Giúp bà con vùng cao phát hiện sớm bệnh lý về gan

Ông Sugi Ryotaro - Cố vấn đặc biệt về hành chính y tế của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho hay, sau chương trình khám cho khoảng 300 người dân tại Nghĩa Lộ, Yên Bái các bệnh lý về gan, “Dự án bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân Việt Nam" sẽ tiếp tục hỗ trợ y tế địa phương và nhiều bà con ở vùng sâu, vùng xa khác được khám, phát hiện sớm các bệnh gan, tiêu hóa.
Bác sĩ Eguchi Yuichiro siêu âm gan cho người dân.
Bác sĩ Eguchi Yuichiro siêu âm gan cho người dân.

Tỷ lệ người dân xơ gan, gan nhiễm mỡ khá cao

Trong 2 ngày 3-4/8, nhóm phòng, chống điều trị viêm gan, ung thư gan tại Việt Nam do ông Sugi Ryotaro - Cố vấn đặc biệt về hành chính y tế của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản sáng lập đã khám, chẩn đoán gan miễn phí, giao lưu với các y bác sĩ tại tỉnh Yên Bái. Chương trình là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong dự án dân sinh “Dự án bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nguời dân Việt Nam" do ông Sugi Ryotaro Ryotaro sáng lập.

Bà Tống Thị Duyên (66 tuổi, xã Phù Nham, thôn Chanh, xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) có mặt từ sáng sớm 3/7 để chờ khám, siêu âm gan miễn phí. 3 tháng trước, bà đã được bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ chẩn đoán mới chớm máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, có dặn dò thay đổi lối sống, sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, bà Duyên vẫn chủ quan.

Tại lần khám này bởi các chuyên gia Nhật Bản, một lần nữa, bà được cảnh báo gan nhiễm mỡ nặng. Cầm kết quả Fiproscan trên tay, bà Duyên bảo: “bác sĩ dặn tôi hạn chế ăn đồ chiên xào, ăn ít đường, mỡ, phải tập thể dục nhiều. Lần này phải nghe thôi, cô ạ”.

Trường hơp người bệnh bị gan nhiễm mỡ nặng được siêu âm kỹ lưỡng.

Trường hơp người bệnh bị gan nhiễm mỡ nặng được siêu âm kỹ lưỡng.

Ông Phạm Xuân Tâm (69 tuổi) có thói quen uống rượu từ khi chưa vị thành niên. Qua thăm khám, ông được phát hiện gan hơi cứng, xơ hóa độ 2. Ông Tâm được tư vấn nên đi xét nghiệm viêm gan B, C để xem có mắc viêm gan do virus hay không.

Cũng như ông Tâm, Trần Văn Dân được phát hiện gan hơi cứng, lá lách sưng to, xơ gan do chủ quan trong chăm sóc sức khỏe. Ở tuổi 29, Hoàng Mạnh Linh cũng được kết luận gan nhiễm mỡ nặng do ít vận động, thừa cân nặng.

Ông Nguyễn Trọng Toản, Trưởng Phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Yên Bái cho hay, về cơ cấu mặt bệnh, có khoảng 20% bệnh nhân tại đây có bệnh lý về gan mật, tiêu hóa, khoảng 200 bệnh nhân được quản lý điều trị viêm gan B, C. Tuy nhiên, người dân tại đây còn rất chủ quan, không khám tầm soát định kỳ, thiếu hiểu biết về đường lây nhiễm viêm gan. Nhiều người được tư vấn thay đổi thói quen uống rượu, bia, sinh hoạt lành mạnh, tuân thủ điều trị nhưng vẫn chưa hiểu hết.

Ngồi ở phòng khám chuyên sâu, bác sĩ Eguchi Yuichiro cho biết, qua quá trình khám sàng lọc, có tỷ lệ khá lớn người dân mắc bệnh về gan cần phải siêu âm chuyên sâu. Ông Eguchi Yuichiro cho hay, dù người Việt Nam nhìn không béo, nhưng tỷ lệ mắc bệnh gan nhiễm mỡ khá cao.

“Nhiều người dân có thói quen sử dụng rượu, bia, ăn đồ chiên xào. Việt Nam là nước có tỷ lệ ca mắc viêm gan B, C nhiều nhưng khi thăm khám, tôi thấy nhiều người chủ quan chưa từng đi xét nghiệm các bệnh viêm gan do virus. Tôi nghĩ, mọi người cần phải được tầm soát, phát hiện sớm bệnh lý và điều trị sớm sẽ giảm nguy cơ bệnh tiến triển”, bác sĩ Eguchi Yuichiro nói.

Đông đảo bà con chờ tới lượt khám, siêu âm.

Đông đảo bà con chờ tới lượt khám, siêu âm.

Với kinh nghiệm trên 30 năm chuyên khoa gan ở Nhật Bản, bác sĩ Eguchi Yuichiro cho hay, trước đây, Saga là địa phương có tỷ lệ người mắc ung thư gan cao nhất cả nước, nhưng nhờ chương trình tầm soát, đã giảm tỷ lệ người mắc bệnh viêm gan xuống, nhờ đó, giảm tỷ lệ tiến triển bệnh thành ung thư.

Nâng cao tầm soát bệnh lý gan cho người dân vùng sâu, vùng xa

Ông Sugi Ryotaro đã có hơn 33 năm đồng hành với nhiều chương trình thiện nguyện tại Việt Nam, kêu gọi nhiều tài trợ cho các chương trình như nhận nuôi trẻ em mồ côi, phẫu thuật hở hàm ếch, bệnh tim cho trẻ em nghèo… Mong muốn của ông là sau các chương trình giao lưu văn hóa, ông muốn đóng góp nhiều hơn cho vấn đề sức khỏe và tính mạng người dân Việt Nam.

Dự án dân sinh “Dự án bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nguời dân Việt Nam" là một trong hai dự án quan trọng của ông Sugi Ryotaro tại Việt Nam lần này, đã triển khai trong 2 ngày 3-4/8 tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, thăm khám, siêu âm cho khoảng 300 bà con nơi đây. Với vai trò là cố vấn đặc biệt về hành chính y tế của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, ông Sugi Ryotaro cho hay, bộ cũng đồng ý hợp tác toàn diện thúc đẩy dự án thành công tại Việt Nam.

Ông Sugi Ryotaro - Cố vấn đặc biệt về hành chính y tế của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.

Ông Sugi Ryotaro - Cố vấn đặc biệt về hành chính y tế của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.

Một dự án lớn nữa của ông Sugi Ryotaro là trong ngày 5/8 sẽ ký kết thỏa thuận viện trợ với Bộ Y tế Việt Nam, cung cấp máy móc, trang thiết bị cho y tế ở vùng sâu, vùng xa.

Sau chương trình khám, siêu âm miễn phí tại Yên Bái, ông Sugi bày tỏ quan ngại khi vẫn có trường hợp người dân ở đây nhiễm ký sinh trùng, mắc ung thư gan và thậm chí nhiều người còn chưa biết tới việc cần thiết của xét nghiệm tầm soát viêm gan B, C.

“Ở Nhật Bản, bệnh ký sinh trùng đã được loại bỏ từ lâu. Tôi lo ngại có thể nguồn nước của bà con vùng cao chưa sạch. Tỷ lệ xơ gan do uống rượu, bia chiếm tới 50%. Ngoài ra, viêm gan do virus lây chéo dọc từ mẹ sang con cũng chưa được người dân hiểu biết, trong khi việc này nếu không tầm soát sớm sẽ ảnh hưởng tới thế hệ sau”, ông Sugi Ryotaro nói.

Bác sĩ Eguchi Yuichiro tư vấn cho người dân tại Nghĩa Lộ, Yên Bái.
Bác sĩ Eguchi Yuichiro tư vấn cho người dân tại Nghĩa Lộ, Yên Bái.

Xác định đây là một dự án dành cho nhân dân rất quan trọng, ông Sugi Ryotaro nói, bệnh gan tiến triểm rất âm thầm và người dân hiện nay còn chưa có hiểu biết. Tại Nhật Bản, tỷ lệ người dân mắc viêm gan do rượu và gan nhiễm mỡ vẫn còn nhiều do thói quen sinh hoạt. Ngành y tế Nhật Bản cũng đang tư vấn cho người dân thay đổi thói quen sinh hoạt, và ông mong muốn đưa kinh nghiệm đó tới Việt Nam.

“Tôi đã đưa máy móc tối tân của Nhật Bản, cùng đội ngũ y, bác sĩ chuyên khoa gan đến từ Nhật Bản, tới Yên Bái để kiểm tra sức khỏe cho người dân. Tôi hy vọng những dự án như thế này sẽ giúp cho người dân Việt Nam được cảnh báo sớm bệnh gan”, ông Sugi Ryotaro nói.

Bà Đặng Thị Hiền tư vấn cho người dân.

Bà Đặng Thị Hiền tư vấn cho người dân.

Chia sẻ về kết quả chương trình, bà Đặng Thị Hiền, người đại diện ủy quyền của ông Sugi tại Việt Nam cho biết, trong khoảng gần 300 người được khám, có khoảng 50% người dân tại đây mắc gan nhiễm mỡ, 30% người mắc bệnh xơ gan, có trường hợp nhiễm ký sinh trùng, có người được phát hiện ung thư gan.

"Chúng tôi mong muốn sau chương trình này, lãnh đạo cơ sở y tế địa phương sẽ có những động thái tích cực tuyên truyền cho người dân để mọi người có kiến thức để đi thăm khám định kỳ, có lối sống sinh hoạt, lành mạnh để bảo vệ lá gan của mình”, bà Hiền cho hay.

Tại chương trình, người dân được tư vấn kỹ lưỡng về việc cần phải sớm đi tầm soát có nhiễm viêm gan B, C hay không, thay đổi thói quen, lối sống để bảo vệ lá gan khỏe mạnh.

Sau thăm khám miễn phí cho bà con tại Yên Bái, ông Sugi Ryotaro cho biết sẽ tiếp tục đề xuất với Chính phủ Việt Nam, đánh giá lại hiệu quả chương trình, những điều cần tăng cường năng lược cho y tế địa phương để tiến tới mở rộng dự án chuyên bệnh gan trên toàn quốc.

Có thể bạn quan tâm

Xử lý cấp cứu cho người bệnh tại Trung tâm Cấp cứu ( Bệnh viện Bạch Mai)

Lan tỏa kỹ năng sơ cứu trong cộng đồng

Những ngày gần đây liên tiếp có hai trường hợp gặp nạn tại cộng đồng may mắn được cứu sống trong gang tấc nhờ sự có mặt kịp thời của cán bộ y tế. Dẫu biết rằng, việc cứu người là trách nhiệm của cán bộ y tế, nhưng đó là tại cơ sở y tế, nơi có các trang thiết bị, thuốc men đầy đủ, còn ở cộng đồng là câu chuyện hoàn toàn khác.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế phát biểu.

Ra mắt Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt

“Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt” là một công trình khoa học có giá trị, được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực răng hàm mặt Việt Nam. Cuốn sách ra đời là kết quả của quá trình lao động khoa học nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm của tập thể các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và bác sĩ trong ngành.

Thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật nút mạch gan.

Thái Nguyên: Tiếp tục hành trình vì sức khỏe người dân

Với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 13/3/1960 là ngày đặc biệt, đó là ngày Bác Hồ về thăm cán bộ y tế, người dân đang điều trị tại Bệnh viện. Khắc ghi lời Bác dặn, các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không ngừng trau dồi y đức, y thuật để điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Giang chia sẻ tại chương trình.

Bổ sung collagen đúng cách để làm chậm lão hóa từ bên trong

Collagen không chỉ đơn thuần là yếu tố làm đẹp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc của da, tóc, móng, xương và nhiều mô trong cơ thể. Việc bổ sung collagen đúng cách giúp hỗ trợ quá trình tái tạo, làm chậm lão hóa và góp phần duy trì vẻ đẹp khỏe mạnh, tự nhiên theo thời gian.

Gout là bệnh lý do sự rối loạn chuyển hóa nhân purin, làm tăng axit uric trong máu.

Những sai lầm của bệnh nhân gout khi điều trị khiến bệnh ngày càng nặng

Chỉ uống thuốc khi lên cơn đau, tự ý dùng thuốc giảm đau liều cao, ăn kiêng cực đoan hoặc tin vào các bài thuốc “truyền miệng” không rõ nguồn gốc… là những sai lầm phổ biến của nhiều bệnh nhân gout. Chính những thói quen điều trị thiếu khoa học này khiến bệnh gout dễ tái phát, tiến triển nặng và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương được vinh danh “Trung tâm Tim mạch xuất sắc”

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng. Đây là bệnh viện thứ ba tại khu vực Đông Nam Á và là đơn vị thứ bảy trên thế giới được nhận danh hiệu này.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang tích cực điều trị cho các bệnh nhi.

Đà Nẵng tập trung điều trị cho các bệnh nhi nghi nhiễm độc tố botulinum

Ngày 12/3, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 5 lọ thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp để điều trị 3 bệnh nhi nguy kịch nghi do độc tố botulinum. Hiện đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để điều trị tích cực cho các bệnh nhi.