Hà Nam quan tâm phát triển đảng trong học sinh, sinh viên

Thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã quan tâm công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên, với quan điểm: Phát triển đảng viên không chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng; học sinh, sinh viên được kết nạp vào Đảng phải thật sự là “tinh hoa” tiêu biểu.
Lễ kết nạp đảng viên mới của Trường THPT B Phủ Lý.
Lễ kết nạp đảng viên mới của Trường THPT B Phủ Lý.

Tỉnh Hà Nam hiện có 23 trường trung học phổ thông, sáu trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp, bốn trường cao đẳng, hai trường trung cấp nghề, với bảy đảng bộ cơ sở, 25 chi bộ cơ sở, sáu chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tổng số đảng viên là 1.729 đảng viên.

Từ năm 2022 đến nay, các tổ chức đảng trong nhà trường ở tỉnh Hà Nam đã kết nạp được 15 đảng viên là học sinh, sinh viên. Cụ thể, Trường THPT chuyên Biên Hòa kết nạp được 11 đảng viên; Trường THPT B Phủ Lý kết nạp được hai đảng viên; Trường THPT C Phủ Lý và trường cao đẳng nghề, mỗi trường kết nạp được một đảng viên. Đây đều là những quần chúng ưu tú có thành tích cao trong học tập, đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các hoạt động của nhà trường. Qua theo dõi, những đảng viên được kết nạp trong trường học đều phát huy được tính tiền phong, gương mẫu, tích cực tham gia phong trào thi đua trong học tập và hoạt động tập thể.

Vào tháng 6/2023, Chi bộ Toán-Tin và Chi bộ Ngữ văn-Giáo dục công dân, Đảng bộ Trường THPT B Phủ Lý vừa tổ chức lễ kết nạp Đảng cho hai quần chúng ưu tú là Vũ Thị Hoa và Nguyễn Huyền Trang, đây là hai học sinh đầu tiên được kết nạp Đảng tại nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thu, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng bộ Trường THPT B Phủ Lý chia sẻ: Đảng bộ Trường THPT B Phủ Lý luôn xác định công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Do vậy, Đảng ủy nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; quan tâm đối tượng phát triển đảng là học sinh nhằm góp phần tăng số lượng đảng viên trẻ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng, tạo môi trường thi đua, động lực cho học sinh phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành.

Cũng qua rà soát, tích cực bồi dưỡng những học sinh có đủ các điều kiện tiêu chuẩn quy định, trong hai năm 2022, 2023, Đảng bộ Trường THPT B Phủ Lý đã cử 28 học sinh ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lựa chọn được hai học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ điều kiện kết nạp, qua đó nâng tổng số đảng viên của nhà trường lên 65 đồng chí.

Đối với đảng viên trẻ Trịnh Đình Quang, học sinh giỏi lớp 12 chuyên toán, Trường THPT chuyên Biên Hòa, được đứng trong hàng ngũ của Đảng vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm. Quang xác định kết nạp Đảng chỉ là bước khởi đầu, trước mắt còn một năm thử thách và tự nhủ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, nỗ lực hoàn thiện bản thân để không phụ niềm tin yêu của nhà trường. Cô giáo Phạm Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Biên Hòa cho biết: Hai năm qua, Đảng bộ nhà trường đã kết nạp được 11 học sinh vào Đảng. Đó là kết quả của quá trình giới thiệu công khai từ giáo viên chủ nhiệm, tín nhiệm từ các lớp và Đoàn trường, chú trọng chăm lo bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm các học sinh đáp ứng đủ tiêu chuẩn, có nguyện vọng tha thiết được kết nạp vào Đảng; phân công đảng viên giúp đỡ để các em ngày càng trưởng thành, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng sự đồng hành của phụ huynh. Phát huy kết quả đạt được, những năm tới, Đảng bộ nhà trường sẽ triển khai nhiều giải pháp thiết thực nắm bắt tâm tư, định hướng, giúp đỡ để có thêm nhiều học sinh vững tin, quyết tâm phấn đấu trở thành đảng viên.

Bằng một số mô hình, cách làm hay, sáng tạo, các trường trung học phổ thông, trường cao đẳng, trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu phát triển đảng, xây dựng các mô hình điểm về phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên trong các trường trung học phổ thông, trường dạy nghề để từ đó nhân rộng mô hình hiệu quả.

Đồng chí Trần Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam cho biết: Tỉnh ủy đã Ban hành chỉ thị về tăng cường kết nạp Đảng để huy động sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng là học sinh, sinh viên trong các trường trung học phổ thông, trường cao đẳng, trường dạy nghề nói riêng. Đồng thời, chỉ đạo các nhà trường, tổ chức đoàn trong nhà trường tích cực tuyên truyền các tấm gương đảng viên là học sinh, sinh viên để tạo sự lan tỏa; tổ chức lễ kết nạp đảng cho học sinh trang trọng, ý nghĩa, đồng thời mời đại diện phụ huynh dự để chứng kiến lễ kết nạp Đảng.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên hiện nay còn gặp một số khó khăn, vướng mắc đó là: Tiêu chí, quy trình giới thiệu, kết nạp đảng viên là học sinh trong trường trung học phổ thông vẫn thực hiện theo tiêu chí, quy định chung, do vậy số lượng kết nạp đảng viên mới còn hạn chế. Quy định “tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ từ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng)” khiến cho nhiều em có tháng sinh từ tháng 7 đến tháng 12 dù có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia các phong trào, nhưng đến thời điểm xem xét kết nạp (đủ 18 tuổi) thì đã tốt nghiệp ra trường. Vì vậy, mặc dù được phát hiện, bồi dưỡng, nhưng để việc kết nạp Đảng trong trường trung học phổ thông cho các trường hợp nêu trên là không khả thi ■

Có thể bạn quan tâm

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.