Hà Nam sẵn sàng các điều kiện cung rước, tôn trí xá lợi Đức Phật

Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 diễn ra sự kiện tâm linh đặc biệt - hành trình cung nghinh xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - quốc bảo linh thiêng từ Ấn Độ, từ chùa Quán Sứ, thành phố Hà Nội về chùa Tam Chúc, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam - nơi từng đăng cai Vesak 2019. Sự kiện cung nghinh xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn trí trong không gian trang nghiêm của ngôi chùa Tam Chúc sẽ kéo dài từ ngày 17/5 đến 12 giờ trưa 20/5.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Chức phát biểu kết luận Hội nghị nghe báo cáo công tác cung rước, tôn trí xá lợi Đức Phật tại chùa Tam Chúc.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Chức phát biểu kết luận Hội nghị nghe báo cáo công tác cung rước, tôn trí xá lợi Đức Phật tại chùa Tam Chúc.

Chùa Tam Chúc tiếp tục là điểm nhấn tâm linh của Vesak 2025. Nơi đây đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè thế giới về hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và đời sống tôn giáo ở Việt Nam khi lần đầu tổ chức Đại lễ Vesak tại chùa Tam Chúc vào năm 2019, với sự tham dự của hàng nghìn đại biểu từ hơn 100 quốc gia. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của một Việt Nam hội nhập, nhân ái và có chiều sâu văn hóa Phật giáo.

Việc xá lợi Đức Phật được an vị tại Tam Chúc lần này vừa khẳng định vị thế tâm linh của ngôi chùa lớn bậc nhất Đông Nam Á, vừa nối dài thông điệp hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững - những giá trị cốt lõi mà Vesak hướng đến. Đây không chỉ là hành trình di chuyển của một quốc bảo Phật giáo, mà còn là quá trình dẫn dắt tâm thức cộng đồng hướng về sự tỉnh thức, từ bi và trí tuệ - những giá trị cốt lõi của đạo Phật.

Khu nhà Thủy Đình - nơi tổ chức khai mạc Đại lễ Vesak năm 2019 tại chùa Tam Chúc.

Khu nhà Thủy Đình - nơi tổ chức khai mạc Đại lễ Vesak năm 2019 tại chùa Tam Chúc.

Sự kiện dự kiến sẽ thu hút rất đông phật tử và nhân dân đến cung nghinh, chiêm bái. Để bảo đảm sự kiện diễn ra trang nghiêm và tuyệt đối an toàn, tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan báo cáo công tác chuẩn bị, các phương án và lực lượng phối hợp cùng Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường - đơn vị tổ chức sự kiện - bảo đảm sẵn sàng các điều kiện để việc tổ chức sự kiện diễn ra thành công viên mãn.

Theo đó, Công an tỉnh chủ trì xây dựng phương án đón đoàn rước xá lợi Phật từ Hà Nội về Hà Nam, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản lễ tôn trí xá lợi và các hoạt động Phật sự liên quan.

Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với các nhà mạng lắp đặt thêm các thiết bị bảo đảm mạng thông suốt, đáp ứng nhu cầu thông tin, liên lạc.

Sở Y tế phối hợp Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường phun khử khuẩn, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và các phương án trực cấp cứu. Công ty Điện lực tỉnh phối hợp doanh nghiệp bảo đảm nguồn điện ổn định phục vụ sự kiện.

Các đơn vị: Báo Hà Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá sự kiện.

Chùa Tam Chúc - ngôi chùa lớn bậc nhất Đông Nam Á - luôn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Chùa Tam Chúc - ngôi chùa lớn bậc nhất Đông Nam Á - luôn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xuân Trường cho biết: Công tác chuẩn bị cho sự kiện đã được tiến hành từ sớm với một kế hoạch tổng thể chi tiết. Hàng nghìn nhân sự từ các bộ phận hậu cần, an ninh, y tế, hướng dẫn viên đến thiện nguyện viên đã được huy động và tập huấn kỹ càng để bảo đảm lễ cung nghinh diễn ra an toàn, chu đáo và trang nghiêm.

Các hạng mục cơ sở hạ tầng phục vụ khách hành hương như bến xe, nhà chờ, trạm nghỉ, nhà vệ sinh công cộng đều được nâng cấp, bổ sung trang thiết bị và kiểm tra nghiêm ngặt về vệ sinh và an toàn.

Dự kiến trong thời gian tổ chức lễ, chùa Tam Chúc đón từ 30.000-50.000 lượt khách mỗi ngày. Để bảo đảm an ninh, trật tự và kiểm soát lưu lượng khách, phân giao thông từ xa, tỉnh Hà Nam bố trí các lực lượng chức năng tổ chức chốt trực tại các điểm trọng yếu.

Từ ngày 17-20/5, nhân sự kiện tôn vinh xá lợi Đức Phật - quốc bảo linh thiêng từ Ấn Độ, Khu du lịch Tam Chúc sẽ triển khai miễn phí toàn bộ phương tiện di chuyển trong nội khu nhằm tạo điều kiện thuận tiện, trang nghiêm và trọn vẹn nhất cho quý Phật tử cùng du khách thập phương về chiêm bái xá lợi phật.

Hệ thống phương tiện phục vụ du khách miễn phí trong những ngày chiêm bái xá lợi Phật tại Tam Chúc: Xe điện vận hành liên tục bảo đảm lưu thông nhanh chóng xuyên suốt từ trung tâm hội nghị Vesak đến Tam quan Nội.

Du thuyền quy mô lớn đưa đón du khách qua hồ Tam Chúc đến Tam quan Nội. Đội ngũ tình nguyện viên chuyên trách, túc trực mọi điểm, sẵn sàng hướng dẫn và hỗ trợ chu đáo từng du khách.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.