Giúp các y, bác sĩ và người bệnh tiết kiệm thời gian, chi phí khám, chữa bệnh

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Thanh Oai (Sở Y tế Hà Nội) tổ chức Hội nghị tư vấn sử dụng và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử.

Các thành viên Hội đồng kiểm tra, thẩm định trang thiết bị triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa Thanh Oai.
Các thành viên Hội đồng kiểm tra, thẩm định trang thiết bị triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa Thanh Oai.

Tại hội nghị, Bệnh viện đã công bố quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn tư vấn, đánh giá việc sử dụng hồ sơ lưu trữ bệnh án điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy, lưu trữ và truyền tải hình ảnh, lưu trữ thông tin xét nghiệm... Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá các điều kiện cần thiết để triển khai bệnh án điện tử tại bệnh viện. Đồng thời, tư vấn cho lãnh đạo bệnh viện trong việc sử dụng hồ sơ điện tử thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy.

Sau khi được thành lập, Hội đồng đã đi kiểm tra thực tế, đánh giá bệnh án điện tử đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; các phần mềm xét nghiệm (LIS), chẩn đoán hình ảnh (RIS-PACS) bảo đảm liên thông dữ liệu hai chiều; hạ tầng trang thiết bị phục vụ cho việc triển khai chữ ký số… Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tham chiếu các quy định, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu và thống nhất Bệnh viện đa khoa Thanh Oai đã đủ điều kiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy.

Theo Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thanh Oai, BSCK II Bạch Ngọc Hoàng: Bệnh viện đa khoa Thanh Oai với quy mô 220 giường kế hoạch, nhưng thực kê là 241 giường. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp đón 420 lượt bệnh nhân. Đáng chú ý, thời gian qua, Ban Lãnh đạo bệnh viện luôn xác định việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai bệnh án điện tử, nhất là hướng tới bệnh viện không giấy tờ, bệnh viện thông minh là một trong những mục tiêu quan trọng trước mắt và lâu dài của đơn vị.

Ngoài ra, bệnh viện cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh trên địa bàn.

BSCK II Bạch Ngọc Hoàng nhấn mạnh: “Việc triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện đa khoa Thanh Oai là bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số y tế tại đơn vị.

Đặc biệt, việc thực hiện bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy sẽ góp phần giảm thủ tục, nâng cao chất lượng dữ liệu y tế, bảo đảm an toàn dữ liệu và tạo nền tảng vững chắc cho việc kết nối và chia sẻ dữ liệu với hệ thống y tế toàn quốc, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách hiệu quả, liên tục và cụ thể hóa. Qua đó, góp phần tích cực vào công cuộc cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu sai sót chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thống kê, nghiên cứu khoa học, kết nối liên thông dữ liệu y tế toàn ngành”.

tq3.jpg
Các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thanh Oai triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam cho biết: Việc triển khai bệnh án điện tử là một thành công trong công tác khám, chữa bệnh. Những thông tin của bệnh nhân được lưu trữ, quản lý trên phần mềm giúp bác sĩ và bệnh nhân có thể dễ dàng tra cứu, xem lại lịch sử khám bệnh ở bất kỳ đâu nhờ các thiết bị kết nối mạng Internet. Đưa ra chẩn đoán và phương pháp điều trị bệnh chính xác, tránh thực hiện các xét nghiệm không cần thiết cho bệnh nhân cũng như tránh các sai lầm không đáng có trong y khoa, nhất là giúp các y, bác sĩ và bệnh nhân tiết kiệm thời gian, chi phí khám, chữa bệnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quý Tường cũng đề nghị bệnh viện cần tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định đầy đủ, chi tiết hơn, tiếp tục nâng cấp và bổ sung các phần mềm trong quá trình triển khai bệnh án điện tử; tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong việc ứng dụng bệnh án điện tử vào hoạt động khám, chữa bệnh... Đây sẽ là nền tảng quan trọng để tiến tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.