Giúp người dân vùng biên giới phía bắc Tây Nguyên làm kinh tế

Những năm qua, các huyện vùng biên giới ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho người dân. Chính sách hỗ trợ tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp phù hợp đã giúp nhân dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ðây cũng chính là nền tảng quan trọng giúp các địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo.
Chị Rơ Mah An, Chi hội trưởng nông dân thôn Làng Ba, xã Ia Pnôn (huyện Ðức Cơ, tỉnh Gia Lai) cùng các hội viên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất.
Chị Rơ Mah An, Chi hội trưởng nông dân thôn Làng Ba, xã Ia Pnôn (huyện Ðức Cơ, tỉnh Gia Lai) cùng các hội viên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất.

Huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum nằm tại vị trí Ngã ba Ðông Dương, giáp hai nước bạn Lào và Campuchia; huyện Ðức Cơ ở phía tây của tỉnh Gia Lai, giáp nước bạn Campuchia, là hai huyện biên giới vùng xa của các tỉnh phía bắc Tây Nguyên. Mặc dù điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn, nhưng nhiều năm qua, chính quyền địa phương tập trung thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc dành cho đồng bào miền núi, biên giới. Nhiều đề án, dự án, chương trình thực hiện hiệu quả góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao.

Người dân biên giới làm kinh tế

Tham gia vào Tiểu dự án chăn nuôi bò cái sinh sản thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2023 chị Y Xê ở xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, được hỗ trợ một con bò cái sinh sản. Chị cho biết, chị được cán bộ tận tình hỗ trợ tập huấn kỹ thuật xây dựng chuồng trại, chăm sóc phòng trị bệnh, hướng dẫn kiến thức chăn nuôi… “Hiện nay, bò của tôi đang phát triển rất tốt. Tôi cố gắng chăm sóc để bò sớm đẻ ra bê để bán, có tiền nộp lại tiền hỗ trợ cho Nhà nước. Tôi cũng có thêm thu nhập để thoát nghèo”, chị Y Xê tâm sự.

Thôn Làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Ðức Cơ có hơn 500 hộ dân, với 280 hội viên nông dân. Ở vùng biên giới này, mỗi hộ dân sở hữu từ 2 đến 4 ha vườn điều, cà-phê. Ðể hỗ trợ người dân phát triển kinh tế vững hơn, huyện Ðức Cơ đưa chương trình hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm về xã biên giới. Làng Bua có 15 hộ đủ điều kiện tham gia, được ngành nông nghiệp huyện Ðức Cơ hỗ trợ phân bón, thuốc trừ sâu trừ bệnh, kỹ thuật chăm sóc tỉa cành cây cà-phê, điều.

Siu H’Pép, Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Làng Bua trồng hơn 1 ha điều. Những năm trước, Siu H’Pép thu hoạch hơn 1 tấn điều, thu được 25 triệu đồng. Ba năm qua liên tục mất mùa, gia đình Siu H’Pép khó khăn. Nhờ chương trình này, Siu H’Pép nhận được hỗ trợ phân bón, thuốc trừ sâu cùng kỹ thuật chăm sóc vườn trồng. Siu H’Pép cho biết: Giống cà-phê do Nhà nước hỗ trợ trồng hiệu quả hơn, sử dụng yên tâm hơn. Các loại phân, thuốc trừ sâu phù hợp, đúng loại nên hiệu quả với cây trồng. Bà con chưa mạnh dạn nhận trồng thì mình làm trước cho bà con theo.

Gia đình chị Rô Châm Phơng ở xã Ia Nan, huyện Ðức Cơ có hơn 4 ha điều, cao su và cà-phê. Ðược huyện, xã hỗ trợ phân bón, thuốc trừ sâu từ năm 2023 đến nay, vườn cây của chị Rô Châm Phơng cho thu nhập khá hơn.

Cựu chiến binh Sa Văn Ðoàn, thôn Cao Sơn, xã Sa Loong (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) chăm sóc bò sinh sản được hỗ trợ.

Cựu chiến binh Sa Văn Ðoàn, thôn Cao Sơn, xã Sa Loong (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) chăm sóc bò sinh sản được hỗ trợ.

Đưa chính sách nông nghiệp về vùng biên giới

Tỉnh Kon Tum có 4 huyện biên giới giáp Lào và Campuchia. Tỉnh Gia Lai có 90 km đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia trải dài trên địa bàn bảy xã thuộc ba huyện Ðức Cơ, Chư Prông và Ia Grai.

Những vùng biên giới như huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, huyện Ðức Cơ, tỉnh Gia Lai đều là nơi có cửa khẩu quốc tế giáp với các nước bạn Lào, Campuchia. Ðược Nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư nên giao thông thuận lợi, các chính sách, nguồn vốn kịp thời đến với nhân dân vùng biên giới. Các chương trình mục tiêu quốc gia lớn thực hiện hiệu quả từ cơ sở giúp vùng biên giới thay da đổi thịt.

Huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum hiện triển khai một số mô hình kinh tế hỗ trợ người dân, thí dụ như các dự án về hỗ trợ chăn nuôi bò cái sinh sản thuộc nguồn vốn các Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa bàn các xã Sa Loong, Ðăk Xú, Ðăk Dục, Ðăk Nông. Các mô hình này góp phần tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo.

Là hộ khó khăn trên địa bàn huyện, chị Bùi Thị Thu (dân tộc Mường), trú tại thôn Hào Lý, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi cho biết, năm 2023, gia đình chị được hỗ trợ bò cái sinh sản. Sau một thời gian chăm sóc, bò mẹ đã đẻ ra bê. Nhờ được hỗ trợ bò, chị có thêm phân bón để chăm sóc vườn cây, tăng gia sản xuất. Ðồng chí Bùi Văn Hiến, Bí thư kiêm Trưởng thôn Hào Lý, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi cho biết, năm 2024, thôn có 143 hộ, 583 nhân khẩu trong đó có 6 hộ nghèo, cận nghèo. Các hộ nghèo được hỗ trợ bò sinh sản, tập huấn chăn nuôi và phát triển thành đàn. Chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ để người dân chăn nuôi hiệu quả hơn.

Huyện Ðức Cơ có chiều dài đường biên giới 35 km, trải dài trên địa bàn 3 xã Ia Dom, Ia Nan và Ia Pnôn. Từ ba chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Các dự án liên kết lĩnh vực nông nghiệp, phát triển sản xuất cộng đồng được huyện Ðức Cơ tập trung ưu tiên cho người dân vùng biên giới.

Năm 2023, ngành nông nghiệp huyện Ðức Cơ triển khai dự án phát triển vùng chuyên canh sầu riêng, điều và gắn với tiêu thụ sản phẩm. Chị Rơ Mah An, Chi hội trưởng nông dân thôn Làng Ba, xã Ia Pnôn cho biết, thôn đã thành lập nhóm chăm sóc cây điều với 25 thành viên. Cả nhóm cùng chia sẻ kỹ thuật chăm sóc, dùng phân bón, kinh nghiệm chữa bệnh cho cây điều; thu thập ý kiến của người dân để chính quyền địa phương nắm bắt, giải quyết kịp thời.

Ðồng chí Trần Xuân Nghiên, Chủ tịch xã Ia Nan, huyện Ðức Cơ cho biết: Xã họp dân, điều tra, khảo sát xem dân cần gì, cái gì phù hợp thiết thực nhất cho bà con. Vận động, giải thích và hướng dẫn từng việc nhỏ để bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm, nhận thức hơn trước nên làm ăn kinh tế tốt hơn.

Các chính sách, chương trình của Nhà nước, của tỉnh đưa về các vùng sâu, vùng xa vùng biên giới là đòn bẩy giúp kinh tế-xã hội nơi đây phát triển tốt hơn. Tỷ lệ hộ nghèo, thất nghiệp, thiếu việc làm và các tệ nạn xã hội giảm dần. Cơ sở hạ tầng được cải thiện đã phát huy hiệu quả giúp ổn định đời sống của nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi Y Lan cho biết, việc triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới có nhiều thuận lợi nhưng để giúp nhân dân vùng biên giới phát triển vững hơn, các bộ, ngành, Trung ương, các địa phương cần quan tâm giải quyết những bất cập về cơ chế thực hiện; định mức hỗ trợ thấp không đủ nguồn lực để đầu tư phát triển bền vững; khả năng tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất của nhân dân còn nhiều hạn chế. Cần có giải pháp khắc phục hạn hán, quan tâm đầu tư hệ thống tưới nước phù hợp giúp vùng biên giới; tăng cường hỗ trợ, tập huấn kỹ thuật, chăm sóc cây trồng như điều, cà-phê, cao su… chuyên canh mang hiệu quả kinh tế cao.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

Cùng với các hạng mục đang được tăng tốc đẩy nhanh tiến độ để kịp khánh thành, đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới, thì Đài Kiểm soát không lưu sân bay Long Thành được ví như “bộ não” điều hành sân bay lớn nhất nước ta này đang bước vào thời điểm cuối cùng lắp đặt các thiết bị để cơ bản hoàn thành trước ngày 15/12.

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.