Hà Nội chọn đầu tư-xây dựng là lĩnh vực tạo đột phá cho tăng trưởng cuối năm

Sáu tháng đầu năm 2026, kinh tế Thủ đô phục hồi tích cực với GRDP tăng 8,22%, tiếp tục duy trì mức cao hơn bình quân chung của cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 254,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1%, đứng thứ hai toàn quốc.

Hà Nội vừa khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn. (Ảnh: Lê Hải)
Hà Nội vừa khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn. (Ảnh: Lê Hải)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, công tác đầu tư công và hạ tầng đô thị là điểm sáng với đột phá về hạ tầng được khẳng định qua việc đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (tổng chiều dài 300km) và 3 dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn.

Công tác quản lý đô thị có nhiều chuyển biến thực chất. Thành phố đã giải quyết 39/51 điểm ùn tắc, tỷ lệ xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện đạt 83%; hoàn thành số hóa 50,5% dữ liệu đất đai và kiên quyết chấm dứt 24 dự án chậm triển khai.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục chú trọng cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản trị đô thị và phục vụ người dân, doanh nghiệp có chuyển biến rõ nét. Thành phố đã rà soát, tái cấu trúc hơn 87% thủ tục hành chính nội bộ, ước tính tiết kiệm khoảng 408 tỷ đồng chi phí tuân thủ.

Ứng dụng iHanoi có hơn 6,2 triệu tài khoản được kích hoạt, trở thành kênh tương tác trực tiếp giữa chính quyền và người dân.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại tiếp tục đạt nhiều kết quả toàn diện. Số hóa di sản và phát triển các không gian sáng tạo được đẩy mạnh, đã thành lập Trung tâm công nghiệp văn hóa Cửa Nam, Trung tâm công nghiệp văn hóa Đồng Xuân-Bắc Qua.

Ngành giáo dục đẩy mạnh số hóa với việc chuẩn bị hồ sơ học tập số cho 2,32 triệu học sinh. Đáng chú ý, Hà Nội đứng thứ nhất toàn quốc về tỷ lệ tốt nghiệp và đứng thứ hai toàn quốc về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2026.

Ngành y tế ghi dấu ấn qua chương trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chẩn đoán hơn 24.000 ca bệnh…

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận thể chế đã đủ, nguồn lực được bảo đảm, nhưng việc tổ chức thực hiện còn hạn chế, một số việc chậm được giải quyết mặc dù đã có chủ trương.

Báo cáo với Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại phiên họp thường kỳ giữa năm, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu nhận định, công tác tổ chức thực hiện tại một số ban, sở, ngành và chính quyền cấp xã chưa đồng đều; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi chưa nghiêm; việc phát hiện, xử lý các điểm nghẽn còn chậm.

Một số địa phương chưa chủ động nhận diện đầy đủ dư địa, không gian và động lực phát triển để khai thác hiệu quả các nguồn lực; kết quả thu ngân sách chưa đạt mục tiêu đề ra.

Tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm.

Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán ở một số cơ quan, đơn vị còn kéo dài.

Mặc dù thành phố đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị với nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nhưng tỷ lệ giải ngân kinh phí chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thấp so với dự toán…

Các ngành kinh tế mũi nhọn của Hà Nội khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2026:

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,3%;

- Du lịch bứt phá với doanh thu tăng 19,1% và lượng khách quốc tế tăng 28,7%;

- Công nghiệp tăng 7,91% gắn với việc thành lập mới 11 cụm công nghiệp;

- Nông nghiệp duy trì đà tăng 3,42%;

- Khu vực doanh nghiệp tiếp tục phát triển; gần 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký tăng 145%.

Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 8/7/2026 vừa qua về kết quả và những vấn đề đặt ra 6 tháng đầu năm; các giải pháp để Hà Nội hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, thành phố Hà Nội xác định mục tiêu tăng trưởng hai 2 số là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.

Ủy ban nhân dân thành phố quyết tâm điều hành hoàn thành 22/22 chỉ tiêu năm 2026 với các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm, cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm, bảo đảm phấn đấu tăng trưởng 2 con số cả năm 2026.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, tại kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã chỉ đạo, thành phố cần phải đánh giá thật sát thực tiễn, xác định rõ kịch bản động lực cần ưu tiên quan tâm, điểm nghẽn phải tháo gỡ; nhiệm vụ, dự án phải đẩy nhanh. Trong đó, các chỉ tiêu phải được lượng hóa, xác định rõ tiến độ, rõ cơ quan, cá nhân phải chịu trách nhiệm và kiểm soát, giám sát việc thực hiện. Mục tiêu là phải hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số mà thành phố đã đặt ra.

bi-thu-1485.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng phát biểu tại kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu, Ủy ban nhân dân thành phố đã xác định để thực hiện các mục tiêu của các tháng cuối năm cần tập trung vào việc điều hành tăng trưởng theo kịch bản đến từng tháng, từng quý, từng ngành và từng địa bàn.

Cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng bằng các chỉ tiêu về doanh thu, vốn đầu tư, tiến độ dự án và kết quả của từng ngành, lĩnh vực; thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm đếm hằng tuần, đánh giá hằng tháng. Mỗi sở, ngành phải chịu trách nhiệm về kết quả tăng trưởng của lĩnh vực được giao; mỗi xã, phường phải xác định rõ phần đóng góp của mình vào mục tiêu chung của thành phố.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao các giải pháp, kịch bản mà Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã xác định cho các tháng cuối năm.

“Việc Hà Nội tính toán điều hành đến từng tháng, từng quý cho thấy quyết tâm chính trị rất cao”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhận định.

Trong các tháng còn lại của năm 2026, Hà Nội lựa chọn tạo đột phá trong lĩnh vực đầu tư-xây dựng, coi đây là động lực trực tiếp, tạo dư địa tăng trưởng lớn nhất trong thời gian còn lại của năm 2026.

Thành phố tập trung triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, các dự án theo Nghị quyết số 258/2025/QH15, các công trình trọng điểm và dự án phục vụ APEC 2027; giao tiến độ, tỷ lệ giải ngân và trách nhiệm cụ thể cho từng chủ đầu tư, từng dự án; kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án giải ngân chậm, không có khả năng thực hiện.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật; thực hiện phương châm "bàn giao mặt bằng đến đâu, thi công ngay đến đó"; rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, tồn đọng, kéo dài, sớm đưa đất đai vào khai thác.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, thành phố sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Cùng với các giải pháp nêu trên, thành phố xác định các nhóm giải pháp lớn sẽ được triển khai quyết liệt trong các tháng cuối năm đó là: Triển khai đồng bộ bộ ba trụ cột chiến lược; Tiếp tục giải quyết 5 điểm nghẽn lớn; Tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội phấn đấu trở thành thành phố xanh, thông minh, đáng sống. (Ảnh ĐĂNG ANH)

Mở rộng không gian thể chế, tạo động lực phát triển Thủ đô

Luật Thủ đô năm 2026 mở ra không gian thể chế mới, trao cho Hà Nội thẩm quyền, công cụ, nguồn lực mạnh hơn để chủ động giải quyết những vấn đề của một đô thị đặc biệt. Những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội được thiết kế để tạo động lực phát triển, hướng tới xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ven hồ Hoàn Kiếm.

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm: Chưa chốt phương án cuối cùng, làm rõ thuật ngữ “khải hoàn”

Phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận rộng khoảng 65,89ha hiện mới dừng ở định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, chưa chốt hình thức công trình cụ thể; các bước tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định, bảo đảm lấy ý kiến cộng đồng và thẩm định kiến trúc.

Thùy Dương hát tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

Tiếng hát sẻ chia yêu thương

Những năm qua, em Lê Phạm Thùy Dương, học sinh lớp 8E7, Trường trung học cơ sở Sơn Tây phân hiệu Phùng Hưng (Hà Nội) vừa nỗ lực học giỏi, vừa theo đuổi đam mê ca hát và giành nhiều giải thưởng. Với em, ca hát không chỉ là niềm yêu thích, mà còn là cách sẻ chia với những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân xem quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội (Ảnh BẢO LONG)

Xác lập lộ trình hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mang ý nghĩa chiến lược, định hướng phát triển một đô thị “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc” với mục tiêu vươn tầm thế giới. Để thật sự trở thành bệ phóng cho phát triển, tầm nhìn và định hướng lớn, đồ án đã được cụ thể hóa với các tầng không gian, trung tâm, cực tăng trưởng.

Các em học sinh Trường trung học cơ sở Phan Bội Châu (phường Long Biên) bước vào năm học mới.

Năm học mới ở những ngôi trường mới

Năm học mới của hơn 2,3 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội đã chính thức bắt đầu với sự hiện diện của những không gian học tập mới, hiện đại và chuẩn hóa. Những ngôi trường mới sẽ góp phần mang đến cơ hội phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Những đốt dầm dọc chủ đầu tiên của cầu Trần Hưng Đạo được lắp đặt (Ảnh HUY HOÀNG)

Bảo đảm tiến độ xây dựng các cây cầu qua sông Hồng

Dù gặp nhiều khó khăn do biến động giá xăng dầu và nguồn cung vật liệu, nhưng đến nay, tiến độ xây bảy cây cầu bắc qua sông Hồng tại Hà Nội vẫn bảo đảm tiến độ. Thành phố đã xây dựng “đường găng” tiến độ, phấn đấu hoàn thành các dự án trong năm 2027.

Một cảnh trong chương trình nghệ thuật “Những lớp phù sa” của Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Đưa khán giả trở lại với sân khấu

Dù có nhiều nhà hát và hệ thống thiết chế tương đối hiện đại, nhưng sân khấu Thủ đô lâu nay vẫn “lép vế” so với các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Với sự chỉ đạo sát sao của thành phố trong khai thác sân khấu để phát triển công nghiệp văn hóa, gần đây, sân khấu Thủ đô đang có sự thay đổi rõ nét, từng bước thu hút khán giả.

Phá dỡ công trình vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ hồ Đồng Đò, xã Kim Anh.

Kiên quyết xử lý vi phạm tại hồ Đồng Đò

Với diện tích mặt nước rộng gần 60 ha, chung quanh là rừng cây xanh mát, hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, Thành phố Hà Nội có lợi thế phát triển thành địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Tuy nhiên, do công tác quản lý còn hạn chế, nhiều vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn biến phức tạp tại đây.

Trao hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" tặng hộ khó khăn tại xã Trung Giã (Ảnh XÃ TRUNG GIÃ)

Bồi đắp nghĩa tình cộng đồng

Những căn nhà “Đại đoàn kết” không chỉ giúp người dân có chỗ ở an toàn, mà còn cho thấy sức mạnh của sự chung tay, sẻ chia trong cộng đồng ở Hà Nội.

Điều chuyển 127 vòm cầu đường sắt Phùng Hưng về Hà Nội quản lý

Bộ Xây dựng đã quyết định điều chuyển 127 vòm cầu đường sắt Phùng Hưng thuộc tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng về Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý, tạo cơ sở để thành phố khai thác không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực và từng bước tái thiết khu vực nội đô lịch sử.

Tạo đồng thuận khi thực hiện dự án lớn

Từ ngày 7/9, Thành phố Hà Nội tổ chức cho các cơ quan, tổ chức và người dân 16 phường, xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch; tám xã, phường nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp từ dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cùng toàn thể người dân Thủ đô góp ý về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Phương tiện lưu thông qua nút giao Ô Chợ Dừa-Hào Nam-Hoàng Cầu bị cấm rẽ trái từ cả 4 hướng. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Không được rẽ trái tại nút giao Ô Chợ Dừa-Hào Nam-Hoàng Cầu

Phương tiện lưu thông qua nút giao Ô Chợ Dừa-Hào Nam-Hoàng Cầu bị cấm rẽ trái từ cả 4 hướng. Người điều khiển phương tiện chỉ được đi thẳng hoặc rẽ phải; trường hợp cần chuyển hướng sang trái phải quay đầu tại các điểm mở dải phân cách theo hướng dẫn.