Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Nghệ An xác định, không những đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở, mà còn chú trọng tạo dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp, xây dựng những vùng quê đáng sống. Nhiều địa phương đang có sự thay đổi rõ rệt, khi hai bên đường thôn đều được người dân trồng hoa, cây bóng mát hoặc các loại cây trang trí phù hợp. Theo ông Trần Ngọc Cảnh, Bí thư Chi bộ xóm Tân Sơn 6, năm 2025, thôn Tân Sơn 6 và một số thôn trên địa bàn xã Tân Sơn (cũ), nay thuộc xã Văn Hiến, được công nhận là thôn đạt chuẩn kiểu mẫu về văn hóa. Nhờ có hạ tầng đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, quan trọng hơn là những giá trị truyền thống, nét đẹp cảnh quan, di tích của làng quê được gìn giữ, vun đắp qua từng thế hệ.
Ở Văn Hiến, nhiều người dân coi giếng nước, cây đa như một phần ký ức của làng. Các gia đình tự nhắc nhở nhau giữ gìn vệ sinh, chăm sóc cảnh quan chung.
Hay thôn Vân Tập, xã Minh Châu hiện còn giữ được nhiều tường rào bằng cây xanh, cổng cây, tạo cảnh quan đẹp cho vùng quê. Những hàng chè tàu, ô-dô, duối… được đôi bàn tay khéo léo của người dân cắt tỉa gọn ghẽ, đẹp mắt. Ông Nguyễn Trung Dũng, thôn Văn Tập, chia sẻ: Mùa hè càng thấy giá trị của cây xanh và vẻ đẹp của những cổng nhà, cổng xóm hay tường rào được “chế tác” từ cây xanh.
Cơ quan chức năng của tỉnh đã linh hoạt triển khai tiêu chí môi trường, phát động phong trào như “Đường hoa nông thôn mới”, “Mỗi nhà trồng một loài hoa, mỗi tuyến đường một màu sắc”, theo đó các tổ tự quản chăm sóc cảnh quan, tạo nên sự đồng bộ và bản sắc riêng cho từng thôn. Tại xã Hoa Quân, người dân vẫn giữ gìn và bảo tồn các “đảo chè”, mùa này, đảo chè trải một màu xanh mướt, thu hút du khách tấp nập tìm đến tham quan. Đến đảo chè, ở bất kỳ vị trí nào du khách cũng có thể chụp được những bức hình đẹp ưng ý. Hay vườn hồng xã Đại Huệ (trước đây là xã Nam Anh), với những cây hồng có tuổi đời hơn 130 năm, mang một vẻ đẹp cổ kính hiếm có. Không ít người đã vượt hàng trăm cây số để được đắm mình trong không gian rực rỡ, tận hưởng không khí bình yên dịu ngọt.
Trong định hướng phát triển kinh tế địa phương giai đoạn 2026-2030, cơ quan chức năng xác định, việc phát triển du lịch nông thôn sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới. Người dân không chỉ tham gia làm du lịch mà còn ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường, cảnh quan, xây dựng thôn xóm văn minh, sạch đẹp.
Việc gìn giữ cảnh quan, phát triển mô hình du lịch nông thôn là hướng đi quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân địa phương tỉnh Nghệ An.