Tăng cường kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ công tác thi hành án dân sự

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu ngành thi hành án dân sự tiếp tục đổi mới công tác thi hành án thích ứng với tư duy phát triển mới; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và đẩy nhanh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án trong tình hình mới.

Sáng 12/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đến dự và chỉ đạo Hội nghị của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2026.

Vượt chỉ tiêu cả về việc và tiền

Theo Bộ Tư pháp, năm 2025, khối lượng việc thi hành tiếp tục tăng cao, phát sinh nhiều đại án tham nhũng, kinh tế chưa từng có tiền lệ. Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tư pháp và sự nỗ lực của toàn hệ thống, công tác thi hành án dân sự đạt nhiều kết quả nổi bật.

Các cơ quan thi hành án dân sự đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Về việc, các cơ quan thi hành án dân sự đã tổ chức thi hành xong hơn 576.000 việc, đạt 84,27%. Về tiền, đã thi hành xong trên 150.000 tỷ đồng, tăng gần 33.529 tỷ đồng so với năm 2024, đạt 56,62%.

toan-canh-hn-1212.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TL)

Thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế đạt kết quả tích cực, đã thi hành xong hơn hơn 27.400 tỷ đồng, tăng hơn 5.230 tỷ đồng so với năm 2024. Kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng có nhiều chuyển biến, đã thi hành xong hơn 6.400 việc, thu đạt hơn 36.900 tỷ đồng, tăng 20,82% so với năm 2024.

Về kết quả theo dõi thi hành án hành chính, trong năm 2025, các cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện theo dõi hơn 2.100 bản án hành chính, trong đó các cơ quan hành chính đã thi hành xong hơn 860 bản án.

Năm 2025 cũng đánh dấu bước tiến mạnh trong chuyển đổi số thi hành án dân sự thông qua việc triển khai các phần mềm hỗ trợ hoạt động thi hành án dân sự như: Phần mềm biên lai điện tử, phần mềm hỗ trợ ra quyết định, các ứng dụng chi trả tự động cho hàng chục nghìn đương sự. Hệ thống thi hành án dân sự cũng đang triển khai dự án giao ban trực tuyến đến tới 355 phòng thi hành án dân sự khu vực, xây dựng nền tảng số và cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự liên thông với tòa án, viện kiểm sát, công an.

Đổi mới công tác thi hành án thích ứng với tư duy phát triển mới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành thi hành án đạt được trong năm 2025 trong bối cảnh nhiều khó khăn, áp lực, sắp xếp tinh gọn bộ máy đem lại niềm tin của người dân đối với các cơ quan pháp luật, đem lại niềm tin của nhân dân vào công lý và pháp luật.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2026 là năm mà có ý nghĩa hết sức là đặc biệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng với nhiều tư duy mới, đột phá để đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là một cái thời điểm mà đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước ta bắt đầu từ năm 2026 phải tăng trưởng 2 con số, trong đó có vai trò, sự nỗ lực của cơ quan thi hành án.

Thống nhất với các cái nhiệm vụ, giải pháp Bộ Tư pháp đề ra, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Tư pháp và hệ thống thi hành án dân sự cần bảo đảm và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng đối với hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự. Bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, nhất là những quan điểm mới để đổi mới công tác thi hành án thích ứng với tư duy phát triển mới, mở đường phục vụ cho sự kiến tạo và phát triển đất nước.

Tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan thi hành án trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ của đội ngũ thi hành án coi đây là công việc thường xuyên.

Khẩn trương hoàn thiện thể chế, hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự; hoàn thiện các nghị định, thông tư và văn bản hướng dẫn; rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong mô hình tổ chức và cơ chế thi hành án hành chính.

khai-truong-chuyen-doi-so-3002.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu kích hoạt nền tảng số thi hành án dân sự. (Ảnh: TL)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp và hệ thống thi hành án phải quyết liệt, chủ động, có kế hoạch cụ thể ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2026 để triển khai nhiệm vụ thi hành án theo các chỉ tiêu được giao, bảo đảm công tác thi hành án năm 2026 phải cao hơn năm trước; đặc biệt sớm hoàn thiện xây dựng các quy chế phối hợp ở Trung ương và địa phương, bảo đảm hoạt động thi hành án được thông suốt. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động thi hành án dân sự, không để xảy ra thiếu sót, vi phạm; tăng cường vai trò người đứng đầu trong quản lý các cơ quan, đơn vị…

Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong cơ quan thi hành án bảo đảm khoa học, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ; cụ thể hóa các cái chủ trương, nghị quyết của Đảng về thu hút trọng dụng nhân tài; triển khai công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ kết hợp với chuyển đổi vị trí công tác...

Cuối cùng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần quyết tâm, quyết liệt đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống thi hành án dân sự, coi đây là trách nhiệm của toàn hệ thống, từ lãnh đạo đến từng công chức trong ngành.

bo-truong-tp-2380.jpg
Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. (Ảnh: TL)

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trân trọng cảm ơn và tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. Bộ trưởng khẳng định sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo này thành những chương trình, kế hoạch hành động quyết liệt để nâng cao chất lượng công tác thi hành án.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh yêu cầu toàn hệ thống thi hành án dân sự tập trung triển khai quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ ngay từ đầu năm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả công tác; khẩn trương triển khai hiệu quả Kế hoạch thi hành Luật Thi hành án dân sự mới. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành án dân sự; xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực; triển khai toàn diện các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý thi hành án hành chính.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao Huân chương Lao động cho hai tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025 gồm: Cục Quản lý thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp và Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự 2, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, nền tảng số thi hành án dân sự và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh Hệ thống thi hành án dân sự chính thức được kích hoạt- đây là giải pháp tối ưu để hình thành Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự đúng-đủ-sạch-sống, thống nhất dùng chung được quy định tại Nghị quyết 71/NQ-CP 2025 sửa đổi Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an).

Quyết tâm không để phát sinh điểm nóng, tội phạm môi trường hoạt động phức tạp

Ngày 12/12, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện chính trị-văn hóa lớn đầu năm.

Lễ ra quân được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Công an Nghệ An ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Sáng 12/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.

Đồng Tháp ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Sáng 12/12, Công an tỉnh Đồng Tháp ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối tượng N.Q.B. bị bắt giữ cùng tang vật 557kg pháo lậu.

Quảng Trị: Bắt vụ vận chuyển hơn 0,5 tấn pháo lậu

Ngày 12/12, Đội Kiểm soát hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IX cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Biên phòng Quảng Trị) thu giữ số lượng lớn pháo lậu.

Các bạn trẻ tham quan, trải nghiệm sản phẩm công nghệ tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025. (Ảnh: HÀ LINH)

Tạo không gian pháp lý cho đổi mới sáng tạo

Quan điểm lập pháp cần chuyển từ tư duy “tiền kiểm”, “an toàn tuyệt đối” sang chủ động chấp nhận rủi ro có kiểm soát; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng pháp luật... đã nhận được sự quan tâm của nhiều chuyên gia và người dân.

[Video] Quảng Trị liên tiếp bắt giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

[Video] Quảng Trị liên tiếp bắt giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

Ngày 10/12, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý 3 vụ việc vận chuyển và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ trên khu vực biên giới với tổng trị giá khoảng 850 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa nhập khẩu đã qua sử dụng.

Phát hiện kho máy giặt, máy điều hòa không khí nhập khẩu trái phép

Ngày 10/12, Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết vừa phát hiện số lượng lớn máy giặt và điều hòa không khí đã qua sử dụng, trong đó có nhiều mặt hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. (Ảnh: DUY LINH)

Cán bộ phải giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm từ 1 tỷ đồng trở lên

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng vừa được Quốc hội thông qua, cán bộ kê khai tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên; khi tài sản, thu nhập trong năm biến động tăng từ 1 tỷ đồng trở lên phải kê khai bổ sung và giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.