"Giọt hồng tri ân" tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu trong tháng 7

Hàng nghìn người dân đã tham gia ngày hội hiến máu "Giọt hồng tri ân" lần thứ 16 tại Hà Nội, chung tay trao những đơn vị máu quý giá và lan tỏa tinh thần nhân ái trong tháng tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội "Giọt hồng tri ân".
Toàn cảnh lễ khai mạc ngày hội "Giọt hồng tri ân".

Ngày 21/7, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên Vận động hiến máu Việt Nam, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” lần thứ 16 năm 2026. Đây là một trong những ngày hội hiến máu lớn nhất của chiến dịch Hành trình Đỏ lần thứ XIV năm 2026 diễn ra tại 32 tỉnh/thành phố trên cả nước trong tháng 6 và tháng 7.

Lan tỏa nghĩa cử hiến máu trong tháng tri ân

Tháng 7, kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, là khoảng thời gian cả nước cùng hướng về những giá trị nhân văn cao đẹp và lòng biết ơn vô hạn. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tinh thần cống hiến vì đồng bào vẫn được các thế hệ hôm nay gìn giữ và tiếp nối. Trong mạch cảm xúc thiêng liêng ấy, mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ mang đến cơ hội sống cho người bệnh, mà còn là biểu tượng rõ nét nhất cho sứ mệnh kết nối giữa nghĩa cử hiến máu cứu người với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 7/2011, ngày hội “Giọt hồng tri ân” với thông điệp “Mỗi trái tim-Một ngọn lửa anh hùng” nhằm kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ tích cực lan tỏa tinh thần nhân ái, sự sẻ chia-hiến máu như hành động thiết thực để tri ân sâu sắc tới công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua 15 năm, ngày hội đã vận động tiếp nhận được trên 50.000 đơn vị máu.

295a6557.jpg
Sự kiện "Giọt hồng tri ân" diễn ra trong 9 ngày (18/7-26/7/2026).

Năm nay, sự kiện diễn ra trong 9 ngày (18/7-26/7/2026) tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và một số địa điểm ở khu vực Hà Đông, Long Biên; giúp người hiến máu thuận tiện chọn thời gian và địa điểm phù hợp. Chương trình đặt mục tiêu vận động và tiếp nhận tối thiểu 4.000 đơn vị máu.

Tính đến trước lễ khai mạc, trong 3 ngày vừa qua, đã có gần 1.500 người tới tham gia hiến máu.

Anh Trịnh Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động hiến máu Việt Nam cho biết: “Kể từ năm 2013 khi bắt đầu chiến dịch Hành trình Đỏ, ngày hội 'Giọt hồng tri ân' tại Hà Nội luôn thể hiện được hình ảnh của điểm cầu lớn nhất cả nước. Các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên đã không ngừng nỗ lực, cống hiến những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất cho ngày hội, cho hoạt động vận động hiến máu và góp phần phát triển Hành trình Đỏ”.

Không khí tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương trong những ngày này trở nên đặc biệt sôi nổi khi đón hàng trăm lượt người hiến máu nô nức cùng nhau tới hưởng ứng ngày hội. Mỗi người đến với chương trình mang theo một câu chuyện, một động lực riêng, nhưng tất cả đều có chung mong muốn được gửi trọn tình cảm và trách nhiệm của mình trong mỗi món quà sự sống.

Diễn viên Phùng Đức Hiếu, gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim như: Phố trong làng, Gió ngang qua khoảng trời xanh… dù lịch trình công việc dày đặc vẫn dành thời gian đến viện để tham gia hiến máu.

img-9911.jpg
Diễn viên Phùng Đức Hiếu, gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim như: Phố trong làng, Gió ngang qua khoảng trời xanh… dù lịch trình công việc dày đặc vẫn dành thời gian đến viện để tham gia hiến máu.

Anh xúc động chia sẻ: “Tháng 7 là một dấu mốc rất thiêng liêng để bày tỏ lòng biết ơn đối với dân tộc và các thế hệ cha ông đã hy sinh vì Tổ quốc. Chính vì thế, lần hiến máu này với tôi càng trở nên ý nghĩa hơn. Tôi cũng muốn gửi lời biết ơn đến ba mẹ, những người đã sinh thành, nuôi dưỡng tôi khỏe mạnh để hôm nay tôi có thể góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng và xã hội”.

Chương trình còn đón nhận sự hưởng ứng của đông đảo người dân đến từ nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau. Anh Đào Văn Tuấn chia sẻ: “Ngày tôi còn thanh niên, phong trào hiến máu chưa phát triển và được nhiều người hưởng ứng như bây giờ. Nhìn các cháu, các em còn rất trẻ nhưng đã có ý thức chăm sóc sức khỏe để đủ điều kiện hiến máu, tôi vừa tự hào, vừa thấy mình có thêm động lực để tiếp tục cống hiến”.

img-9931.jpg
Chương trình còn có sự tham gia của những người bạn quốc tế đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Chương trình còn có sự tham gia của những người bạn quốc tế đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Họ không chỉ mang đến những đơn vị máu quý giá mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia vượt qua mọi khoảng cách về quốc gia, ngôn ngữ và văn hóa.

Hành trình Đỏ tiếp nhận hơn 20.000 đơn vị máu

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết, khởi động từ đầu tháng 6, sau gần 2 tháng tổ chức, chiến dịch hiến máu Hành trình Đỏ lần thứ XIV năm 2026 đã lan tỏa đến 25 tỉnh, thành phố trong cả nước, tiếp nhận được hơn 20.000 đơn vị máu tại các ngày hội chính, hàng chục nghìn đơn vị máu tại các ngày hội hưởng ứng.

Tuần này, cùng với ngày hội “Giọt hồng tri ân” là điểm nhấn lớn nhất, Hành trình Đỏ cũng sẽ diễn ra tại 6 địa phương khác, khép lại chặng cuối của hành trình năm nay.

Điểm đặc biệt riêng có của ngày hội “Giọt hồng tri ân”-Hành trình Đỏ tại Thủ đô Hà Nội đó là nguồn người hiến máu hầu hết đều do các tình nguyện viên vận động trực tiếp và tuyên truyền qua mạng xã hội.

295a6653.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phát biểu.

Biểu dương những đóng góp nổi bật của tình nguyện viên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh chia sẻ: “Suốt một tháng qua, các tình nguyện viên đã miệt mài chuẩn bị cho chương trình, các bạn là những người đến sớm nhất và cũng là những người ra về muộn nhất sau mỗi ngày hội hiến máu. Dù không trực tiếp điều trị cho người bệnh, nhưng chính các bạn là những người kết nối để viết tiếp hành trình sự sống của người bệnh”.

Đánh giá về kết quả của Hành trình Đỏ, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ Nguyễn Hà Thanh khẳng định: “Hành trình Đỏ-Hành trình Kết nối dòng máu Việt đã trở thành chiến dịch hiến máu lớn nhất cả nước, kết nối các địa phương, các tổ chức và hàng vạn người dân cùng chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho cấp cứu và điều trị vào mỗi dịp hè. Những kết quả đạt được còn cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện”.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế khám sàng lọc sức khỏe đầu năm cho học sinh. (Ảnh minh họa: Bệnh viện đa khoa Đống Đa)

Cảnh giác cơn hen cấp ở trẻ những tuần đầu năm học

Trẻ mắc hen phế quản có nguy cơ tái phát cơn cấp khi trở lại trường, nhất là trong 2-3 tuần đầu sau khai giảng. Virus đường hô hấp, môi trường lớp học, bụi, nấm mốc và thay đổi nhiệt độ là những yếu tố có thể kích hoạt cơn hen, đòi hỏi gia đình và nhà trường chủ động phòng ngừa.

Bệnh nhi hồi phục sau ca ghép. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bé 11 tháng tuổi mắc viêm ruột khởi phát sớm do đột biến gene hiếm gặp

Bệnh nhi T.N nhập viện khi mới 11 tháng tuổi, chỉ nặng 6kg, suy dinh dưỡng nặng, gần như không thể tự ngồi hay đi lại. Sau nhiều xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương xác định trẻ mắc một dạng viêm ruột khởi phát sớm do đột biến gene hiếm gặp. Ghép tế bào gốc tạo máu là cơ hội duy nhất để cứu sống trẻ.

Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân khám, tư vấn cho bệnh nhân. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nhận diện sớm những bất thường tâm lý, hành vi ở trẻ để ngăn hậu quả đáng tiếc

Những thay đổi bất thường về cảm xúc, hành vi ở trẻ có thể xuất phát từ nhiều áp lực và trải nghiệm trong cuộc sống. Theo Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân, việc nhận diện sớm các dấu hiệu, đồng hành và hỗ trợ kịp thời có thể giúp trẻ vượt qua khó khăn trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.

Ê-kíp phẫu thuật áp dụng phương pháp phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít hợp kim titanium đường trong miệng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Nẹp vít hàm mặt qua đường rạch trong khoang miệng giúp bảo tồn khớp nhai và tính thẩm mỹ

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Tây Ninh) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nắn chỉnh và kết hợp xương bằng nẹp vít hàm mặt. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình tiếp cận ổ gãy đều được thực hiện qua đường rạch trong khoang miệng, giúp bảo tồn tính thẩm mỹ và phục hồi chức năng vận động khớp nhai cho người bệnh.

Bác sĩ khám lại cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Cảnh giác Adenovirus gây sốt cao 40 độ C ở trẻ nhỏ

Bé trai 4 tuổi ở Ninh Bình nhập viện sau 2 ngày sốt cao liên tục, có thời điểm 40 độ C, kèm sưng đau họng, amidan có giả mạc và ăn uống kém. Bác sĩ cảnh báo Adenovirus có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp nếu bệnh tiến triển xuống đường hô hấp dưới.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Bé trai 12 tuổi dị tật tai bẩm sinh, cholesteatoma phá hủy xương chũm

Trên nền dị tật vành tai, ống tai bẩm sinh hai bên, bé trai 12 tuổi mắc cholesteatoma đã lan rộng vào xương chũm, gây tiêu hủy xương và viêm cấp. Các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phải phẫu thuật loại bỏ bệnh tích, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc quan trọng để chuẩn bị cho việc tái tạo vành tai sau này.

[Video] Dự kiến nâng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 85% từ năm 2027

[Video] Dự kiến nâng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 85% từ năm 2027

Từ ngày 1/7/2027 nâng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp hiện được hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh lên 85%, tiến tới 90% từ ngày 1/7/2029. Đây là nội dung đang được Bộ Y tế dự thảo tại Nghị định quy định lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, phù hợp mức đóng và khả năng cân đối của quỹ.

Bác sĩ mổ cấp cứu lấy thai kịp thời cho sản phụ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tưởng chuyển dạ, thai phụ 36 tuần đối mặt biến chứng hy hữu

Thai phụ 36 tuần nhập viện vì đau bụng, không ra máu, không ra nước, tim thai và huyết động đều ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát hiện vết nứt 3cm ở góc phải tử cung, màng ối đã tràn ra ngoài ổ bụng, kịp thời mổ cấp cứu cứu mẹ và bé.