Hà Nội bảo đảm an toàn, nghiêm túc trong kỳ thi tốt nghiệp

Trong hai ngày 26 và 27/6, hơn 120 nghìn thí sinh của Hà Nội đã bước vào Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc, không gây áp lực cho thí sinh dự thi.

Các thí sinh hoàn thành ngày thi đầu tiên trong điều kiện thời tiết thuận lợi.
Các thí sinh hoàn thành ngày thi đầu tiên trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Trong buổi thi đầu tiên với môn Ngữ văn, thí sinh Nguyễn Thành Minh, lớp 12V2, Trường trung học cơ sở & Trung học phổ thông Lương Thế Vinh dự thi tại điểm thi Trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) cho biết, buổi thi diễn ra suôn sẻ và cá nhân em hài lòng với bài làm của mình khi câu hỏi nghị luận xã hội đề cập tới chủ đề “vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc” đã khiến em xúc động và có động lực hoàn thành tốt câu hỏi.

Nhận định về đề thi môn Ngữ văn, một số giáo viên cho rằng, đề thi môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 đem lại nhiều hứng thú, cơ hội và cả thách thức cho thí sinh.

Là môn thi mở đầu cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, kỳ thi đầu tiên của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đề thi môn Ngữ văn đã có những thay đổi cơ bản theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh; bảo đảm đúng quy định về cấu trúc, định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, bám sát yêu cầu cần đạt về kiến thức và kỹ năng môn Ngữ văn.

Bài văn nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh vận dụng kết quả đọc hiểu ngữ liệu và những hiểu biết về bối cảnh đất nước, viết bài nghị luận về chủ đề: “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc” rất cập nhật với bối cảnh xây dựng và phát triển của đất nước, đặc biệt trong “kỷ nguyên vươn mình”.

Vấn đề vì thế vừa gần gũi, thiết thực, vừa chạm tới tình yêu quê hương đất nước rất thiêng liêng trong tâm hồn mỗi người dân Việt, tạo hứng thú cho những học trò đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc sống.

Việc tổ chức kỳ thi đồng thời cho 2 chương trình giáo dục đã tạo ra một số khác biệt trong quy chế, thời gian làm bài, phương án tổ chức thi. Do đó, các điểm thi dành cho thí sinh tự do, thi theo chương trình cũ được đặc biệt quan tâm, bảo đảm thí sinh được cung cấp đầy đủ thông tin và hỗ trợ tốt nhất.

Thành phố Hà Nội bố trí 4 điểm thi riêng biệt dành cho thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, gồm: Trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An (quận Tây Hồ), Trường trung học cơ sở Lý Sơn (quận Long Biên), Trường trung học cơ sở Hà Đông (quận Hà Đông) và Trường trung học phổ thông Hồng Thái (huyện Đan Phượng).

229 điểm thi còn lại dành cho học sinh đang học lớp 12 chương trình mới.

Tại điểm thi Trường trung học phổ thông Hồng Thái (huyện Đan Phượng), bà Phạm Thị Huyền, Trưởng điểm thi cho biết: “Điểm thi có 673 thí sinh tự do đăng ký dự thi, có 23 phòng thi chính thức, 2 phòng chờ và 1 phòng dự phòng. Khác biệt giữa chương trình mới và cũ là khá rõ rệt, nên chúng tôi đặc biệt chú trọng việc phổ biến quy chế cho cả cán bộ coi thi và thí sinh. Việc chủ động phổ biến kỹ quy chế thi nhằm tránh nhầm lẫn, bảo đảm quyền lợi và ổn định tâm lý cho thí sinh dự thi.

Điểm thi cũng bố trí phòng chờ cho các thí sinh không làm đủ các bài thi thành phần trong bài thi tổ hợp, có quạt mát, nước uống, bố trí cán bộ giám sát, hỗ trợ trong thời gian hoàn thành bài thi”.

Đáng lưu ý, mặc dù thí sinh đều được phổ biến quy chế thi trước khi vào phòng thi và yêu cầu không mang điện thoại vào phòng thi, tuy nhiên, ngay trong buổi thi đầu tiên với môn thi Ngữ văn, Hà Nội đã phát hiện 3 trường hợp thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và bắt buộc phải xử lý theo đúng quy chế, đình chỉ thi, hủy bỏ bài thi với những thí sinh này.

Với tính chất quan trọng của đề thi thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật” nên yêu cầu bảo vệ đề thi, không để lộ lọt trong thời gian làm bài thi là nhiệm vụ hàng đầu đối với cả thí sinh và cán bộ tham gia coi thi.

Được biết, để bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Hội đồng thi thành phố đã điều động trên 16.000 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, trên 800 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi.

Công an thành phố cũng điều động gần 900 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh, an toàn tại các điểm thi, điểm làm phách, chấm thi. Toàn bộ 233 điểm thi đều được hỗ trợ với sự phối hợp chặt chẽ của ủy ban nhân dân các cấp, sẵn sàng mọi phương án đối phó với tình huống bất thường, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh…

Có thể bạn quan tâm

Trao gửi niềm tin vào sự phát triển của quê hương

Không chờ vận động, nhiều hộ dân ở ngoại thành Hà Nội đã chủ động hiến đất, lùi tường rào, góp công sức để mở rộng đường giao thông nông thôn, qua đó làm đẹp cảnh quan làng quê và lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng.

Quốc lộ 21B được giải phóng mặt bằng xong đến đâu, đơn vị thi công tập trung máy móc làm đến đó (Ảnh THÁI QUANG)

Các dự án hạ tầng trọng điểm đạt tiến độ khả quan

Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội đạt kết quả tích cực. Bên cạnh các cơ chế chính sách, quyết tâm cao của hệ thống chính trị là giải pháp quan trọng để bảo đảm tiến độ cho các dự án.

Xây dựng phường đô thị kiểu mẫu

Là địa bàn tập trung nhiều trường đại học, bệnh viện, cơ sở kinh doanh dịch vụ và các tuyến giao thông quan trọng, phường Láng (Hà Nội) đối mặt áp lực lớn trong công tác quản lý đô thị. Trong bối cảnh đó, Ủy ban nhân dân phường đã tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, hướng tới xây dựng phường đô thị kiểu mẫu.

Ban Tổ chức vinh danh những gia đình tiêu biểu trong cuộc thi Gia đình đọc sách - Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương lần thứ II năm 2026.

Ươm mầm văn hóa đọc từ gia đình

Hà Nội luôn chú trọng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng văn hóa đọc trong gia đình, nổi bật là cuộc thi “Gia đình đọc sách - Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương” năm 2026. Từ việc tham gia cuộc thi, các thế hệ trong một gia đình gắn kết hơn với văn hóa đọc.

Thi công ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 tại nút giao Nguyễn Chí Thanh-La Thành (Hà Nội).

Khai thác nguồn lực từ tài nguyên không gian

Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 14 nghị quyết thuộc nhóm lĩnh vực đô thị. Trong số này, cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026 được thể hiện rõ nét qua hai nghị quyết với các quy định “chưa từng có” tại Việt Nam.

Các bác sĩ, nhân viên y tế Trạm Y tế phường Khương Đình khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn.

Tích cực chăm sóc sức khỏe toàn dân

Ngành y tế, chính quyền địa phương và đội ngũ y tế 126 xã, phường của Hà Nội đang tích cực triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng quyền lợi và chính sách nhân văn của thành phố.

Bãi đỗ ô tô/ xe máy tại tuyến phố Lý Thái Tổ là một trọng 7 điểm đỗ đầu tiên thí điểm thu phí điện tử nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của người dân.

Sớm nhân rộng mô hình bãi đỗ xe thông minh thu phí điện tử

Khi công nghệ chạm đến những nhu cầu đời thường nhất của người dân như chiếc vé gửi xe, đó là lúc triết lý "Số hóa vị dân sinh" được hiện thực hóa một cách trọn vẹn nhất. Việc áp dụng thu phí điện tử không dừng tại hạ tầng giao thông tĩnh tại Hà Nội thời gian qua đã chứng minh tính đúng đắn của quyết sách hợp lòng dân.

Các đại biểu lãnh đạo, trí thức và văn nghệ sĩ tham dự buổi lễ.

Chung tay bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị của tiếng Việt

Ngày 8/7, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ di sản văn hóa tiếng Việt, giới thiệu Ban Chủ nhiệm gồm nhiều nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, ngoại giao... uy tín và tâm huyết với bảo tồn di sản.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa, ghi nhận, tôn vinh và chúc mừng các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Chuyển hướng thu hút đầu tư

Hà Nội đang định hướng thu hút đầu tư tập trung vào dòng vốn lớn trong công nghệ cao, hạ tầng xanh và đổi mới sáng tạo. Để đạt mục tiêu tăng trưởng và thu hút các “đại bàng”, thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, luôn đồng hành, sát cánh cùng các nhà đầu tư.

Khu đất dự kiến phát triển nhà ở xã hội tại phường Long Biên (Hà Nội).

Thêm nhiều dự án nhà ở xã hội mở bán

Những ngày gần đây, chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội liên tục công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua và mở bán nhà ở xã hội. Cùng với đó, thành phố cũng công bố vị trí các ô đất dự kiến xây dựng nhà ở xã hội mới, nhằm tăng thêm cơ hội tiếp cận nhà ở đối với người thu nhập thấp.

Nỗ lực tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngay sau khi Ban Chỉ đạo quốc gia phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thành phố Hà Nội đã triển khai chiến dịch với tinh thần chủ động, quyết liệt nhưng thận trọng, bảo đảm phương châm “làm đến đâu chắc đến đó”.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội thực hiện khai trương hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức cho mạng lưới giao thông công cộng Thủ đô.

Xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh

Thành phố Hà Nội vừa khai trương hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức cho mạng lưới giao thông công cộng trên địa bàn. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng giao thông thông minh, hướng tới mục tiêu hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng văn minh, hiện đại cho người dân.

Các nghệ sĩ của dòng nhạc hàn lâm trở nên gần gũi công chúng thông qua biểu diễn tại không gian công cộng.

Đưa nghệ thuật đỉnh cao đến cộng đồng

Từ cuối năm 2025 đến nay, tại khu vực Nhà Bát giác bên hồ Hoàn Kiếm, liên tục diễn ra những buổi biểu diễn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp với chất lượng nghệ thuật cao. Đó chính là giải pháp Hà Nội triển khai nhằm nâng cao mức độ hưởng thụ văn hóa của nhân dân.