Hà Nội đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại với Hàn Quốc

Mới đây, tại Thủ đô Seoul, UBND TP Hà Nội phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Tọa đàm Xúc tiến đầu tư, thương mại Hà Nội-Hàn Quốc 2024 nhằm quảng bá hình ảnh tốt đẹp, môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả của Hà Nội và thúc đẩy kết nối, xúc tiến đầu tư, thương mại với các đối tác của Hàn Quốc.
Ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác với đối tác Hàn Quốc.
Ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác với đối tác Hàn Quốc.

Toạ đàm có sự tham dự của khoảng 120 đại biểu là Lãnh đạo các sở, ngành của UBND thành phố Hà Nội; Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc; Lãnh đạo Phòng Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc (Kocham); các tổ chức xúc tiến có liên quan Hàn Quốc cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc và Hà Nội.

Quan hệ hợp tác phát triển nhanh chóng và hiệu quả

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc được đánh giá đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Đặc biệt, tháng 12/2022, hai bên ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Trong hơn 30 năm qua, hợp tác giữa hai nước phát triển nhanh chóng và hiệu quả trong các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, đến kinh tế, văn hóa... trên cả bình diện song phương và đa phương.

Trong hơn 30 năm qua, hợp tác giữa hai nước phát triển nhanh chóng và hiệu quả trên cả bình diện song phương và đa phương.

Sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau ngày càng được tăng cường, tạo nền tảng vững chắc cho các lĩnh vực hợp tác phát triển sâu rộng và bền vững. Hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên.

Hiện nay, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến an toàn, hấp dẫn và tiềm năng đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài. Việc triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tiếp cận đối tác tại thị trường nước ngoài, đặc biệt là các thị trường, đối tác lớn của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng nhằm tận dụng tốt các cơ hội Việt Nam có được trong bối cảnh chuỗi cung ứng và xu hướng dịch chuyển đầu tư, cũng như cơ hội, lợi thế từ các FTA mà Việt Nam tham gia có ý nghĩa quan trọng, nhằm hướng tới hợp tác cùng có lợi với các địa bàn tiềm năng, trong đó có Hàn Quốc.

Sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Hàn Quốc

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Trần Sỹ Thanh cũng nêu rõ, Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế-văn hóa-khoa học-giáo dục của cả nước.

Trong 8 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 343,6 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 62,7 nghìn tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,4 tỷ USD; CPI bình quân tăng 5,24%. Với những kết quả tích cực nêu trên, Hà Nội vẫn là bến đỗ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Quang cảnh Tọa đàm.

Quang cảnh Tọa đàm.

Lũy kế đến hết tháng 9/2024, thành phố Hà Nội thu hút khoảng 12,8 tỷ USD vốn FDI từ các nhà đầu tư Hàn Quốc, trong đó: có 2.867 dự án mới còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 7,96 tỷ USD; 695 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký tăng thêm khoảng 1,44 tỷ USD; 1.928 lượt góp vốn, mua cổ phần với số vốn góp khoảng 1 tỷ USD. Các lĩnh vực đầu tư chính của nhà đầu tư Hàn Quốc bao gồm: kinh doanh bất động sản; dịch vụ lưu trú và ăn uống; công nghiệp chế biến chế tạo; bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô-tô, mô-tô, xe máy; xây dựng...

Tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, Thành phố thu hút khoảng 133,26 triệu USD vốn FDI của Hàn Quốc, trong đó: có 59 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 67,76 triệu USD; 51 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký tăng thêm khoảng 40,64 triệu USD; 62 lượt góp vốn, mua cổ phần với giá trị vốn góp khoảng 24,85 triệu USD.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã cung cấp cho Hà Nội 7 dự án ODA với giá trị 17,7 triệu USD (trong đó viện trợ không hoàn lại là 11,7 triệu USD) trong các lĩnh vực xây dựng trường nghề, hỗ trợ lập quy hoạch, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 8 thành phố Hà Nội...

Theo đó, Hà Nội xác định một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với xu hướng phát triển chung, có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; lựa chọn các dự án dịch chuyển thuộc các ngành, lĩnh vực có công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo; công nghiệp chế biến, chế tạo có tính lan tỏa và có giá trị gia tăng cao, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo,… Thành phố Hà Nội xác định Hàn Quốc tiếp tục là đối tác quan trọng, uy tín hàng đầu.

Chính quyền thành phố Hà Nội cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Chính quyền thành phố Hà Nội cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

“Chúng tôi luôn coi trọng và sẵn sàng tạo những điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm, đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội - “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.