên toàn quốc đồng loạt bắt tay vào thí điểm phần mềm Tổ chức thi hành án. Từ ngày 22/12/2025, 2.286 công chức tại 267 Phòng, Khu vực thi hành án dân sự đã tham gia đợt thí điểm đầu tiên. Chỉ sau hai ngày, Thừa Thiên Huế Quảng Trị, Gia Lai đã trở thành ba đơn vị đầu tiên hoàn thành đợt thí điểm.

Quá trình triển khai thí điểm tại các địa phương được thực hiện linh hoạt nhưng vẫn bám sát kế hoạch chung. Tại một số địa phương như thi hành án dân sự Cần Thơ, phần mềm được áp dụng đồng loạt tại các Phòng thi hành án dân sự khu vực số 1, 2, 3 và 14; thi hành án dân sự Khánh Hòa tổ chức tập huấn trực tiếp theo từng nhóm chấp hành viên; tại thi hành án dân sự Thái Nguyên và Cà Mau giữ đúng tiến độ và triển khai song song công tác chuẩn hóa dữ liệu. Các địa phương khác lựa chọn hình thức phù hợp điều kiện thực tế, song đều tuân thủ khung chỉ đạo của Cục Quản lý thi hành án dân sự, bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai.

tap-huan-thads-954.jpg
Các công chức thi hành án dân sự tham gia tập huấn phần mềm Tổ chức thi hành án. (Ảnh: TL)

Đáng chú ý, công tác tập huấn không chỉ dừng ở việc truyền đạt lý thuyết mà được gắn chặt với thực hành, xử lý các tình huống nghiệp vụ cụ thể, qua đó giúp đội ngũ công chức từng bước làm quen với quy trình số, nâng cao năng lực thích ứng trong môi trường làm việc mới. Đồng thời, quá trình này còn tạo điều kiện kịp thời ghi nhận, rà soát và điều chỉnh những vướng mắc phát sinh, góp phần hoàn thiện hệ thống, bảo đảm sẵn sàng trước khi chính thức đưa vào vận hành.

Kết quả bước đầu cho thấy kết quả tích cực. Theo đó, 100% các cơ quan thi hành án dân sự địa phương đã bố trí lực lượng tại chỗ, chủ động tham gia tập huấn và phối hợp với tổ hỗ trợ kỹ thuật để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đến nay, 32/34 địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai chi tiết, phân công rõ trách nhiệm theo từng mốc tiến độ; đồng thời vừa đào tạo, vừa đồng bộ hóa dữ liệu, chuẩn bị cho giai đoạn vận hành chính thức.

Công tác hỗ trợ kỹ thuật cũng được chú trọng, qua đó bảo đảm các cơ sở dữ liệu ban đầu được chuẩn hóa đầy đủ, phục vụ tốt cho vận hành.

Sau giai đoạn thí điểm, các đơn vị thi hành án dân sự đang hoàn thiện báo cáo đánh giá và tiếp tục triển khai thử nghiệm trong tuần cuối cùng của năm 2025 để rà soát tổng thể trước khi vận hành chính thức. Mục tiêu đặt ra là sẽ chính thức vận hành Nền tảng số và phần mềm Tổ chức thi hành án trong năm 2026, bảo đảm hiện đại hóa toàn diện quy trình thi hành án dân sự.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự ở tất cả các cấp, có cơ sở tin tưởng rằng việc hệ thống mới sẽ sớm đi vào ổn định và phát huy hiệu quả. Các công cụ số này không chỉ góp phần chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và nâng cao năng lực quản lý, điều hành theo thời gian thực, mà còn giúp kiểm soát chặt chẽ tiến độ, kết quả thi hành án, bảo đảm công khai, minh bạch trong toàn hệ thống. Qua đó, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được nâng lên rõ rệt, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị, hiện đại hóa ngành thi hành án dân sự và thực hiện hiệu quả mục tiêu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.