Góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt-Pháp về khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực

Chiều 27/5, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) tổ chức buổi làm việc với đoàn các Viện nghiên cứu quốc gia, Trường đại học hàng đầu của Cộng hòa Pháp. Đây là hoạt động bên lề trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phu nhân đến Việt Nam.
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: NHẬT MINH)
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: NHẬT MINH)

Đây cũng là sự kiện nối tiếp chuyến thăm Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Đại học Việt-Pháp, USTH), đơn vị trực thuộc VAST của Tổng thống Emmanuel Macron diễn ra sáng cùng ngày.

Tham dự buổi làm việc, về phía Pháp có Giáo sư Antoine Petit, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS), cùng lãnh đạo các tổ chức hàng đầu như: Viện nghiên cứu vì sự phát triển Pháp (IRD), Trung tâm nghiên cứu vũ trụ quốc gia Pháp (CNES), Đại học Paris Cité, Viện Bách khoa Paris, France Campus, USTH Consortium và đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Về phía VAST có Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm; Giáo sư, Tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Trường USTH, cùng lãnh đạo các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo trực thuộc.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh ký văn kiện hợp tác với một viện nghiên cứu của Pháp. (Ảnh: NHẬT MINH)

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh ký văn kiện hợp tác với một viện nghiên cứu của Pháp. (Ảnh: NHẬT MINH)

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm bày tỏ sự vui mừng được gặp lại những đối tác truyền thống từng gắn bó với Viện Hàn lâm trong suốt 40 năm qua, đồng thời trân trọng chào đón những đơn vị nghiên cứu và đào tạo uy tín của Pháp lần đầu đến thăm, làm việc với Viện Hàn lâm như: Đại học Paris Cité, France Campus, Viện Bách khoa Paris… Trường USTH vinh dự là điểm đến duy nhất trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lựa chọn trong chuyến thăm Việt Nam.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh cũng nhấn mạnh: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền chặt với các tổ chức khoa học của Pháp, bắt đầu từ năm 1983 với việc CNRS trở thành tổ chức khoa học phương Tây đầu tiên ký kết hợp tác với một viện nghiên cứu quốc gia Việt Nam.

Sự hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và công nghệ đã giúp Viện Hàn lâm không ngừng mở rộng quan hệ với các đối tác lớn như: IRD, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử và các Năng lượng thay thế Pháp (CEA), CNES, Viện Nghiên cứu quốc gia về Khoa học và Công nghệ biển (IFREMER), Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia Pháp (MNHN), cùng mạng lưới đại học hàng đầu như: Paris 6, Sorbonne, Paris-Saclay, Paris Cité…

Tại buổi làm việc, các đại biểu của hai bên đã cùng nhìn lại những kết quả hợp tác tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, môi trường biển, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ vũ trụ, nhất là các mô hình phối hợp đào tạo giữa USTH, các viện nghiên cứu thuộc VAST và các trường đại học Pháp.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các lĩnh vực khoa học, công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Để các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thành công, nhất là lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhân dân, các đại biểu phía Pháp đã chia sẻ một số kinh nghiệm để xây dựng các chương trình, ngành học về y tế cho trường USTH.

Ngoài ra, để tạo động lực cho các sinh viên, nghiên cứu sinh có thể học chuyên sâu về các ngành khoa học, công nghệ và chăm sóc sức khỏe, các đơn vị, trường của Pháp sẵn sàng cấp học bổng khi các sinh viên, nghiên cứu sinh muốn theo học tại Pháp.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Giáo sư, Tiến sĩ Chu Hoàng Hà đề xuất thúc đẩy các mô hình đào tạo tích hợp nghiên cứu, đồng hướng dẫn Tiến sĩ, mở rộng trường khoa học quốc tế, hình thành các phòng thí nghiệm hợp tác cũng như kết nối 3 bên giữa viện-trường-doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Tăng cường kết nối đào tạo, nghiên cứu thông qua việc đẩy mạnh mô hình “đào tạo gắn với nghiên cứu”, nhất là ở bậc sau đại học, gắn trường USTH với các viện nghiên cứu của VAST; mở rộng đồng hướng dẫn tiến sĩ, hướng tới mô hình đào tạo đồng cấp với các đối tác Pháp.

Thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ: Nghiên cứu phát triển thử nghiệm mô hình các viện nghiên cứu Việt/Pháp-USTH-doanh nghiệp Việt/Pháp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu chung của hai bên; phối hợp phát triển năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên như: năng lượng tái tạo, môi trường biển, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng thống nhất thông qua một số nội dung và ký kết các văn kiện hợp tác gồm: Kế hoạch hành động VAST-CNRS giai đoạn 2025-2028; Biên bản ghi nhớ giữa VAST và Đại học Paris Cité; Kế hoạch hợp tác USTH-IRD; Thỏa thuận triển khai dự án nghiên cứu chung giữa USTH, CNRS và Viện Khoa học vật liệu.

Các thỏa thuận hợp tác này thể hiện sự quyết tâm của hai bên trong việc đa dạng hóa nội dung, mở rộng đối tác và làm sâu sắc cơ chế hợp tác, hướng tới hình thành các chương trình chiến lược chung giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Qua đó, mở ra những định hướng hợp tác mới, mang tính chiến lược và thiết thực hơn, nhất là trong bối cảnh hai nước đang triển khai Kế hoạch hành động Việt Nam-Pháp giai đoạn 2024-2028, nhằm hướng tới thực hiện hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp trong thời đại đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…