Hà Nam thúc đẩy dự án nhà ở xã hội

Thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, tỉnh Hà Nam phấn đấu hoàn thành khoảng 12.392 căn hộ; trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 3.953 căn, giai đoạn 2026-2030 hoàn thành khoảng 8.439 căn; góp phần đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nam sắp hoàn thành.
Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nam sắp hoàn thành.

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Hà Nam đã khởi công 4 dự án và phấn đấu hoàn thành 7 dự án nhà ở xã hội trong năm nay với gần 4.000 căn (vượt chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025 là 336 căn), trong đó có 2 dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công (1.500 căn hộ).

Nhiều dự án trọng điểm được khởi công

Trong tháng 5, Dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tại phường Lê Hồ, thị xã Kim Bảng đã khởi công xây dựng. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.023 tỷ đồng, được quy hoạch trên diện tích hơn 12 ha, cung cấp 587 căn nhà ở liền kề và 476 căn hộ chung cư cao tầng, đồng bộ với hệ thống tiện ích nội khu, như: sân chơi trẻ em, công viên cây xanh, khu sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, khu thương mại dịch vụ, bãi đỗ xe. Với sự tham gia của Liên danh Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến - Công ty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải, dự án sẽ tạo lập một khu nhà ở xã hội kiểu mẫu, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần tạo dựng môi trường ổn định, thuận lợi cho công nhân, người lao động an cư lạc nghiệp.

Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Flamingo, đại diện Liên danh nhà đầu tư Dự án nhà ở xã hội Lê Hồ cho biết: Dự án được triển khai nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đây cũng là bước đi cụ thể hóa cam kết của Flamingo Holdings trong việc triển khai nhanh chóng và hiệu quả các dự án tại Hà Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) khởi công xây dựng tòa nhà B1, B2 - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên. Hai tòa nhà này cao 9 tầng, có tổng diện tích sàn hơn 25.000 m2 với quy mô 282 căn hộ, được thiết kế thông minh, hiện đại; theo kế hoạch sẽ đưa vào sử dụng trong quý II/2026. Đây là hai tòa nhà nằm trong tổng thể Dự án khu nhà ở xã hội tại phường Đồng Văn có quy mô 4,9 ha, bao gồm 4 tòa chung cư cao 9 tầng (hai tòa nhà A1, A2 phấn đấu đưa vào sử dụng trong tháng 6/2025) với 564 căn hộ có diện tích từ 36-69 m2 và 77 căn hộ thấp tầng, tổng mức đầu tư 655 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tiện ích đầy đủ, như: trường mầm non, siêu thị, khu sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao ngoài trời, công viên cây xanh, bể bơi, dịch vụ công cộng… theo hướng đô thị xanh. Đây là dự án tiêu biểu nằm trong chương trình phát triển nhà ở xã hội của HUD tham gia vào Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quyết liệt tháo gỡ khó khăn

Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương tập trung, quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở xã hội.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cho biết: Tỉnh mong muốn các dự án nhà ở xã hội sẽ tạo lập các khu dân cư kiểu mẫu, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần tạo dựng môi trường ổn định, thuận lợi cho công nhân, người lao động an cư lạc nghiệp. Tỉnh Hà Nam đã quan tâm chỉ đạo cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thực hiện.

Các dự án đang được khẩn trương xây dựng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt trong chiến lược phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Hà Nam, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về chỗ ở cho công nhân, người lao động, nhất là trong bối cảnh các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang trở thành điểm đến hấp dẫn doanh nghiệp trong và ngoài nước với khoảng 100.000 lao động đến sinh sống, làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.