Giới thiệu cuốn sách “Cuba-Việt Nam: Hai dân tộc, một lịch sử”

Cuốn sách của TS Ruvislei Gonzalez Saez, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam ghi lại những dấu mốc quan trọng của mối quan hệ gắn bó thủy chung, trước sau như một giữa hai nước Cuba-Việt Nam trong hơn 60 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1960.
Cuốn sách “Cuba-Việt Nam: Hai dân tộc, một lịch sử”.
Cuốn sách “Cuba-Việt Nam: Hai dân tộc, một lịch sử”.

Chiều 3/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Cuba-Việt Nam: Hai dân tộc, một lịch sử”. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam và 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro đến thăm Việt Nam.

PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản chủ trì buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ giới thiệu sách.

Toàn cảnh buổi lễ giới thiệu sách.

Dự buổi lễ có đồng chí Orlando Nicolas Guillen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; các đồng chí đại biểu cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; các dịch giả tham gia biên dịch cuốn sách…

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Vũ Trọng Lâm cho biết, năm 2023 đánh dấu tròn 50 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro lần đầu tiên đến thăm Việt Nam và đặc biệt là thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973 - 9/2023).

PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin về quá trình biên tập, biên dịch, xuất bản cuốn sách.

PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin về quá trình biên tập, biên dịch, xuất bản cuốn sách.

Nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, phục vụ công tác thông tin đối ngoại, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức dịch và xuất bản cuốn sách “Cuba-Việt Nam: Hai dân tộc, một lịch sử” từ nguyên bản tiếng Tây Ban Nha.

Cuốn sách của TS Ruvislei Gonzalez Saez, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam, Giám đốc Chương trình Quan hệ quốc tế tại Cuba, ghi lại những dấu mốc quan trọng của mối quan hệ gắn bó thủy chung, trước sau như một giữa hai nước Cuba-Việt Nam trong hơn 60 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1960.

“Có thể coi cuốn sách là một cuốn biên niên sự kiện, thể hiện một cách hệ thống các sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước, từ những chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao, đoàn các cấp đến những hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, cùng hệ thống tư liệu ảnh phong phú, thể hiện tình hữu nghị anh em bền chặt, gần gũi giữa hai dân tộc dù cách xa nhau đến nửa vòng trái đất về địa lý cả trong chiến tranh cũng như khi hòa bình...”, đồng chí Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Theo Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, việc tổ chức dịch, xuất bản và công bố cuốn sách được xem như một món quà tinh thần dành tặng những người Cuba anh em chí cốt, cũng như các thế hệ người Việt Nam, Cuba đã có nhiều đóng góp trong việc tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ song phương đoàn kết, hữu nghị đặc biệt này.

Đồng thời, cung cấp thêm tư liệu để bạn đọc hai nước thêm hiểu biết và trân trọng lịch sử chung giữa hai dân tộc mà lớp lớp cha anh đi trước đã dày công vun đắp.

Bày tỏ vui mừng khi được tham dự buổi lễ, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Guillen cho biết, sự kiện này diễn ra vào thời điểm có nhiều đợt kỷ niệm quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Guillen phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Guillen phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ đánh giá cao cuốn sách được viết bởi TS Ruvislei Gonzalez Saez, giảng viên Học viện Ngoại giao Cuba, người đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu mối quan hệ giữa Cuba và Việt Nam; nêu rõ, cuốn sách ghi lại các sự kiện quan trọng nhất trong mối quan hệ Việt Nam-Cuba. “Đó là trách nhiệm của thế hệ chúng tôi truyền lại tình cảm giữa 2 dân tộc cho thế hệ trẻ ngày nay”, đại sứ nhấn mạnh.

Cuốn sách được dịch ra tiếng Việt là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Đối ngoại Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, sự tham gia nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm của các chuyên gia, dịch giả uy tín từ Ban Đối ngoại Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội.

PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao sách tặng đại diện các cơ quan, đơn vị.

PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao sách tặng đại diện các cơ quan, đơn vị.

Cùng với những ấn phẩm về tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, việc xuất bản cuốn sách “Cuba-Việt Nam: Hai dân tộc, một lịch sử” sẽ góp phần củng cố, tiếp tục vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó đã được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trân trọng và dày công xây dựng.

Đồng thời, mở ra triển vọng hợp tác ngày càng gắn bó, sâu sắc trong hoạt động xuất bản, phát hành sách và các hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa giữa hai nước nói chung và giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với các tổ chức, cơ quan của Cuba và các nước Mỹ Latinh nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.