Hà Nam đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Với mong muốn được lắng nghe để đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, ngày 12/7, Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam đã có buổi làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp và các Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp hiệu quả, thiết thực thúc đẩy doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu những khó khăn, vướng mắc cụ thể mà doanh nghiệp đang phải đối mặt hiện nay như: chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng, nhu cầu thế giới giảm làm thị trường đầu ra của các doanh nghiệp xuất khẩu bị thu hẹp; doanh nghiệp thiếu vốn, thiếu mặt bằng sản xuất; việc giảm, giãn lãi suất cho vay của các ngân hàng còn chậm… người lao động gặp nhiều khó khăn trong việc xác nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội…

Việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng và cho vay vẫn còn khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ; giá một số nguyên liệu đầu vào tăng như: điện, xăng, vật tư, nguyên liệu, vận chuyển… làm chi phí sản xuất tăng, đồng thời chịu cạnh tranh gay gắt bởi hàng nhập khẩu làm ảnh hưởng lớn đến khả năng tiêu thụ sản phẩm…

Đại diện Hội doanh nghiệp Thị xã Duy Tiên nêu kiến nghị, đề xuất tại hội nghị.
Đại diện Hội doanh nghiệp Thị xã Duy Tiên nêu kiến nghị, đề xuất tại hội nghị.

Đại diện các doanh nghiệp đề nghị tỉnh Hà Nam hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ; hỗ trợ doanh nghiệp lãi suất vay, hỗ trợ thuế, phí, phát triển mặt bằng kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm để thu hút lao động từ các tỉnh về Hà Nam làm việc và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển; đơn giản hóa các thủ tục, nâng cao năng lực cán bộ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm; công khai các quy hoạch của tỉnh với người dân, doanh nghiệp…

Trước những kiến nghị, đề xuất của đại diện Hiệp hội doanh nghiệp và các Hội doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm rõ các vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm; khẳng định, tỉnh sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành chức năng nhanh chóng triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là vấn đề về mặt bằng sản xuất, nhà ở xã hội, chất lượng cung cấp điện; xem xét điều chỉnh giá đất khởi điểm của các dự án đấu giá đất; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tiến hành rà soát, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đối với bộ phận làm việc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các Hội doanh nghiệp tiếp tục phát huy tốt vai trò cầu nối tiếp nhận, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các ý kiến, kiến nghị, nhất là, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để cấp ủy, chính quyền có giải pháp tháo gỡ kịp thời, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Đồng chí Lê Thị Thủy đề nghị chính quyền các cấp và Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, duy trì sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững.

Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa hoặc thay đổi phù hợp để ứng dụng hiệu quả công nghệ số, triển khai dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các hồ sơ thủ tục liên quan đến doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp; triển khai hoạt động hỗ trợ đào tạo, tư vấn khởi nghiệp kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ quản lý doanh nghiệp; nâng cao kỹ năng, chuyển đổi ngành, nghề cho người lao động…

Bên cạnh đó, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc bảo đảm nhà xưởng để sản xuất, kinh doanh phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các thủ tục điều chỉnh tiến độ các dự án đầu tư; tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phục vụ người lao động; ưu tiên bố trí kinh phí để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Các đồng chí Thường trực tỉnh ủy Hà Nam chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực tỉnh ủy Hà Nam chủ trì hội nghị.

Thường trực tỉnh Hà Nam mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh; năng động, sáng tạo, tích cực chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đồng thời phát huy tốt vai trò cầu nối tiếp nhận, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các ý kiến, kiến nghị, nhất là, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để cấp ủy, chính quyền có giải pháp tháo gỡ kịp thời, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam cơ bản giữ vững ổn định; toàn tỉnh có 1.147 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập đến tháng 6/2023 trên địa bàn 8.572 doanh nghiệp.

Từ năm 2022 đến tháng 6/2023, Hà Nam có hơn 1.000 doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động, 101 doanh nghiệp giải thể.

Năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì tăng trưởng khá, các doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 11.364 tỷ đồng; đóng góp cho công tác an sinh xã hội của tỉnh trên 1,4 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.