Góp phần tạo đồng thuận, tăng cường hiệu quả quản lý tại cơ sở

Sau khi sáp nhập, nhiều lãnh đạo thôn ở tỉnh Lâm Đồng là người trẻ, được đào tạo bài bản, trở thành cầu nối giữa nhân dân với chính quyền địa phương. Sự thấu hiểu, tận tình, gần dân của đội ngũ này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng sự hài lòng, niềm tin của người dân và tạo đồng thuận trong cộng đồng.

Ông Lý Văn Chung, Trưởng thôn Tân Thành (mặc áo xám) cùng với tổ công tác xã Tánh Linh khảo sát những khu vực bị sạt lở. (Ảnh: THANH HẢI)
Ông Lý Văn Chung, Trưởng thôn Tân Thành (mặc áo xám) cùng với tổ công tác xã Tánh Linh khảo sát những khu vực bị sạt lở. (Ảnh: THANH HẢI)

Nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng quê hương

Thôn Tân Thành (xã Tánh Linh) có hơn 1.400 hộ với 12 dân tộc cùng sinh sống, tạo nên sự đa dạng về văn hóa, phong tục. Những năm qua, diện mạo thôn thay đổi rõ rệt: Nhiều nhà gỗ được thay bằng nhà xây, hệ thống mương, đê kè được đầu tư, đường giao thông được mở rộng.

Trưởng thôn Lý Văn Chung (dân tộc Nùng, 44 tuổi) chia sẻ: “Các cán bộ thôn, xã thường xuyên đi vận động người dân thực hiện nếp sống mới, xóa bỏ những phong tục, tập quán không còn phù hợp với đời sống hiện đại. Nhờ vậy, nhiều người đã vươn lên làm chủ cuộc sống. Toàn bộ trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. Số lượng học sinh đã vào đại học, cao đẳng ngày càng tăng lên và nhiều người trở về đóng góp xây dựng quê hương phát triển”.

Theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, thôn Tân Thành vận động cán bộ, đảng viên và người dân xây dựng quỹ hỗ trợ người nghèo, giúp giảm số hộ nghèo. Trong 5 năm qua, người dân vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ 109 tỷ đồng, với 521 lượt hộ vay. Năm 2026, thôn được hỗ trợ xây dựng 55 căn nhà, mỗi căn 40 triệu đồng và trao hơn 100 con bò cho hộ nghèo. Trước thực tế một số tuyến đường còn nhỏ, dốc, thôn vận động người dân hiến đất mở rộng 9 tuyến đường. Những kết quả trên có sự đóng góp của Ban lãnh đạo thôn trong vận động, tạo niềm tin và đồng thuận trong nhân dân.

Theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, thôn Tân Thành vận động cán bộ, đảng viên và người dân xây dựng quỹ hỗ trợ người nghèo, giúp giảm số hộ nghèo.

Nhằm hỗ trợ người dân tốt hơn, nhiều cán bộ thôn chủ động học hỏi, nâng cao trình độ. Để các chuyến công tác của tổ dịch vụ công lưu động xã Đồng Kho đạt hiệu quả, chị Lê Thị Mến (Trưởng thôn La Ngâu, dân tộc Cơ Ho, 34 tuổi) lập danh sách trước, hẹn người lớn tuổi và đề nghị có người trẻ đi cùng để vừa hoàn thành thủ tục, vừa hướng dẫn cách thực hiện cho lần sau. Chị Mến cho biết, mỗi lần đồng hành cùng cán bộ xã, chị tích lũy thêm kiến thức về dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ người dân khi cần, bởi cán bộ xã chỉ xuống địa bàn định kỳ hằng tháng.

Thường xuyên đi cơ sở, lắng nghe ý kiến người dân, chị Mến khảo sát các tuyến đường xuống cấp để đề xuất xã giải quyết. Từ phản ánh của thôn, xã đã lên kế hoạch sửa chữa đường vào nghĩa trang bị sạt lở, xử lý tình trạng ngập tại khu vực nhà văn hóa và tượng đài liệt sĩ, lắp đèn năng lượng mặt trời tại nhiều tuyến đường. Những việc làm cụ thể này giúp người dân phấn khởi và nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng địa phương.

Sinh ra, lớn lên ở địa phương và hiểu rõ phong tục, khó khăn của cộng đồng, chị K’ Thị Diệp (41 tuổi, Trưởng thôn Ka Lon, xã Phan Sơn) cho biết từng làm công tác mặt trận tại xã cho nên khi đảm nhiệm vai trò trưởng thôn, chị muốn góp sức hỗ trợ người dân tốt hơn. Ban ngày, trong thôn chủ yếu còn trẻ em, người già; người trẻ đi làm xa đến khuya mới về. Nhận thấy nguy cơ tảo hôn ở các gia đình có con trong độ tuổi thành niên, cán bộ thôn thường xuyên đến tận nhà tuyên truyền, nhắc nhở, giám sát, góp phần đẩy lùi tình trạng này.

Cán bộ là gốc của mọi việc

Theo Ủy ban nhân dân xã Tánh Linh, ông Lý Văn Chung đã trải qua nhiều công việc tại xã, nhưng chọn về làm trưởng thôn nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội địa phương và đã kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm xây nhà tình nghĩa, nâng cấp hạ tầng; vận động người dân hiến đất mở đường, không vứt rác thải tràn lan, ngăn chặn nạn tảo hôn. Hiện nay, cán bộ cấp xã, thôn đi đến từng ngõ, gõ cửa tận nhà để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, chủ động nắm bắt thực tế đời sống và vận động người dân.

1-gp-1.jpg
Tổ dịch vụ công lưu động xã Đồng Kho hỗ trợ người dân dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: THANH HẢI)

Nhờ được hỗ trợ máy tính, các thôn có thể giúp người dân thực hiện thủ tục tại chỗ, không phải lên xã. Ông Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy xã La Dạ cho biết, cán bộ thôn giải quyết nhanh những vướng mắc của người dân sẽ tạo sự gắn kết, hỗ trợ mở rộng sản xuất và nâng cao đời sống. Khi người dân thiếu vốn hoặc gặp khó khăn về thủ tục, thôn chuyển thông tin để xã nắm bắt và hỗ trợ. Qua mạng xã hội, thôn gửi thông báo của xã đến từng hộ về các chương trình hỗ trợ và nội dung tuyên truyền. Các hoạt động thiết thực của chính quyền địa phương hai cấp giúp người dân tiếp cận các chính sách thuận lợi hơn.

Cán bộ thôn giải quyết nhanh những vướng mắc của người dân sẽ tạo sự gắn kết, hỗ trợ mở rộng sản xuất và nâng cao đời sống. Khi người dân thiếu vốn hoặc gặp khó khăn về thủ tục, thôn chuyển thông tin để xã nắm bắt và hỗ trợ.

Ông Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy xã La Dạ

Đồng quan điểm, ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn nhận định, sau sáp nhập, xã lựa chọn người lãnh đạo thôn có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu địa bàn, trình độ chuyên môn và gần dân để xử lý nhanh công việc phát sinh. Đây là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân và thực hiện nhiệm vụ tại cộng đồng. Nhờ đó, truyền thống đoàn kết được giữ vững, sự gắn kết trong khu dân cư được tăng cường. Thời gian tới, xã tiếp tục hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm việc tại thôn, đồng thời hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn trong quá trình hoạt động.

Nhận định về vai trò của ban điều hành thôn, ông Lưu Tấn Nhạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Kho cho biết, địa bàn rộng, số hộ đông, khối lượng công việc nhiều nhưng các thôn đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những vấn đề phát sinh tại cơ sở được thôn phối hợp xử lý nếu thuộc thẩm quyền; những việc vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân xã xem xét. Qua đó, hoạt động của thôn sau sáp nhập từng bước ổn định, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Sự chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà” của cán bộ xã, thôn giúp nắm bắt và giải quyết những vấn đề cụ thể từ cơ sở, tăng sự gắn kết trong cộng đồng. Sự đồng hành, tin tưởng của người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân, tạo đồng thuận và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.