Giới chức Thái Lan kỳ vọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) duy trì dự báo tăng trưởng GDP của nước này năm 2024 ở mức 4,4%. Với các biện pháp kích thích kinh tế mạnh mẽ của Chính phủ, các chuyên gia nhận định, nền kinh tế Thái Lan có nhiều động lực để bứt phá trong thời gian tới.
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin thị sát dự án phát triển hạ tầng giao thông tại Phuket. (Ảnh: thaigov.go.th)
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin thị sát dự án phát triển hạ tầng giao thông tại Phuket. (Ảnh: thaigov.go.th)

Trợ lý Thống đốc BOT, ông Piti Disyatat cho biết Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) của BOT cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2023 của Thái Lan từ mức 3,6% xuống còn 2,8%, tuy nhiên giữ nguyên triển vọng cho năm 2024 ở mức 4,4%.

Theo BOT, GDP trong quý 2 và quý 3/2023 của Thái Lan phục hồi dựa vào động lực từ nhu cầu tiêu dùng cá nhân trong nước.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Thái Lan giảm đều từ mức đỉnh 6% trong thời kỳ đại dịch, xuống còn 2,6%. Lượng khách du lịch nước ngoài tăng đáng kể, với khoảng 20 triệu du khách trong 9 tháng đầu năm 2023.

Ông Piti đánh giá, nền kinh tế Thái Lan đã phục hồi như dự đoán và tiếp tục phục hồi sau chính sách tăng lãi suất từng bước của Ngân hàng Trung ương. Việc MPC tăng dần lãi suất chính sách kể từ tháng 8/2022 là một cách tiếp cận phù hợp. Ngân hàng Trung ương Thái Lan xác định chính sách bằng cách tập trung vào kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tiến trình phục hồi kinh tế.

MPC hôm 27/9 đã bỏ phiếu thông qua quyết định tăng lãi suất lên 2,5%, mức cao nhất trong một thập niên qua. Thái Lan là một trong những nước có lãi suất thấp nhất thế giới, trong khi chính sách tiền tệ của nước này không làm nền kinh tế chậm lại.

BOT đánh giá, biến số quan trọng để giúp nền kinh tế tăng trưởng bền vững là giữ lạm phát trong tầm kiểm soát. Lạm phát năm 2022 của Thái Lan ở mức rất cao, chủ yếu là do giá lương thực và giá dầu tăng.

Tuy nhiên, giá lương thực và năng lượng chỉ chiếm 20% đến 30% trong “rổ lạm phát” của Thái Lan. Giá dầu tăng chủ yếu phụ thuộc vào thị trường thế giới. Do đó, BOT dự đoán lạm phát gia tăng ở Thái Lan sẽ chỉ diễn ra trong khoảng thời gian tương đối ngắn.

Trong khi đó, Thủ tướng Srettha Thavisin và Thứ trưởng Tài chính Julapun Amornvivat dự đoán, kế hoạch tặng tiền kỹ thuật số cho người dân cũng như việc mở rộng các chương trình thương mại và đầu tư trong nước, sẽ góp phần giúp nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng ở mức 5% trong năm 2024.

Chính phủ Thái Lan đã thực hiện bước đi đầu tiên trong nỗ lực thúc đẩy kế hoạch phát hành ví kỹ thuật số cho người dân với việc thành lập một ủy ban đặc biệt do Thủ tướng Srettha đứng đầu, để chỉ đạo việc triển khai chính sách kích thích kinh tế quan trọng này.

Chính phủ Thái Lan dự kiến tặng mỗi công dân từ 16 tuổi trở lên một khoản tiền kỹ thuật số giá 10.000 baht. Ảnh: Bangkok Post

Chính phủ Thái Lan dự kiến tặng mỗi công dân từ 16 tuổi trở lên một khoản tiền kỹ thuật số giá 10.000 baht. Ảnh: Bangkok Post

Dự kiến, 56 triệu công dân Thái Lan từ 16 tuổi trở lên sẽ được nhận 10.000 baht mỗi người thông qua ví kỹ thuật số. Chính phủ lên kế hoạch triển khai dự án trên từ ngày 1/2/2024, giúp bơm khoảng 16 tỷ USD vào nền kinh tế Thái Lan. Nếu đạt kết quả tích cực, kế hoạch này sẽ được mở rộng cho đến năm 2025, qua đó bơm vào nền kinh tế đất nước số tiền lên tới 57 tỷ USD, tương đương 5% GDP của Thái Lan.

Ông Sakkapop Panyanukul, Giám đốc cấp cao Bộ phận Kinh tế và Chính sách tại BOT cũng đánh giá, nền kinh tế Thái Lan sẽ bứt tốc mạnh mẽ trong năm tới nhờ tiêu dùng tư nhân và các biện pháp kích thích cũng như sự đầu tư mạnh mẽ hơn của Chính phủ vào các dự án lớn của nhà nước.

Theo chuyên gia kinh tế này, niềm tin của người tiêu dùng và số liệu việc làm của Thái Lan cũng tiếp tục được cải thiện. Ông Sakkapop dự đoán, giá trị xuất khẩu của Thái Lan dự kiến sẽ giảm 1,7% trong năm 2023, sau đó tăng 4,2% vào năm 2024.

Tuy nhiên, nền kinh tế Thái Lan được đánh giá vẫn đứng trước nhiều thách thức. Một số chuyên gia kinh tế lo ngại kế hoạch phát hành ví kỹ thuật số của Chính phủ sẽ tiêu tốn một khoản ngân sách lớn.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia có chung đánh giá ngành du lịch Thái Lan mới chỉ phục hồi về số lượng khách, chưa phục hồi về doanh thu. Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT) cho biết, mức nợ hộ gia đình cao vẫn là mối lo ngại lớn ảnh hưởng tới du lịch trong nước.

Tính đến ngày 1/10 vừa qua, số lượng du khách nước ngoài tới Thái Lan đạt khoảng 20 triệu lượt, tăng 250% so cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, theo khảo sát của TCT, trong quý 3 vừa qua, các nhà điều hành du lịch đạt doanh thu chỉ bằng 54% so với năm 2019.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.