Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây bể điều tiết ngầm chống ngập khẩn cấp trước mùa mưa

Trước áp lực ngập úng gia tăng, Hà Nội đang tăng tốc thi công các bể điều tiết ngầm tại khu vực nội đô, trong đó có khu vực chợ Hàng Da và dốc cầu Đuống, nhằm kịp hoàn thành trước mùa mưa bão 2026, góp phần nâng cao năng lực thoát nước đô thị.

Công trình bể điều tiết ngầm trước khu vực chợ Hàng Da.
Công trình bể điều tiết ngầm trước khu vực chợ Hàng Da.

Giải “điểm nghẽn” ngập úng trên Thủ đô

Trước thực trạng ngập úng kéo dài tại nhiều khu vực nội thành sau các trận mưa lớn, thành phố Hà Nội đang khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp cấp bách, trong đó nổi bật là việc xây dựng các bể điều tiết ngầm. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh hệ thống hạ tầng thoát nước còn thiếu đồng bộ và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị hiện đạt khoảng 310mm/2 ngày. Tuy nhiên, do quá trình đầu tư chưa hoàn thiện, nhiều công trình đầu mối, hồ điều hòa theo quy hoạch triển khai chậm, khiến khả năng tiêu thoát nước còn hạn chế. Đáng chú ý, khu vực nội thành có diện tích hơn 313km2 nhưng mới chỉ khoảng 77,5km2 thuộc lưu vực sông Tô Lịch được đầu tư hệ thống thoát nước, tương đương gần 25%.

ndo_br_anh-3.jpg
Bể ngầm ở khu vực chợ Hàng Da có sức chứa lên tới 2.500m3.

Chính những “điểm nghẽn” này là nguyên nhân dẫn tới tình trạng ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Sau mùa mưa năm 2025, với nhiều điểm ngập nghiêm trọng, thành phố đã quyết định triển khai 10 dự án cấp bách với tổng mức đầu tư gần 5.600 tỷ đồng nhằm cải thiện năng lực thoát nước, trong đó có các bể điều tiết ngầm.

Tăng tốc thi công các công trình trọng điểm

Để chủ động ứng phó mùa mưa bão năm 2026, Hà Nội đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hai bể điều tiết ngầm tại khu vực chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm) và dốc cầu Đuống (xã Phù Đổng).

Tại khu vực chợ Hàng Da, công trình được xác định là một trong những điểm trọng yếu nhằm giảm tải áp lực cho hệ thống thoát nước khu phố cổ, nơi thường xuyên xảy ra ngập úng. Bể điều tiết được xây dựng với quy mô lớn, gồm ba hàng cống sử dụng khoảng 172 cấu kiện bê-tông đúc sẵn, chiều dài khoảng 51,4m, rộng 14,9m và cao 4,5m. Hai đầu bể sử dụng kết cấu bê-tông toàn khối nhằm bảo đảm độ bền và ổn định lâu dài.

ndo_br_anh-11.png
Khu vực trước cổng chợ Hàng Da được quây tôn, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Theo đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Hà Nội, bể có dung tích khoảng 2.500m3, được thiết kế để thu nước mặt tại chỗ cho các khu vực thường xuyên ngập như Bát Đàn, Đường Thành, Nhà Hỏa và các tuyến lân cận. Khi xảy ra ngập, hệ thống sẽ tạm thời đóng các cửa thoát, dồn nước về bể chứa, sau đó bơm cưỡng bức trở lại hệ thống thoát nước chung khi mực nước hạ xuống.

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết, việc lựa chọn vị trí đặt bể đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với điều kiện mặt bằng và đặc điểm thu nước mặt, thay vì đấu nối trực tiếp vào toàn bộ hệ thống thoát nước như một số mô hình khác.

Để triển khai, đơn vị thi công phải đào sâu khoảng 6,5m so với mặt đường hiện hữu. Tổng kinh phí đầu tư công trình khoảng 18,2 tỷ đồng.

Song song với tiến độ thi công, các nhà thầu đang huy động lực lượng nhân công làm việc liên tục theo ca, kíp. Trung bình mỗi ngày, công trường duy trì từ 40-60 lao động, chia thành 3 ca, 4 kíp, bảo đảm thi công cả ban ngày lẫn ban đêm đối với những hạng mục không ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Việc tăng cường nhân lực và tổ chức thi công cuốn chiếu giúp rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Tại khu đất trống khu vực dốc cầu Đuống, bể điều tiết ngầm đang được đẩy nhanh thi công với các hạng mục ép cọc cừ và hoàn thiện kết cấu chính. Công trình có độ sâu khoảng 6m, dung tích 1.800m3, đi kèm hệ thống hai máy bơm công suất 700m3/giờ nhằm bảo đảm khả năng tiêu thoát nước nhanh sau mưa. Song song đó, tuyến cống thoát nước trên mặt đường dài khoảng 300m với kích thước cống hộp 1.000mm cũng đang được triển khai, góp phần tăng cường khả năng thu gom nước mưa.

ndo_br_be-cau-duong.jpg
Bể ngầm ở khu vực dốc cầu Đuống đến nay đã hoàn thiện khoảng 30%.

Theo kế hoạch, dự án được đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/4. Khi đưa vào vận hành, bể điều tiết sẽ kết hợp với hệ thống hố ga và cống thu nước mặt đường để tạm thời lưu giữ lượng nước mưa lớn trong thời gian ngắn, sau đó bơm dần vào mạng lưới thoát nước chung. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể tình trạng ngập úng cục bộ tại khu vực vốn có địa hình trũng thấp, thường xuyên bị ảnh hưởng mỗi khi mưa lớn.

Phân luồng giao thông phù hợp, linh động, hạn chế tối đa ảnh hưởng

Theo phản ánh của một số hộ kinh doanh, việc thi công cũng gây ra không ít khó khăn trong sinh hoạt và buôn bán hằng ngày. Anh Phạm Thế Duyệt, chủ quán VHN Cafe tại số 10 Hàng Da cho biết, từ khi rào chắn được dựng lên, mặt đường vốn rộng rãi bị thu hẹp đáng kể, khiến việc đi lại trở nên khó khăn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Ngoài ra, việc thiếu chỗ để xe và không gian ngồi ngoài trời bị hạn chế khiến lượng khách giảm rõ rệt, nhiều thời điểm rơi vào tình trạng vắng vẻ.

Trước thực tế này, cơ quan chức năng đã triển khai các phương án tổ chức giao thông đồng bộ, linh hoạt tại khu vực chợ Hàng Da nhằm giảm thiểu ùn tắc và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Cụ thể, tại khu vực trước cổng chợ, đơn vị thi công tiến hành rào chắn bằng rào tôn kết hợp lưới B40 với bề rộng 18,5m, chiều dài 54,8m để phục vụ thi công bể điều tiết. Phần mặt đường còn lại rộng khoảng 5m được duy trì cho các phương tiện lưu thông.

Sau khi hoàn thành phần bể chính, các đơn vị sẽ thu hồi rào chắn cố định và chuyển sang rào chắn di động để thi công các tuyến cống D600 và D800 chung quanh. Việc thi công được thực hiện theo từng đoạn dài 15-20m, từ phố Nguyễn Văn Tố đến khu vực trước cửa rạp Hồng Hà. Đáng chú ý, các đoạn thi công đều phải hoàn trả tạm mặt đường trước 6 giờ sáng mỗi ngày, sử dụng tấm thép đậy để bảo đảm an toàn giao thông.

Về tổ chức giao thông, nhiều phương án điều chỉnh đã được áp dụng: Ô-tô lưu thông một chiều trên phố Đường Thành (đoạn từ ngã ba Đường Thành-Hàng Điếu-Nguyễn Văn Tố đến ngã tư Đường Thành-Phủ Doãn-Hàng Bông); cấm ô-tô rẽ phải từ phố Yên Thái ra Đường Thành; cấm rẽ phải tại khu vực rào chắn trước rạp Hồng Hà; đồng thời cấm ô-tô rẽ trái từ Hàng Da, Hà Trung vào Đường Thành.

ndo_br_anh-3.png
Biển báo cấm rẽ được đặt ở đầu Đường Thành giao với Hàng Da, giúp giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Trên tuyến Phùng Hưng, việc rào chắn thi công được thực hiện theo từng đoạn dài khoảng 30m, rộng 4m. Các vị trí nút giao như Hàng Bông-Phùng Hưng hay Trần Phú-Phùng Hưng đều bố trí lực lượng điều tiết giao thông, phối hợp cảnh sát giao thông và công an địa phương nhằm hạn chế xung đột, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Tại khu vực dốc cầu Đuống, phương án phân luồng giao thông hiện đang được lên kế hoạch do công trình vẫn trong giai đoạn thi công ban đầu. Dự kiến thời gian tới sẽ triển khai rào chắn kết hợp điều tiết từ xa, hạn chế phương tiện lớn và tổ chức lưu thông theo khung giờ nhằm bảo đảm an toàn, giảm ùn tắc trong quá trình thi công.

Giải pháp trước mắt và định hướng lâu dài

Thực tế cho thấy, mô hình bể điều tiết ngầm đã bước đầu phát huy hiệu quả. Công trình thí điểm đầu tiên tại sân Trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, đưa vào vận hành từ cuối năm 2021, có dung tích khoảng 2.000m3, đã giúp giảm đáng kể tình trạng ngập úng tại khu vực này trong các đợt mưa lớn.

Nguyên lý hoạt động của các bể điều tiết là thu gom nước mưa trong thời gian cao điểm, sau đó bơm trả lại hệ thống thoát nước khi mực nước hạ xuống. Nhờ đó, áp lực lên hệ thống cống hiện hữu được giảm tải đáng kể, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ.

ndo_br_anh-6.jpg
Bản thiết kế bê-tông đúc sẵn được sử dụng tại dự án giúp giảm thiểu bụi và đẩy nhanh tiến độ cho công trình.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định, bể điều tiết ngầm chỉ là giải pháp trước mắt nhằm xử lý các “điểm nóng” ngập úng. Về lâu dài, Hà Nội cần một chiến lược tổng thể và đồng bộ hơn.

Theo định hướng quy hoạch 100 năm, thành phố đặt mục tiêu ngầm hóa hơn 40% không gian nội đô. Đặc biệt, trong giai đoạn 2036-2045, Hà Nội dự kiến nghiên cứu xây dựng hệ thống “siêu” bể ngầm chứa nước mưa kết hợp giao thông với dung tích lên tới 125 triệu m3. Đây được xem là giải pháp mang tính căn cơ nhằm giải quyết triệt để bài toán ngập úng đô thị.

Song song với đó, việc hoàn thiện hệ thống hồ điều hòa, nâng cấp các công trình đầu mối thoát nước và cải tạo mạng lưới cống cũng cần được triển khai đồng bộ. Chỉ khi các giải pháp này được thực hiện một cách tổng thể, bài toán ngập úng của Thủ đô mới có thể được giải quyết một cách bền vững.

Quyết tâm hoàn thành trước mùa mưa 2026

Với yêu cầu cấp bách từ thực tiễn, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo rút ngắn thủ tục, ưu tiên tối đa nguồn lực cho các dự án chống ngập. Mục tiêu đặt ra là các hạng mục chính phải cơ bản hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.

Việc đẩy nhanh tiến độ thi công các bể điều tiết ngầm không chỉ là giải pháp kỹ thuật đơn thuần, mà còn thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc cải thiện chất lượng hạ tầng đô thị, nâng cao điều kiện sống cho người dân.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, những công trình như bể điều tiết ngầm sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng, góp phần giúp đô thị thích ứng tốt hơn với những thách thức trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị thi công trụ móng cầu phần bắc qua sông Hồng thuộc phường Bồ Đề và phường Hồng Hà.

Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Tứ Liên

Cầu Tứ Liên, Hà Nội bắc qua hai con sông là sông Hồng và sông Đuống. Trong đó, cầu vượt sông Hồng có chiều dài 1 km, bề rộng 43m; cầu vượt sông Đuống có chiều dài khoảng 0,3 km, bề rộng 44m.

Một số sản phẩm chính của Công ty TNHH MTV Quế Ba Chẽ đã được xuất sang thị trường Mỹ từ cuối năm 2025.

Tạo sinh kế bền vững từ cây quế

Chủ trương mở rộng diện tích trồng quế thay thế cây keo hiệu quả kinh tế thấp được coi là hướng đi chiến lược của xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh trong việc tạo sinh kế bền vững cho người dân vươn lên phát triển kinh tế.

Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 100% các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

“Xanh hóa” hạ tầng chuyển đổi số, phục vụ người dân tốt hơn

Trong bối cảnh địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc tăng nhanh và yêu cầu phục vụ người dân ngày càng cao, việc áp dụng các giải pháp chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết để bộ máy chính quyền địa phương hai cấp ở thành phố Hải Phòng vận hành thông suốt, hiệu quả.

Cán bộ quân y thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim

Với quyết tâm thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Ninh Bình đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Nhiều tuyến đê được thi công, gia cố nhằm ứng phó thời tiết xấu mùa mưa bão.

Bảo vệ an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, số lượng cơn bão xảy ra trong năm 2026 có thể ít hơn trung bình hằng năm, tuy nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino duy trì với cường độ mạnh, nguy cơ xuất hiện những cơn bão mạnh vào cuối mùa vẫn có thể xảy ra.

Lãnh đạo xã Hoàn Long kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn (Ảnh CTTĐT xã Hoàn Long)

Hiệu quả vận hành chính quyền hai cấp ở xã Hoàn Long

Sau một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với bộ máy tinh gọn, trách nhiệm rõ ràng, chuyển đổi số được đẩy mạnh, vai trò cấp cơ sở được nâng lên, đã tạo nền tảng cho xã Hoàn Long (tỉnh Hưng Yên) hướng đến nền hành chính hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phường Bắc Giang tập trung nhân lực làm sạch, làm giàu dữ liệu về đất đai.

Quyết tâm hoàn thành làm sạch dữ liệu đất đai

Bắc Ninh đang triển khai quyết liệt chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Chiến dịch được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và phường Cẩm Phả tặng những phần quà ý nghĩa tới gia đình bà Đỗ Thị Định.

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 thăm, tặng quà gia đình chính sách ở phường Cẩm Phả

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 14/7, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 3 đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Đỗ Thị Định, con đẻ của nạn nhân chất độc màu da cam ở phường Cẩm Phả.

Dù đã hoạt động hơn 40 năm nhưng trạm bơm An Quốc (xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên) chưa được thay thế những thiết bị hoen gỉ, cũ nát.

Bất cập hệ thống thủy lợi ở Hưng Yên

Biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, gây ra hình thái thời tiết cực đoan, khác biệt với những thông số thiết kế các công trình thủy lợi. Điều này đã hạn chế năng lực phục vụ của công trình, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội nói chung và ngành nông nghiệp Hưng Yên nói riêng.

Trường đại học Thái Bình tiếp nhận tòa nhà liên cơ tại thành phố Thái Bình cũ để quản lý, sử dụng.

Tỉnh Hưng Yên bàn giao trụ sở liên cơ cho Trường đại học Thái Bình

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên cho biết: Sau khi sắp xếp trụ sở dôi dư từ việc hợp nhất tỉnh và chuyển trung tâm hành chính về phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên mới), vừa qua, tỉnh Hưng Yên đã quyết định giao tòa nhà liên cơ nằm trên trục trung tâm của thành phố Thái Bình cũ cho Trường đại học Thái Bình sử dụng.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thành kính dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: Thái Quang)

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Ngày 12/7, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã thực hiện nghi thức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị; trao hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định công nhận đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao tại buổi lễ.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp được công nhận là trường cao đẳng chất lượng cao

Ngày 12/7, Tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (Bộ Công Thương) trọng thể tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao và thành lập Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Người dân thôn Phú Mẫn, xã Yên Phong bỏ phiếu lấy ý kiến về Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Người dân đồng thuận Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Ngày 11/7, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với hai nội dung quan trọng là Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Đến 16 giờ, đã có 46/99 xã, phường hoàn thành việc lấy phiếu ý kiến người dân với sự đồng thuận cao.