Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) tại Hà Nam đã ghi nhận những kết quả tích cực. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh không ngừng nỗ lực nâng cao nhận thức cho hội viên về vai trò quan trọng của hai loại hình bảo hiểm này trong việc chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội.
Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế có nhiều lợi ích.
Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế có nhiều lợi ích.

Tại huyện Lý Nhân, Hội Nông dân địa phương đã phối hợp BHXH huyện tổ chức hàng loạt hội nghị tuyên truyền, tư vấn và đối thoại về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT cho các hội viên nông dân. Bà Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lý Nhân, chia sẻ: “Chỉ tính riêng năm 2024, chúng tôi đã tổ chức hai hội nghị, vận động được 68 hội viên tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, các mô hình như ‘Nhà nông tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện vì cuộc sống an nhàn lúc tuổi già’ hay ‘Hỗ trợ, tặng thẻ BHYT cho hội viên có thu nhập thấp’ đã tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng”.

Đơn cử tại xã Tiến Thắng, một hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đã thu hút sự tham gia của hơn 100 cán bộ, hội viên nông dân cùng đại diện các đoàn thể xã hội. Ông Nguyễn Văn Thắng, đại diện BHXH huyện, đã giải thích rõ lợi ích dài hạn của việc tham gia BHXH tự nguyện và BHYT, từ chế độ hỗ trợ khi ốm đau đến đảm bảo thu nhập ổn định khi về già.

Bên cạnh các hội nghị, Hội Nông dân Hà Nam còn tổ chức các cuộc thi như “Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở giỏi” hay “Tuyên truyền viên giỏi” nhằm thu hút sự quan tâm của hội viên nông dân. Các hội thi không chỉ cung cấp kiến thức mà còn đào tạo một đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt, giúp đưa chính sách BHXH tự nguyện và BHYT đến gần hơn với người dân.

Kết quả của những nỗ lực này đã được thể hiện rõ ràng qua các con số: Tính đến năm 2024, toàn tỉnh Hà Nam có 131.289 hội viên nông dân tham gia BHYT và 872 hội viên tham gia BHXH tự nguyện. Mục tiêu trong năm 2025 là đạt tỷ lệ trên 97% hội viên tham gia BHYT và thêm hơn 700 hội viên tham gia BHXH tự nguyện.

Tuy đạt được những kết quả đáng khích lệ, công tác tuyên truyền vẫn gặp không ít khó khăn. Theo ông Hoàng Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Công thương, trình độ chuyên sâu về công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ quản lý còn hạn chế, trong khi đây là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Một số hội viên nông dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, vẫn gặp trở ngại trong việc tiếp cận BHXH tự nguyện do chi phí đóng góp và nhận thức còn hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế này, Hội Nông dân Hà Nam đã đề ra các giải pháp cụ thể. Trọng tâm là tiếp tục mở rộng mạng lưới tuyên truyền viên cơ sở, nhân rộng các mô hình điểm như “Đại lý thu BHXH tự nguyện” và tổ chức thêm các buổi tập huấn về kỹ năng đối thoại chính sách.

Song song đó, các chương trình như “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” cũng sẽ được duy trì, với sự hỗ trợ từ các cán bộ ngành BHXH và cộng đồng xã hội. Điều này không chỉ giúp lan tỏa tinh thần nhân văn của chính sách BHXH, BHYT mà còn khẳng định cam kết “Không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Bà Trần Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện tối đa để mọi hội viên nông dân đều có cơ hội tham gia BHXH tự nguyện và BHYT, qua đó xây dựng một cộng đồng nông thôn an toàn, hạnh phúc và bền vững”.

Nhìn xa hơn, Hà Nam đặt mục tiêu đầy tham vọng: Đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có 100% cán bộ làm công tác BHXH được tập huấn chuyên sâu, 60% xã có thương nhân hoạt động kinh doanh trực tuyến, và 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia tích cực vào thị trường bảo hiểm.

Con đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với sự nỗ lực của các cấp Hội Nông dân và ngành BHXH, Hà Nam đang từng bước khẳng định vị thế là một tỉnh đi đầu trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp.

Nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao

Việc tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác nhằm đưa quan hệ phối hợp giữa 3 Bộ lên tầm cao mới, chặt chẽ hơn, nhanh-sâu-chắc-hiệu quả hơn, đáp ứng cao hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, gia tăng đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.