Giữ vững thị trường xuất khẩu nông sản trong tình hình mới

Năm 2024, Mỹ là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng khoảng 22% tổng kim ngạch. Mặc dù thị trường này còn nhiều dư địa khai thác nhưng những chính sách mới trong thương mại của Mỹ năm 2025 được dự báo sẽ tác động đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa nói chung của Việt Nam, trong đó có nông sản.
Sơ chế bưởi phục vụ xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh Minh Hà)
Sơ chế bưởi phục vụ xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh Minh Hà)

Hai tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt 9,38 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2024. Về thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 4,3% thì xuất khẩu sang Mỹ ghi nhận mức tăng 18,9%.

Nhiều mặt hàng có lợi thế

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ, năm 2024, Mỹ nhập khẩu 1,48 triệu tấn cà-phê từ các nước trên thế giới, trị giá 8,83 tỷ USD.

Trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam 96,8 nghìn tấn, trị giá 355 triệu USD, giảm 32,2% về lượng nhưng tăng 2,2% về giá trị so với năm 2023, đưa Việt Nam trở thành nguồn cung cà-phê lớn thứ 3 vào Mỹ; giá bình quân nhập khẩu cà-phê của Mỹ từ Việt Nam tăng mạnh nhất, tăng 50,9% so với năm 2023, lên mức 3.665 USD/tấn.

Bên cạnh cà-phê, Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Mỹ trong năm 2024, chiếm 77,17% về lượng và 76,75% về trị giá trong tổng nhập khẩu. Theo đó, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ từ Việt Nam đạt 75,6 nghìn tấn, trị giá 414,8 triệu USD.

Ðối với mặt hàng rau quả, năm 2024, Việt Nam là nguồn cung rau, hoa, củ, quả và sản phẩm chế biến lớn thứ 15 cho Mỹ, trị giá đạt 619,5 triệu USD, tăng 33,7% so với năm 2023 và tăng từ 0,82% năm 2023 lên 1,02% năm 2024 trong tổng trị giá nhập khẩu của Mỹ. Ðồng thời, Việt Nam cũng là thị trường cung cấp sắn lớn thứ 7 cho Mỹ. Tinh bột sắn là nguồn cung cấp lớn thứ tư cho Mỹ, đạt 5,93 nghìn tấn, trị giá 3,9 triệu USD.

Bên cạnh nông sản thì thủy sản và lâm sản cũng là những mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao tại thị trường Mỹ. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2024, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Mỹ tăng trưởng 16%, đạt hơn 1,8 tỷ USD nhờ xu hướng gia tăng tiêu dùng thực phẩm, trong đó có thủy sản. Các sản phẩm ghi nhận mức tăng trưởng tích cực như tôm, cá tra, cá ngừ,…

Bên cạnh đó, gỗ và sản phẩm gỗ là mặt hàng đóng góp kim ngạch rất lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ. Hai tháng đầu năm 2025, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chung cả nước đạt 2,45 tỷ USD, thì xuất khẩu sang Mỹ đạt 1,3 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2024. Mỹ hiện là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, chiếm 53,1% tổng trị giá xuất khẩu.

Ứng phó thách thức thương mại mới

Từ đầu tháng 2/2025, Mỹ đã có những thay đổi trong chính sách thương mại, cụ thể là các chính sách thuế, tác động trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động xuất khẩu của một số quốc gia. Trong bối cảnh chung, Việt Nam cần chủ động biện pháp ứng phó linh hoạt để giữ vững thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn này.

Ông Ðỗ Ngọc Hưng, Tham tán thương mại, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam (Bộ Công thương) tại Mỹ cho biết: Việt Nam cần theo dõi sát sao diễn biến thương mại của Mỹ, nhằm giảm thiểu rủi ro khi quốc gia này thay đổi chính sách. Thời gian qua, Việt Nam đã có kinh nghiệm đối với các vụ việc về phòng vệ thương mại thông qua việc hợp tác đầy đủ trong cung cấp thông tin, tài liệu kiểm chứng, công tác điều tra tại địa bàn, qua đó bảo vệ được quyền lợi và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam.

Năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu thương mại hai chiều giữa Mỹ và Việt Nam khoảng 150 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2023; trong đó, quan hệ thương mại giữa hai nước mang tính bổ trợ, cơ cấu xuất khẩu và ngoại thương giữa hai nền kinh tế không cạnh tranh trực tiếp mà có sự bổ sung cho nhau. Mặt khác, hàng hóa từ Việt Nam cũng ngày càng được cải thiện và nâng cao về chất lượng và giá cả cạnh tranh nên đã giúp người tiêu dùng Mỹ tiếp cận với hàng hóa, giá cả hợp lý.

Tuy vậy, trong tình hình hiện nay, Việt Nam cần khẩn trương xây dựng lộ trình cụ thể để bảo vệ lợi ích thương mại trước các biện pháp thuế từ Mỹ. Theo dự báo, Mỹ có thể sẽ áp thuế với các quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Mỹ, trong đó có Việt Nam.

Do đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, các nhà xuất-nhập khẩu hàng hóa của Mỹ… nhằm xây dựng liên minh ủng hộ việc mở rộng thương mại với Việt Nam, giảm thiểu rủi ro trong việc thay đổi chính sách thương mại của Mỹ.

Liên quan đến vấn đề thuế đối với ngành gỗ, ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) cho biết: Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản của Việt Nam đạt hơn 17 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu sang Mỹ đạt 9,1 tỷ USD; nhập khẩu từ Mỹ khoảng 323,7 triệu USD (trong đó 300 triệu USD là nguyên liệu gỗ tròn, gỗ xẻ được hưởng thuế suất 0% và hơn 23 triệu USD là các sản phẩm đồ gỗ nội thất của Mỹ và đang áp mức thuế từ 20 đến 25%). Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp gỗ của cả Việt Nam và Mỹ đều rất băn khoăn và trong thấp thỏm trước Sắc lệnh ngày 13/2/2025 của Tổng thống Mỹ yêu cầu rà soát lại và áp thuế đối ứng đối với 17.000 mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ. Theo đó, nếu Mỹ áp thuế đối ứng vào tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 9 tỷ USD của Việt Nam thì vô cùng lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp gỗ Việt Nam.

Trước tình hình đó, VIFOREST đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan có thể xem xét để đưa thuế về 0% đối với các sản phẩm đồ gỗ nội thất nhập khẩu từ Mỹ. Việc Mỹ đang rà soát có thể áp thuế 25% đối với gỗ tròn, gỗ xẻ và các sản phẩm có nguồn gốc từ rừng cũng gây lo ngại cho các doanh nghiệp Việt Nam. Trong trường hợp Mỹ áp thuế đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ rừng thì tất cả sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Mỹ của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng.

"Thực tế, hiện có tình trạng một số khách hàng Mỹ rất ngập ngừng trong việc ký hợp đồng nhập khẩu gỗ từ Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang lo lắng. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, quan hệ thương mại gỗ của hai nước là bổ trợ và cùng nhau tạo giá trị gia tăng. Việt Nam là quốc gia lớn thứ 2 trên thế giới nhập nguyên liệu gỗ từ Mỹ; rất nhiều nguyên liệu gỗ nhập về chế biến ra sản phẩm và nhiều sản phẩm trong số đó đã xuất trở lại Mỹ. Ðây là quan hệ thương mại cùng có lợi. Do đó, Hiệp hội mong muốn các cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam tại Mỹ liên tục cập nhật thông tin và có kiến nghị kịp thời để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp gỗ trong nước", ông Ngô Sỹ Hoài đề xuất.

Có thể bạn quan tâm

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.