Hà Nội bảo đảm đủ nước sạch mùa hè

Từ đầu năm 2025 đến nay, việc cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội bảo đảm ổn định, với công suất trung bình là 1,3 triệu m3/ngày đêm. Tuy nhiên, trong những ngày hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước tăng cao có thể dẫn tới thiếu nước cục bộ, sự cố mất nước.

Dây chuyền sản xuất nước sạch của Nhà máy nước Cáo Đỉnh.
Dây chuyền sản xuất nước sạch của Nhà máy nước Cáo Đỉnh.

Vài năm gần đây, các công ty cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội duy trì công suất, bảo đảm cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân và cung cấp đầy đủ phục vụ các nhiệm vụ chữa cháy, an ninh-quốc phòng. Công tác lưu thông phân phối không xảy ra các sự cố lớn, các sự cố nhỏ lẻ được các đơn vị sửa chữa khắc phục kịp thời.

Bên cạnh đó, các đơn vị cấp nước chủ động điều phối vận hành mạng lưới cấp nước, rà soát các điểm bất lợi, khu vực cuối nguồn để khắc phục, cung cấp nước ổn định, giảm đáng kể tình trạng thiếu nước cục bộ tại khu vực cuối nguồn.

Đại diện Công ty Nước sạch Hà Nội, đầu mối điều tiết chung toàn hệ thống cấp nước của thành phố cho biết, dự báo nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trong thời gian cao điểm nắng nóng tăng đột biến, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch với các giải pháp điều tiết nguồn cấp nước phù hợp.

Riêng trên địa bàn cấp nước do công ty quản lý, dự kiến trong hè 2025 nhu cầu cấp nước tăng từ 2 đến 3% so năm 2024, tương đương mức 760.000m3 đến 765.000 m3/ ngày đêm, trong đó những ngày cao điểm nắng nóng có thể tăng từ 6 đến 8%, tương đương khoảng 805.000 m3/ngày đêm.

Để tăng cường nguồn cấp nước, công ty khoan thay thế các giếng bị hư hỏng tại các nhà máy có nguồn nước chất lượng tốt như nhà máy Yên Phụ, Ngô Sỹ Liên, Mai Dịch, Cáo Đỉnh. Khai thác tối ưu công suất của nhà máy nước Bắc Thăng Long và mua thêm nước sông Đà bổ sung cho khu vực phía tây Hà Nội; đồng thời phối hợp các nhà máy nước mặt sông Đà, sông Đuống để vận hành khai thác luân phiên bảo đảm an toàn cấp nước cho các khu vực, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước của người dân trong thời gian cao điểm nắng nóng.

nuoc-sach-huyen-thach-that.jpg
Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tại huyện Thạch Thất.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, tổng công suất cấp nước từ các nhà máy nước tập trung trên địa bàn thành phố đạt gần 1,7 triệu m3/ngày đêm, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước thời gian cao điểm mùa hè gần 1 triệu 595 nghìn m3 /ngày đêm.

Tuy nhiên, nguồn nước từ các nhà máy nước mặt không tăng do tiến độ xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng chậm trễ, chưa đưa vào hoạt động; các dự án nâng cấp nhà máy nước sông Đà giai đoạn hai, nhà máy nước Xuân Mai chưa hoàn thành. Trong khi việc khai thác nguồn nước ngầm giảm theo quy hoạch và do chất lượng một số nguồn nước ngầm suy giảm.

Cùng với đó, hệ thống mạng truyền dẫn kết nối nguồn cấp giữa nhà máy nước mặt sông Đà và nhà máy nước mặt sông Đuống, hệ thống mạng truyền dẫn cấp nước khu vực nông thôn không đồng bộ, dẫn đến việc thiếu nước cục bộ trong thời gian cao điểm, nhất là tại khu vực tây nam thành phố, các tòa nhà cao tầng. Khi đường ống cấp nước gặp sự cố, tiến hành cải tạo sửa chữa, nhất là đường ống nước sạch của nhà máy nước sông Đà, sông Đuống, việc cấp nước cũng sẽ bị gián đoạn, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của 100% hộ dân thuộc hệ thống cấp nước tập trung thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cấp nước mùa hè năm 2025, với nhiều giải pháp.

Về nguồn cấp nước, các nhà máy duy trì sản xuất, phối hợp điều tiết nguồn cấp trên toàn hệ thống ổn định với tổng suất từ 1 triệu 495 nghìn m3/ngày đêm đến 1 triệu 695 nghìn m3/ngày đêm. Duy trì hệ thống mạng lưới vận hành ổn định. Lắp đặt trạm bơm cục bộ khi áp lực nước yếu và sẵn sàng cấp nước cục bộ bằng xe téc. Sử dụng các thiết bị hiện đại để kịp thời phát hiện, khắc phục những điểm rò rỉ, vỡ đường ống gây mất nước, thất thoát nước sạch. Đối với khu vực cuối nguồn bất lợi về nguồn nước, các đơn vị cấp nước xây dựng phương án cấp nước chi tiết cho từng khu vực, bổ sung bơm tăng áp di động vận hành van cấp nước theo giờ.

Sở Xây dựng giao Công ty Nước sạch Hà Nội là đầu mối điều tiết chung toàn hệ thống cấp nước của thành phố. Duy trì sản lượng nước sản xuất, sẵn sàng triển khai phương án cấp nước dự phòng bổ sung từ nguồn nước ngầm, bổ sung nguồn nước mặt từ nhà máy bắc Thăng Long. Cân đối điều tiết giảm sử dụng nguồn từ các nhà máy nước mặt sông Đuống, sông Hồng để bù đắp nguồn thiếu hụt cho địa bàn các đơn vị đang quản lý.

Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà tập trung đầu tư bổ sung cải tạo các công trình đầu mối để duy trì an toàn hệ thống cấp nước, ưu tiên nguồn cấp cho khu vực chỉ sử dụng một nguồn duy nhất từ nguồn nước mặt sông Đà, các khách hàng dọc Đại lộ Thăng Long. Đặc biệt, đơn vị cần khẩn trương đầu tư giai đoạn hai dự án nâng cấp nhà máy lên 600.000 m3/ ngày đêm vào quý IV/2025.

Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống điều tiết nguồn từ nhà máy nước mặt sông Đuống với công suất thiết kế 300.000 m3/ ngày đêm, cao điểm nâng công suất lên 345.000 m3/ngày đêm để cung cấp cho khách hàng, nhất là khách hàng khu vực phía nam sông Hồng…

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các nhà máy nước sạch tập trung, trạm cấp nước đầu tư cải tạo các công trình đầu mối bảo đảm duy trì an toàn hệ thống cấp nước với sản lượng cao nhất, phối hợp các đơn vị cấp nước phân bổ nguồn nước hợp lý; đồng thời đẩy mạnh công tác cải tạo mạng lưới cấp nước.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng đưa ra “kịch bản” đường ống cấp nước từ nhà máy nước mặt sông Đà bị vỡ hoặc giảm áp lực gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp nước khu vực phía tây, phía nam thành phố. Hay khi đường ống truyền dẫn của nhà máy nước mặt sông Đuống gặp sự cố…, gắn với các giải pháp khắc phục trong thời gian ngắn nhất, hạn chế ảnh hưởng đời sống của người dân.

Sở Xây dựng yêu cầu các công ty cấp nước phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý tòa nhà, khu đô thị, ban quản trị các nhà chung cư cao tầng vệ sinh bể chứa ngầm, bể chứa mái, xúc xả hệ thống đường ống cấp nước, bảo dưỡng máy bơm để kiểm soát lưu lượng, chất lượng nước sạch.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường, để bảo đảm cung cấp nước sạch ổn định, an toàn và sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiếu nước cục bộ có thể xảy ra, các nhà máy sản xuất, trạm cấp nước, đơn vị cung cấp nước sạch duy trì sản xuất, vận hành tối đa công suất, đáp ứng với khả năng cao nhất nhu cầu sử dụng nước sạch của 100% hộ dân khu vực nội thành và khu vực các huyện đã đầu tư hệ thống cấp nước tập trung. Phân bổ điều tiết nguồn nước hợp lý giữa nguồn cấp và nhu cầu sử dụng từng khu vực, không để xảy ra mất nước kéo dài. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, vỡ đường ống trong thời gian nhanh nhất. Tăng cường kiểm soát chất lượng nguồn nước và tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, nhất là trong thời gian cao điểm nắng nóng mùa hè…

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường thông tin thêm, đối với khu vực các quận, mạng lưới cấp nước tập trung đã phủ kín 100%. Còn khu vực nông thôn, dự kiến đến hết tháng 6/2025 tỷ lệ bao phủ mạng lưới cấp nước đạt 96%.

Sáu tháng cuối năm 2025, các nhà đầu tư sẽ tập trung triển khai thi công mạng cấp nước đối với các xã còn lại, phấn đấu hoàn thành việc đầu tư mạng lưới cấp nước sạch cho khu vực nông thôn trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Diện mạo xã Tam Hưng từng bước văn minh, hiện đại hơn.

Phát huy hiệu quả từ thực tiễn

Sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của xã Tam Hưng (Hà Nội) đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả. Nhiều nhiệm vụ như giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội đã đạt những kết quả quan trọng.

Khách du lịch tham quan đồi chè ở xã Yên Bài - một sản phẩm du lịch xanh hấp dẫn của Hà Nội.

Du lịch xanh vì sự phát triển bền vững

Phát triển du lịch xanh là xu hướng tất yếu, tạo lợi thế cạnh tranh. Với thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và bề dày di sản, Hà Nội đang nỗ lực đưa du lịch xanh trở thành thương hiệu. Tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để có thể đưa du lịch xanh trở thành lực hút mới với khách du lịch.

Chung cư cũ G23, tập thể Thành Công, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Áp dụng cơ chế vượt trội khi cải tạo chung cư cũ

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội vừa quyết nghị chính sách mới cho cải tạo chung cư cũ trên cơ sở những cơ chế đặc thù, vượt trội của Luật Thủ đô. Kỳ vọng sự thay đổi về chính sách sẽ tạo “cú huých” khi những vướng mắc cũ được nhìn nhận, giải quyết gắn với các giải pháp, định hướng quy hoạch lớn.

Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai qua địa bàn xã.

Chính quyền gần dân hơn từ mô hình hai cấp

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những chuyển biến tích cực đã dần hiện hữu ở nhiều địa phương. Với việc tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian, mô hình mới đã tạo ra những thay đổi rõ nét trong cách thức quản lý, điều hành và nhất là chất lượng phục vụ người dân.

Nhiều sản phẩm, giải pháp chuyển dịch năng lượng được doanh nghiệp giới thiệu tại Hội chợ triển lãm quốc tế Công nghệ năng lượng-môi trường Hà Nội năm 2026.

Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng

Thực hiện chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả đến đẩy mạnh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.

Hà Nội hoàn thành đường song hành vành đai 4 trong tháng 9/2026

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, đến nay, tiến độ đường song hành dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô cơ bản bảo đảm tiến độ; riêng đoạn qua Thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026, sớm khoảng ba tháng so với yêu cầu.

Các dự án chống ngập về đích trước cao điểm mùa mưa

Sau khi hoàn thành các hạng mục chính, các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện. Các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thành các công trình trong tháng 6, sẵn sàng tham gia công tác chống ngập trong cao điểm mùa mưa.

Tấm gương sáng trong cộng đồng người khuyết tật

Không may bị dị tật bẩm sinh, nhiều lần đối diện những biến cố lớn, nhưng chị Đặng Thị Lợi (thôn Gia Phí, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) vẫn cố gắng vượt qua, vươn lên trong cuộc sống. Chị trở thành tấm gương sáng, giúp lan tỏa niềm tin, nghị lực sống trong cộng đồng người khuyết tật bằng chính hành trình của cuộc đời mình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng: Thủ đô đã hội tụ đủ điều kiện để bước vào chặng đường phát triển mới

Phát biểu khai mạc Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 sáng 29/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố đang có đủ điều kiện thuận lợi để bứt phá, cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội 2026.

Khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội 2026

Với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng tại ba khu vực quanh Hồ Tây, 16 xã, phường và vùng trồng sen, Lễ hội Sen Hà Nội 2026 là lễ hội tôn vinh vẻ đẹp của sen lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.

Quang cảnh lễ khai mạc triển lãm gốm "Sắc hạ 2026".

Tôn vinh sáng tạo trong triển lãm gốm "Sắc hạ 2026"

Triển lãm gốm "Sắc hạ 2026" diễn ra từ ngày 25/6-19/7 tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt (Bát Tràng, Hà Nội) giới thiệu tới công chúng gần 80 tác phẩm của hơn 30 nghệ sĩ đến từ Câu lạc bộ Gốm Nghệ thuật với nét sáng tạo, độc đáo đầy lôi cuốn.

Hiệp hội Taxi Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động của từng phương án chính sách để không làm phát sinh bất lợi đối với doanh nghiệp.

Gỡ vướng cho doanh nghiệp vận tải về thuế xăng dầu và hóa đơn điện tử

Ngày 26/6, Hiệp hội Taxi Hà Nội đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với xăng dầu và một số quy định về hóa đơn điện tử nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Những kiến nghị này được tổng hợp từ ý kiến của các doanh nghiệp hội viên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải.