Gỡ nút thắt quy hoạch, Hải Phòng đón sóng đầu tư bất động sản

“Gỡ nút thắt quy hoạch, Hải Phòng đón sóng đầu tư bất động sản” là chủ đề của Hội thảo do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Báo Tiền phong phối hợp tổ chức, đã khai mạc sáng 23/4, tại Hải Phòng.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Dự Hội thảo, có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành liên quan cùng đại diện các hiệp hội, chuyên gia, doanh nghiệp, tổng công ty, tập đoàn lớn trên cả nước.

Hội thảo được kỳ vọng là diễn đàn để trao đổi, đề xuất các giải pháp thiết thực, giải quyết tháo gỡ những khó khăn, nút thắt về quy hoạch, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản nói riêng, góp sức phát triển mạnh mẽ kinh tế-xã hội thành phố Cảng nói chung.

Thành phố Hải Phòng được đánh giá là một trong những địa phương giàu tiềm năng, thế mạnh về bất động sản hàng đầu cả nước cả về lĩnh vực nhà ở, bất động sản công nghiệp và nghỉ dưỡng. Đặc biệt, Hải Phòng có hạ tầng giao thông đồng bộ cả 5 loại hình: Đường bộ, cảng biển, hàng không, đường thủy, đường sắt. Trong 5 năm gần đây, tổng mức đầu tư của các dự án bất động sản trên địa bàn Hải Phòng đã tăng hơn 10 lần so giai đoạn trước năm 2015, tỷ lệ tăng trưởng hằng năm đạt hơn 25%.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, Hải Phòng định hướng phát triển đô thị gắn với cảng biển và công nghiệp. Với tốc độ tăng trưởng GRDP mạnh mẽ từ 14-15%/năm và có sức hút vốn đầu tư phát triển mạnh, thành phố đã và đang hình thành nhiều khu công nghiệp lớn. Từ đó, đặt ra yêu cầu về mở mang đô thi, phát triển nhà ở nhằm đáp ứng yêu cầu của nửa triệu lao động, trong đó, nhiều người từ các địa phương khác dịch chuyển đến.

Cùng với đó, thành phố cũng định hướng phát triển đô thi mở rộng ra phía bắc sông Cấm; phía nam ra hai bên sông Lạch Tray và quận Dương Kinh, Đồ Sơn; phía đông ra huyện Cát Hải, quận Hải An và tập trung cho các dự án nhà ở xã hội thay thế chung cư cũ… Do vậy, dư địa đầu tư vào bất động sản tại Hải Phòng vẫn có sức hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng, để khai mở tiềm năng bất động sản, đầu tiên phải làm tốt công tác quy hoạch. Hiện, nhiều điểm quy hoạch của thành phố cần được điều chỉnh để cập nhật tình hình mới, đáp ứng yêu cầu để tiếp tục tạo sức hấp dẫn cho đầu tư phát triển. Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự quan tâm và kết quả của Hải Phòng trong chương trình cải tạo chung cư cũ, gắn với chỉnh trang đô thị thời gian qua. Những kinh nghiệm thực tiễn này đã được Bộ Xây dựng tiếp thu để điều chỉnh, sửa đổi các Nghị định về chính sách trong cải tạo chung cư cũ…

Thứ trưởng Xây dựng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hải Phòng cần rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, tiềm năng mà thành phố đang có, trong đó có bất động sản. Cùng với đó, thành phố cần quan tâm đến công khai minh bạch thông tin quy hoạch, danh mục tiến độ triển khai dự án, nhất là dự án hạ tầng, bất động sản, tránh hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ đẩy giá trục lợi bất hợp pháp như đã xảy ra ở một số địa phương khác. Thành phố cần kiểm soát tốt tình hình bất động sản để bảo đảm thị trường phát triển ổn định, lành mạnh và tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ trong phát triển nhà ở xã hội…

Tại Hội thảo, đại diện các bộ, ngành, các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và các doanh nghiệp đã tham góp nhiều ý kiến, đề xuất các giải pháp tháo gỡ các nút thắt về quy hoạch cho thị trường bất động sản Hải Phòng phát triển. Trong đó, các đại biểu đề xuất cần khắc phục tính trì trệ, chồng chéo về chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp lý, giảm thiểu các thủ tục hành chính, thủ tục cấp phép đầu tư các dự án bất động sản; công khai, minh bạch các thông tin quy hoạch, giảm thiểu sốt ảo đất có thể gây nhiều hệ lụy; ưu tiên quỹ đất nhà ở xã hội; chính sách hấp dẫn thu hút đầu tư bất động sản du lịch; xây dựng lòng tin giữa doanh nghiệp với thành phố với việc thành phố cam kết tạo mọi thuận lợi cho nhà đầu tư, nhưng ngược lại, nhà đầu tư cũng phải tuân thủ cam kết trong thực hiện đúng quy hoạch và tiến độ dự án…

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).