Hà Giang di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Trong ngày 30/9, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang vẫn tích cực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn vụ sạt lở đất trên Quốc lộ 2 và di dời khẩn cấp nhiều hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.
Người dân trong vùng nguy hiểm tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang được đưa đến nơi an toàn.
Người dân trong vùng nguy hiểm tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang được đưa đến nơi an toàn.

Đến chiều 30/9, lực lượng chức năng tìm thấy thêm một người mất tích, nâng tổng số người mất tích không qua khỏi được tìm thấy trong vụ sạt lở đất tại Km 49, Quốc lộ 2 là hai người. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, hiện tại vẫn còn hai người mất tích và công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn được triển khai.

Anh Hoàng Văn Hùng, ở thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang cho biết: “Cơn lũ lịch sử quét qua thôn khiến nhiều nhà bị sập, có người bị nước cuốn trôi. Riêng nhà tôi bị bùn đất ngập đến lưng nhà, tài sản hư hỏng. Hơn 5 sào ruộng sắp đến kỳ thu hoạch cũng bị bùn đất vùi lấp. Sau lũ, trời tiếp tục mưa to, nước và bùn đất vẫn tràn ngập nhà cửa, ruộng vườn”.

Bắt đầu từ chiều 29/9, huyện Bắc Quang đã huy động lực lượng quân đội, dân quân hỗ trợ nhân dân thôn Thượng Mỹ di dời đến nơi an toàn, đồng thời huy động các tổ chức chính trị, xã hội đến lo cho người dân chỗ ăn nghỉ, tiếp tế lương thực. Tính đến chiều 30/9, xã Việt Vinh đã di dời 126 hộ dân với 654 nhân khẩu, bố trí ăn nghỉ tập trung tại các trường học, trụ sở thôn.

Đến chiều 30/9, lực lượng chức năng tìm thấy thêm một người mất tích, nâng tổng số người mất tích không qua khỏi được tìm thấy trong vụ sạt lở đất tại Km 49, Quốc lộ 2 là hai người. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, hiện tại vẫn còn hai người mất tích và công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn được triển khai.

Đồng chí Quốc Thị Thanh Thảo, Bí thư Huyện đoàn Bắc Quang cho biết, Huyện đoàn đã thành lập các đội thanh niên xung kích để hỗ trợ người dân với phương châm “cơ sở đoàn ở đâu, hỗ trợ người dân ở đó”. Riêng tại xã Việt Vinh, Huyện đoàn Bắc Quang đã huy động gần 30 đoàn viên bố trí chỗ nghỉ; kết nối với các tổ chức từ thiện để lo lương thực, thực phẩm cho người dân.

Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Hà Việt Hưng cho biết, tất cả xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tiến hành rà soát, xác định các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở; đồng thời tổ chức lực lượng hỗ trợ đưa người dân đến nơi ở tạm an toàn. Hiện tại, thời tiết vẫn diễn biến phức tạp cho nên chính quyền các xã, thị trấn bố trí nguồn lực, đồng thời kết nối với các tổ chức từ thiện để lo cho người dân chỗ ăn, chỗ nghỉ ổn định. Về lâu dài, huyện sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá thực tế rồi báo cáo tỉnh xây dựng đề án di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở.

Cũng tại xã Việt Vinh, tại điểm sạt lở Km 49, Quốc lộ 2, trong ngày 30/9, các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, công tác cứu nạn gặp khó khăn do thời tiết tiếp tục mưa to, địa chất không ổn định. Cùng với đó, bên cạnh khu vực sạt lở xuất hiện vết nứt lớn trên đỉnh đồi, nguy cơ sạt lở cao, gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Km 49, Quốc lộ 2, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Km 49, Quốc lộ 2, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang.

Thượng tá Nguyễn Văn Tỵ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, mưa lớn khiến lượng đất đá và cây cối trên đồi tiếp tục sạt xuống gây khó khăn cho các lực lượng cứu hộ. Nhưng với mục tiêu tìm kiếm người mất tích nhanh nhất có thể, các lực lượng chức năng đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, sử dụng các thiết bị chuyên dụng, phương án tìm kiếm phù hợp điều kiện thời tiết, địa hình để tìm người mất tích.

Do khối lượng đất, đá sạt lở trên Quốc lộ 2 rất lớn, công tác khắc phục hậu quả, thông tuyến giao thông sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Do đó, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang đã phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển từ Hà Giang về Hà Nội và ngược lại theo các tuyến đường khác.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết: “Hiện nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương huy động tối đa nhân lực, máy móc để san gạt, chuyển chở khối lượng đất tại điểm sạt lở. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, cũng như công tác cứu nạn hoàn thành thì phấn đấu thông tuyến giao thông trên Quốc lộ 2 trong một đến hai ngày tới”.

Từ chiều 29 đến ngày 30/9, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn thường trực tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Bắc Quang. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo tất cả đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng và phương tiện như máy múc, xe tải, khẩn trương, cấp bách tìm kiếm người mất tích; đồng thời chia làm hai mũi thi công thực hiện múc, hót, san gạt đất, đá ở hai đầu khu vực sạt lở trên Quốc lộ 2, bảo đảm thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi cá nhân, đơn vị phải bảo đảm an toàn tuyệt đối và có phương án ứng phó khi có sự cố bất ngờ có thể xảy ra.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, tính đến chiều 30/9, trận mưa lũ trên địa bàn huyện Bắc Quang khiến ba người chết; ba người mất tích; chín người bị thương. Nhiều nhà dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất và lũ quét; nhiều diện tích hoa màu bị mất trắng; hàng chục điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.