Giới thiệu bộ 3 cuốn sách lịch sử của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Đầu năm mới, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông giới thiệu bộ 3 cuốn sách lịch sử đồ sộ “Các văn kiện giữa Chính phủ Pháp và Chính quyền Bảo Đại”, “Đông Dương cuộc chiến tiền tệ 1946-1954” và “Việt Nam hồi ức từ chiến trường 1946-1954”.
Cuốn “Các văn kiện giữa Chính phủ Pháp và Chính quyền Bảo Đại”. (Ảnh: NXB Thông tin và Truyền thông)
Cuốn “Các văn kiện giữa Chính phủ Pháp và Chính quyền Bảo Đại”. (Ảnh: NXB Thông tin và Truyền thông)

Hai cuốn “Các văn kiện giữa chính phủ Pháp và chính quyền Bảo Đại” và “Đông Dương cuộc chiến tiền tệ 1946-1954” của Jaques Despuech, do dịch giả Mai Yên Thi, người từng được trao giải C Giải Sách Quốc gia 2024 chuyển ngữ. Cuốn “Việt Nam hồi ức từ chiến trường 1946-1954” của tác giả J.P Danaud, do dịch giả Chiến Kiệt dịch.

Cuốn “Các văn kiện giữa Chính phủ Pháp và Chính quyền Bảo Đại” nằm trong bộ sách “Điện Biên Phủ” của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Sách bao gồm các hiệp định được ký kết giữa Chính phủ Pháp với Chính quyền Bảo Đại khi đó nhằm xây dựng chính quyền bù nhìn hòng quay trở lại xâm lược Việt Nam sau năm 1945.

Năm 1949, với mong muốn thực hiện hiệu quả nền độc lập và chủ quyền của Việt Nam sau khi ký Thông cáo chung tại Vịnh Hạ Long (1948), Chính phủ Pháp và Chính quyền Bảo Đại đã ký kết một số Hiệp định quan trọng như Hiệp định Pháp-Việt được ký ngày 8/3/1949 tại Điện Élysée giữa đại diện của hai bên nhằm xác định rõ ràng nền độc lập của Việt Nam trong khối Liên hiệp Pháp. Hai bên cũng đã ký kết các Hiệp ước kèm theo vào ngày 30/12/1949.

Nhằm mục đích phổ biến rộng rãi nội dung của các Hiệp ước này, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông cùng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Trường Phương đã phối hợp dịch và xuất bản “Các văn kiện giữa Chính phủ Pháp và Chính quyền Bảo Đại”. Trong lần xuất bản này, những thỏa thuận và cam kết giữa hai bên được trình bày một cách chi tiết, giúp người đọc hiểu rõ hơn về quá trình chuyển giao chủ quyền.

“Đông Dương cuộc chiến tiền tệ 1946-1954” được tác giả Jaques Despuech viết như một lời nhắc nhở không thể quên về những tổn thất mà cuộc chiến mang lại, trong đó cả máu và tiền bạc đều trở thành những công cụ trong trò chơi chính trị và buôn lậu.

Cuốn sách không chỉ là một tài liệu ghi chép lại những sự kiện khốc liệt trong cuộc chiến, mà còn là lời lên tiếng mạnh mẽ về sự thật bị che giấu phía sau những giao dịch tài chính mờ ám và cách mà đồng tiền Pháp vô tình tiếp tay cho xung đột. Qua từng trang sách, tác giả muốn độc giả hiểu rằng, cuộc chiến không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai phe mà còn là sự dàn dựng phức tạp liên quan đến tiền tệ và chính trị. Cuốn sách là lời kêu gọi chấm dứt những cuộc chiến vô nghĩa. Đây không chỉ là một tác phẩm về lịch sử, mà còn là lời cảnh tỉnh về giá trị của hòa bình và sự thật.

Cuốn sách “Việt Nam hồi ức từ chiến trường 1946-1954” đưa độc giả trở lại giai đoạn đầy biến động của cuộc chiến tranh Đông Dương, khi sự đối đầu giữa quân đội Pháp và lực lượng Việt Minh đang diễn ra quyết liệt. Cuốn sách này không chỉ tập trung vào việc mô tả những trận chiến khốc liệt, mà còn đi sâu vào những góc khuất ít ai biết đến – những khó khăn về trang thiết bị, vật tư, và cả sự mệt mỏi tinh thần của những người lính viễn chinh Pháp.

Với những hình ảnh tư liệu tại chiến trường, cuốn sách là một tài liệu quý giá giúp độc giả hiểu rõ hơn về một thời kỳ lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng đầy ý nghĩa trong lịch sử Đông Dương và Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.