Dự án xây dựng bể điều tiết ngầm khu vực chợ Hàng Da: Giao thông ổn định sau hơn một tháng thi công

Từ ngày 14/2 đến 31/5/2026, khu vực chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) được rào chắn để thi công bể điều tiết ngầm. Dù không gian lưu thông bị thu hẹp đáng kể, giao thông tại đây vẫn duy trì tương đối ổn định nhờ phương án phân luồng, điều tiết tại chỗ và ý thức chấp hành của người dân.

Khu vực phía trước chợ Hàng Da được rào chắn để thi công bể điều tiết ngầm.
Khu vực phía trước chợ Hàng Da được rào chắn để thi công bể điều tiết ngầm.

Phân luồng giao thông giúp hạn chế ùn tắc tại khu vực trung tâm

Chợ Hàng Da là điểm giao cắt của nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, tập trung nhiều hệ thống cửa hàng, hộ kinh doanh. Vì vậy, việc tổ chức thi công trên các trục giao thông chính đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về điều tiết giao thông hợp lý nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Hạng mục xây dựng bể điều tiết ngầm khu vực Đường Thành-Bát Đàn-Nhà Hỏa được đặt trước cổng chợ Hàng Da, tại nút giao của 5 tuyến phố: Hàng Da, Đường Thành, Yên Thái, Hàng Điếu, Nguyễn Văn Tố.

Theo thông báo số 232 /TB-SXD ngày 13/2/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội, đoạn đường trước cổng chợ Hàng Da được rào chắn thi công bằng rào tôn kết hợp lưới B40 bề rộng 18,5m, dài 54,8m. Phần mặt đường còn lại rộng khoảng 5m được tổ chức cho phương tiện lưu thông hai chiều hạn chế, chủ yếu dành cho xe máy di chuyển chậm qua khu vực.

Để giảm áp lực giao thông qua khu vực rào chắn hẹp, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa. Đối với phương tiện ô-tô, tổ chức giao thông được điều chỉnh theo từng hướng cụ thể:

Trên phố Đường Thành, đoạn từ ngã ba Đường Thành-Hàng Điếu-Nguyễn Văn Tố đến ngã tư Đường Thành-Hàng Bông-Phủ Doãn được tổ chức lưu thông một chiều (theo hướng từ Hàng Điếu đi Hàng Bông), nhằm giảm xung đột dòng xe tại khu vực rào chắn.

anh-2-6785.png
Biển cấm ô-tô đặt trước rạp Hồng Hà.

Tại khu vực trước rạp Hồng Hà (nằm trên phố Đường Thành, đối diện khu vực rào chắn), cấm ô-tô rẽ phải vào phố Hàng Da và phố Hà Trung. Các phương tiện ô-tô buộc phải đi thẳng xuống Hàng Bông, sau đó rẽ phải vào Hàng Da hoặc di chuyển theo các tuyến phố lân cận để quay lại từ phía ngoài phạm vi thi công.

ndo_br_anh-3.png
Biển cấm ô-tô rẽ phải đặt tại nút giao Đường Thành-Hàng Da.

Từ phố Yên Thái, cấm ô-tô rẽ phải ra Đường Thành; đồng thời, cấm ô-tô rẽ trái từ các phố Hàng Da và Hà Trung vào Đường Thành. Các phương tiện từ các hướng này được hướng dẫn di chuyển theo tuyến Hàng Bông-Phùng Hưng nhằm giảm lưu lượng phương tiện đi qua khu vực thi công.

Trong khi đó, xe máy vẫn được phép lưu thông hai chiều qua khu vực trước chợ Hàng Da nhưng phải di chuyển chậm, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo tại chỗ.

Để bảo đảm phương án được triển khai đồng bộ, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã lắp đặt hệ thống biển báo theo phương án điều chỉnh giao thông và các biển cảnh báo công trường, biển “đường bị thu hẹp”, “đi chậm” và các biển chỉ dẫn khoảng cách đến khu vực thi công (200m, 100m, 50m). Hệ thống rào tôn, cọc tiêu, dải phân cách mềm cùng đèn cảnh báo ban đêm cũng được bố trí liên tục nhằm phân định rõ luồng tuyến và bảo đảm an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng ứng trực, điều tiết kịp thời tại các nút giao

Theo thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công do Sở Xây dựng Hà Nội ban hành, công tác phân luồng tại khu vực chợ Hàng Da-Phùng Hưng được triển khai với sự phối hợp của nhiều lực lượng như Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải-Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố, Ủy ban nhân dân và Công an phường Hoàn Kiếm.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội được yêu cầu phối hợp hướng dẫn phân luồng từ xa, điều tiết giao thông trên các tuyến đường chung quanh chợ Hàng Da như Đường Thành, Hàng Da, Hà Trung, Hàng Điếu để bảo đảm an toàn, giảm thiểu ùn tắc giao thông qua khu vực thi công. Đồng thời chu kỳ đèn giao thông tại các nút giao Hàng Bông-Đường Thành, Hàng Bông-Hàng Da và các nút giao lân cận được đơn vị này theo dõi và điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế của khu vực.

ndo_br_anh-gt.png
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại nút giao Hàng Bông-Phủ Doãn.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong quá trình thi công, tình trạng ùn ứ cục bộ vẫn xuất hiện tại một số thời điểm, đặc biệt vào giờ cao điểm khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Tuy nhiên, theo ghi nhận, các điểm ùn ứ chủ yếu mang tính ngắn hạn và nhanh chóng được giải tỏa.

Đánh giá về công tác tổ chức giao thông, chị Hoàng Thị Thu, người dân sống tại khu vực ngã ba Hàng Bông-Phùng Hưng, cho biết dù vào giờ cao điểm lưu lượng xe tăng cao, việc có lực lượng điều tiết trực tiếp giúp giao thông thuận lợi. “Lực lượng chức năng đã bố trí biển báo và phân luồng ngay từ ngã ba nên việc đi lại của cả đoạn đường Phùng Hưng không bị ùn tắc lâu", chị Thu nói.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Tấn Minh, người dân tại khu vực chợ Hàng Da, chia sẻ: “Tôi thấy phân luồng tốt, biển báo rõ ràng nên dù đường hẹp, người dân vẫn có thể di chuyển không quá khó khăn”. Theo ông Minh, vào giờ cao điểm đoạn đường Hàng Điếu giao Đường Thành có nhiều người qua lại, đông đúc nhưng nhanh tan, chỉ khoảng 5 phút đường lại thông thoáng vì đa số người tham gia giao thông đều chấp hành hướng dẫn và di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.

Dù việc rào chắn thi công phần nào ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt và kinh doanh, người dân sinh sống quanh khu vực chợ Hàng Da cho biết vẫn ủng hộ và hy vọng dự án sớm được hoàn thiện. Nhiều ý kiến cho rằng, việc triển khai công trình là cần thiết nhằm cải thiện tình trạng ngập úng, góp phần nâng cao điều kiện đi lại và sinh hoạt trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu chăm chú theo dõi các nội dung được chia sẻ tại khóa học. (Ảnh: T.N)

Đào tạo nâng cao năng lực chuyển đổi số-xanh, cải thiện năng suất và việc làm thỏa đáng tại Bắc Ninh

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh tổ chức khóa cuối cùng tại địa phương. Đây là hoạt động trong chuỗi 5 khóa thuộc khuôn khổ dự án liên quan.

Tọa đàm “Phát triển du lịch xanh tại Ninh Bình: Từ di sản thiên nhiên và văn hóa đến giá trị bền vững”. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Ninh Bình tiên phong phát triển du lịch xanh

“Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chuyển mạnh sang mô hình phát triển xanh, bền vững, du lịch xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu với mỗi quốc gia, điểm đến và doanh nghiệp du lịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình tại tọa đàm về du lịch xanh Ninh Bình diễn ra chiều 21/5.

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: QUANG THÁI)

Hà Nội đề xuất Trung ương có cơ chế đủ mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Sáng 21/5, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” đã làm việc với Thành ủy Hà Nội.

Hình hài đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi tại phường Thanh Xuân đã lộ diện.

Hà Nội: Phường Thanh Xuân hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% dự án đường Vành đai 2,5

Dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của hệ thống chính trị, đến nay phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum-Nguyễn Trãi với sự đồng thuận cao của người dân, không có trường hợp nào phải cưỡng chế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đoàn công tác kiểm tra nút dự án đường vành đai 4.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra công tác triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Chiều 20/5, tại Bắc Ninh, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án có liên quan.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì buổi kiểm tra.

Học viện Kỹ thuật Quân sự phấn đấu có nhiều nhà khoa học đầu ngành, có tổng công trình sư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sáng 20/5, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng chính quy tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa.

Cựu Bộ trưởng Y tế nhận trách nhiệm người đứng đầu

Chiều 20/5, tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Mô hình các câu lạc bộ Quan họ trở thành cầu nối lan tỏa giá trị di sản tới với đông đảo công chúng.

Truyền dạy và thực hành Quan họ qua mô hình các câu lạc bộ giúp bảo tồn giá trị di sản

Trải qua những biến đổi của lịch sử, đặc biệt từ sau năm 1954, mô hình “bọn Quan họ” truyền thống dần chuyển đổi sang các hình thức tổ chức mới, trong đó nổi bật là các câu lạc bộ Quan họ. Thực tiễn cho thấy, chính các câu lạc bộ đang trở thành hạt nhân quan trọng trong việc bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản dân ca quý báu này.

Các đại biểu tham dự Chương trình “Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5".

Lan tỏa phong trào hiến tặng mô, tạng để xây dựng nền y học hiện đại, nhân văn, vì hạnh phúc của muôn người

Sáng 20/5, tại Trường đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Chương trình “Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5” để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy phong trào hiến tặng mô, tạng; đồng thời là dịp để tri ân những người đã hiến tạng - người hùng thầm lặng đã trao đi sự sống cho người khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước

Sáng 20/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” và xác lập mô hình tăng trưởng mới.