Giới thiệu môi trường làm phim ở Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Busan

Song song với các hoạt động tại Liên hoan phim quốc tế Busan, một hội thảo về môi trường làm phim ở một số tỉnh, thành phố ở Việt Nam đã được Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp UBND các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ninh tổ chức, nhằm giới thiệu những bối cảnh đẹp nhất tại Việt Nam tới các nhà làm phim quốc tế.
TS Ngô Phương Lan tại Hội thảo. (Ảnh: HIệp hội cung cấp)
TS Ngô Phương Lan tại Hội thảo. (Ảnh: HIệp hội cung cấp)

Sẵn sàng chào đón các nhà làm phim quốc tế

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam trong năm 2024 là giới thiệu bối cảnh làm phim tại Việt Nam, từ đó thu hút không chỉ du khách mà cả các nhà làm phim, nhà sản xuất, nghệ sĩ… nổi tiếng từ các nền công nghiệp điện ảnh lớn trên thế giới đến với Việt Nam, từ đó tiếp tục quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua những sản phẩm của họ.

Hội thảo "Giới thiệu Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) và môi trường làm phim ở một số tỉnh thành Việt Nam" là một trong những hoạt động như vậy. Hội thảo do Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam phối hợp với 4 địa phương hiện đang có thế mạnh về bối cảnh cũng như những chính sách thu hút, hấp dẫn đối với các nhà làm phim quốc tế như Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Yên và Quảng Ninh tổ chức.

Tham dự hội thảo có bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, nguyên Cục trưởng Cục điện ảnh; ông Vũ Hồ - đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Park Kwangsu - Chủ tịch Liên hoan phim Busan; ông Kim Hong - Joon - Viện trưởng Viện Phim Hàn Quốc; ông Kim Dongho - nhà sáng lập, nguyên Chủ tịch Liên hoan phim Busan; bà Ellen Y.D Kim - Giám đốc Chợ phim Liên hoan phim Busan, các lãnh đạo và đại diện các nhà đầu tư, các công ty sản xuất phim, đạo diễn, chuyên gia quốc tế ngành công nghiệp điện ảnh tại Hàn Quốc.

TS Ngô Phương Lan phát biểu tại Hội thảo.

TS Ngô Phương Lan phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, TS Ngô Phương Lan giới thiệu về hoạt động của Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam với mục tiêu hỗ trợ sự phát triển của điện ảnh Việt Nam bằng cách tư vấn, đề xuất, xây dựng chính sách điện ảnh, từ đó thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng môi trường cho ngành điện ảnh trong nước đồng thời từng bước hội nhập sâu hơn trên trường quốc tế.

Theo TS Ngô Phương Lan chia sẻ, sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp điện ảnh trong nước, với tốc độ tăng trưởng hằng năm khoảng 15-16% (trước đại dịch Covid-19), đã đưa Việt Nam trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và nhà sản xuất phim từ khắp nơi châu Á và thế giới. Trong những năm gần đây, VFDA đã nỗ lực hỗ trợ các tỉnh và các địa phương trong việc nhận thức tầm quan trọng và tiềm năng của ngành công nghiệp điện ảnh, bên cạnh phát triển văn hóa, du lịch. Nổi bật nhất là VFDA đã hợp tác cùng UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức Liên hoan phim DANAFF từ năm 2023.

Các địa phương tạo mọi điều kiện

Theo bà Ngô Phương Lan, thành công của VFDA là đã xây dựng được bộ chỉ số thu hút đoàn phim PAI (Production Attraction Index), khuyến khích các địa phương tự đánh giá theo các tiêu chí PAI. PAI sẽ giúp các địa phương từng bước hiểu được những nhu cầu cụ thể của một đoàn phim, đồng thời là cầu nối hữu ích khi tạo ra những điều kiện cơ bản thuận lợi để thu hút quay phim tại địa phương.

"Với vị trí địa lý đặc biệt của Việt Nam, nhiều địa phương có cảnh quan thiên nhiên đa dạng và di sản lịch sử văn hóa phong phú như Ninh Bình, Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Ninh, hoàn toàn có thể trở thành một địa điểm quay phim đặc biệt hấp dẫn không chỉ đối với trong nước mà còn cho các tác phẩm quốc tế", Chủ tịch VFDA giới thiệu tại hội thảo.

Bà Ngô Phương Lan nói thêm, VFDA sẽ hỗ trợ các nhà làm phim quốc tế trong việc thực hiện nhiệm vụ một cách suôn sẻ và hiệu quả, bao gồm tìm kiếm, hợp tác với các đối tác Việt Nam, xin giấy phép, đảm bảo địa điểm quay phim và xử lý các vấn đề liên quan đến hợp tác sản xuất tại Việt Nam, mở rộng mạng lưới trong tương lai.

"Điện ảnh không chỉ là một loại hình văn hóa nghệ thuật mà còn là động lực tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế. Thông qua phim ảnh, việc quảng bá du lịch tích hợp hiệu quả và nhanh chóng truyền tải tới khán giả toàn cầu. Là một cây cầu giữa các nhà làm phim và các nhà hoạch định chính sách, giữa các quốc gia trong nước và quốc tế cộng đồng điện ảnh, VFDA đang nỗ lực hết mình vì sự phát triển của điện ảnh Việt Nam, với mong muốn thu hút nhiều tác phẩm điện ảnh quốc tế uy tín hơn về Việt Nam. Điều này sẽ không chỉ góp phần quảng bá văn hóa và điện ảnh dân tộc mà còn thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam khoe đất nước xinh đẹp với thế giới", Chủ tịch VFDA nhấn mạnh.

Đông đảo các nhà làm phim, nhà sản xuất quan tâm đến bối cảnh quay phim ở Việt Nam đã tham dự.

Đông đảo các nhà làm phim, nhà sản xuất quan tâm đến bối cảnh quay phim ở Việt Nam đã tham dự.

Tại hội thảo, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành đã giới thiệu những điểm sáng, khó khăn của điện ảnh Việt Nam hiện nay, môi trường làm phim ở Việt Nam, trong đó có 4 địa phương hiện diện tại Liên hoan phim Busan là Quảng Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng và Phú Yên, nhằm phát triển nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam nói chung, Liên hoan phim DANAFF nói riêng. Đồng thời, qua buổi hội thảo, Việt Nam hi vọng sẽ đón các nhà sản xuất, các đạo diễn, nhà làm phim đến Việt Nam với các dự án làm phim thú vị của Hàn Quốc.

Phát biểu tại hội thảo, ông Kim Hong - Joon,Viện trưởng Viện Phim Hàn Quốc đánh giá, nền điện ảnh Việt Nam phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, VFDA đã tổ chức DANAFF rất thành công và được nhiều bạn bè quốc tế biết đến. Ông tin rằng trước những cảnh đẹp của các tỉnh thành sẽ thu hút các nhà làm phim trẻ, nhà sản xuất Hàn Quốc. Ông Kim Hong - Joon đưa ra thí dụ Đà Nẵng có biển đẹp, thời tiết tuyệt vời nên ông tin nơi đây sẽ rất phù hợp để chọn bối cảnh phim.

Theo ông Kim Hong - Joon: "Chúng tôi luôn thúc đẩy mối quan hệ với các nước để quảng bá điện ảnh ra thế giới, vì vậy chúng tôi rất mong muốn khi hợp tác, phải cân bằng tiêu chuẩn quốc tế và nhu cầu của khán giả địa phương. Việc giới thiệu tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc, phục chế phim, phối hợp trong Liên hoan phim... là sự khởi đầu tốt đẹp cho việc hợp tác về điện ảnh giữa hai nước".

Tại hội thảo, đạo diễn Trinh Hoan cho biết, trước đây khi ông quay phim ở Đà Nẵng đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các cơ quan liên quan của thành phố.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay Đà Nẵng đã có những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để thu hút các đoàn làm phim, nhà sản xuất lớn chọn Đà Nẵng làm bối cảnh quay như đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ tài chính thông qua miễn phí vé vào cửa các di tích, danh lam thắng cảnh, ưu đãi, giảm giá dịch vụ lưu trú, ẩm thực cho các đoàn làm phim, hỗ trợ quảng bá trên các kênh thông tin của thành phố… Ngoài ra, dự án xây dựng phim trường đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục dự án tại Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2050.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định, Thành phố Đà Nẵng cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng các đoàn làm phim đến đây quay phim. Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tập trung hoạch định chính sách nhằm hỗ trợ tối đa và đẩy mạnh chiến lược quảng bá đến các đoàn làm phim một cách đồng bộ, hiệu quả, mạnh mẽ hơn. Đồng thời tiếp tục huy động các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở lưu trú và ẩm thực, các khu, điểm du lịch cùng góp sức để tạo nên một cơ chế đôi bên cùng có lợi và một số cơ chế ưu đãi đặc thù cho các nhà sản xuất phim.

Qua hội thảo, các công ty, nhà làm phim Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn có cơ hội hợp tác với các công ty Hàn Quốc để phát hành phim tại Hàn Quốc và thị trường thế giới.

Các chuyên gia về điện ảnh cũng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao vị thế cho nền điện ảnh Việt Nam cũng như đưa ra các giải pháp sáng tạo để thúc đẩy ngành công nghiệp phim của Việt Nam tiến xa hơn nữa.

Kết thúc hội thảo, tối cùng ngày, đoàn Việt Nam tổ chức buổi Viet Nam Night, sự kiện trong chuỗi chương trình giới thiệu về điện ảnh Việt Nam, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng và môi trường làm phim cùng những điểm đến tuyệt vời của các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Năm 2023 là Liên hoan phim quốc tế Tokyo (Nhật Bản), và năm nay là Hollywood đến Busan, điện ảnh và du lịch Việt Nam đang từng bước đến với thế giới, thông qua những bối cảnh tuyệt đẹp mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cùng các địa phương, các cơ quan, đơn vị cũng như những nhà làm phim, nhà sản xuất, nghệ sĩ… đang cùng nhau quảng bá.

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà làm phim đến dự hội thảo.

Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ tài sản trí tuệ trong điện ảnh

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang khiến ngành điện ảnh toàn cầu phải thay đổi toàn diện. Điện ảnh Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi đứng trước cơ hội lớn lẫn thách thức trong việc xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp, hiện đại và bảo vệ tài sản trí tuệ bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Lễ ra mắt dự án.

Công bố dự án phim quảng bá “Profile Đất nước của tôi”

Được sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh, theo Công văn số 3685/BVHTTDL-ĐA, Công ty Sản xuất phim và Giải trí Tứ Vân (Tứ Vân Pictures) chính thức công bố thực hiện bộ phim quảng bá hình ảnh quốc gia mang tên “Profile Đất nước của tôi” (Vietnam: Beyond Words).

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Lễ giỗ ngày 30/6.

Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 30/6, tại Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Trấn Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026. Trước đó, năm 2025 Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tái hiện nghi thức lễ hội truyền thống của dân tộc Chăm.

Gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững

Những điệu múa uyển chuyển, tà áo truyền thống rực rỡ của các thiếu nữ Chăm hòa trong ánh sáng sân khấu, đã tạo nên bức tranh văn hóa lung linh, đưa du khách bước vào hành trình khám phá một nền văn hóa có bề dày hàng nghìn năm lịch sử.

Các đại biểu, khách mời, nghệ sĩ và thí sinh tham dự chương trình.

Áo dài khoe sắc trong không gian văn hóa xứ trà

Trong khuôn khổ chương trình "Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà" tại Thái Nguyên, cuộc thi "Duyên dáng xứ trà" và màn trình diễn áo dài dân tộc đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách, góp thêm điểm nhấn tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt cùng không gian văn hóa vùng chè giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng du lịch.

Những sản phẩm từ tranh sơn mài của nghệ nhân Đinh Văn Hùng. (Ảnh: HÀ THƯƠNG)

Sơn mài Bối Khê giữ “hồn nghề” trong hơi thở mới

Làng nghề Bối Khê từng nổi tiếng với những bức tranh sơn mài được chế tác công phu, nay đã mang một diện mạo khác khi những sản phẩm thủ công mỹ nghệ dần thay thế tranh sơn mài truyền thống. Nghề vẫn tiếp tục phát triển, nhưng sự chuyển mình ấy cũng gợi lên nhiều suy ngẫm về vị trí của tranh sơn mài truyền thống trong làng nghề.

Không chỉ là nơi tranh tài, cuộc thi còn mang đến một không gian biểu diễn chuyên nghiệp, giúp các tài năng piano trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy trải nghiệm và trau dồi bản lĩnh sân khấu.

Tín hiệu tích cực trong việc đào tạo âm nhạc tại Hải Phòng

Nhiều thí sinh nhỏ tuổi tự tin trình diễn những tác phẩm ở chuẩn mực chuyên nghiệp, gần 700 người đăng ký dự thi ngay từ vòng sơ khảo - Cuộc thi Tài năng Piano Hải Phòng 2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp để lại ấn tượng về một phong trào học piano đang lớn dần ở thành phố Cảng.

Thôn bản dân tộc Chứt ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

Hành trình tìm lại ký ức văn hóa

Dân tộc Chứt là một trong những cộng đồng có dân số rất ít ở Việt Nam, sống tập trung chủ yếu ở Quảng Trị, Hà Tĩnh. Trải qua những biến động lịch sử cùng quá trình giao lưu văn hóa kéo dài, nhiều giá trị truyền thống của người Chứt đã dần mai một, trong đó có trang phục.

Đồi mâm xôi (Lào Cai) thu hút đông đảo du khách vào mùa lúa chín.

Từ bản sắc vùng miền đến sinh kế cộng đồng

Thời gian qua, nhiều cộng đồng vùng cao lựa chọn khai thác những yếu tố cảnh quan thiên nhiên, nghề truyền thống, tập quán sinh hoạt... để xây dựng các sản phẩm du lịch và kể câu chuyện văn hóa của địa phương. 

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang (bên trái) nhận sách "Những gì tôi thấy ở Việt Nam" từ Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà và Ngài Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang và những trang sách ký ức của người thầy

Hơn 60 năm trước, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố nhà văn, đạo diễn Ajdar Ibrahimov người Azerbaijan đã sang Việt Nam để gieo những hạt giống đầu tiên cho nền điện ảnh cách mạng. Mùa hạ năm nay, ông đã trở lại đất nước Việt Nam hằng yêu mến qua cuốn sách của mình cùng cuộc hội ngộ thiêng liêng tình thầy trò.

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng thưởng lãm các tác phẩm hội họa. (Ảnh: Ban tổ chức)

Kết nối mỹ thuật Việt Nam-Trung Quốc qua triển lãm "Đồng nguồn sơn thủy-Cộng sinh văn minh”

Chiều 28/6, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) và Hội Xúc tiến Trường phái hội họa Ly Giang Quảng Tây khai mạc triển lãm “Đồng nguồn sơn thủy-Cộng sinh văn minh".

Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên gia nghiên cứu. (Ảnh: MINH DUY)

Đền Cơ Xá trong mạch nguồn văn hóa Thăng Long

Sáng 28/6, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam đã phối hợp cùng Tiểu ban quản lý di tích đền Cơ Xá tổ chức hội thảo khoa học “Đền Cơ Xá và việc phụng thờ Thái úy Lý Thường Kiệt trong không gian văn hóa Thăng Long-Hà Nội xưa và nay”.