Gieo ‘‘hạt giống đỏ’’ trong đội ngũ tân binh

Với mục tiêu nâng cao chất lượng tuyển quân, trong đó có nâng cao chất lượng chính trị cho thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chỉ đạo các cấp ủy trên địa bàn quan tâm, bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Từ đó tiếp thêm động lực giúp các tân binh có điều kiện phát triển tốt hơn trong quân ngũ, đem sức trẻ phục vụ Tổ quốc và nhân dân.
Lễ kết nạp đảng cho tân binh tại Khu phố 6 Cẩm Giang, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Lễ kết nạp đảng cho tân binh tại Khu phố 6 Cẩm Giang, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Mùa tuyển quân năm nay tại Bắc Ninh thật sự đặc biệt khi lần đầu tiên có 118 thanh niên ưu tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng trước ngày lên đường nhập ngũ. Năm 2024, Bắc Ninh được giao chỉ tiêu tuyển chọn nhiều công dân nhập ngũ vào quân đội và công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Tiếp nối truyền thống cách mạng

Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng đúng ngày kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2024), đối với hai anh em ruột Đỗ Anh Tuấn và Đỗ Anh Tú, ở Khu phố 6 Cẩm Giang, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đây là dấu mốc không thể quên trong cuộc đời.

Hai đảng viên mới Đỗ Anh Tuấn và Đỗ Anh Tú (cùng sinh năm 2005), tiếp nối truyền thống gia đình có cha từng ở trong quân ngũ, hai anh em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ khi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đây là hai trong ba đảng viên tân binh của thành phố Từ Sơn được lựa chọn kết nạp từ 40 công dân có đơn tình nguyện nhập ngũ tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đón nhận cùng lúc hai niềm vui trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và được Chi bộ đảng khu phố tổ chức kết nạp đảng viên, tân binh Đỗ Anh Tú chia sẻ: “Tôi xin cảm ơn Chi bộ, Chi đoàn thanh niên, các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội phường đã tin tưởng lựa chọn hai anh em chúng tôi tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và luôn theo dõi, giúp đỡ trong suốt quá trình phấn đấu để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng trước ngày lên đường nhập ngũ là vinh dự lớn lao, chúng tôi xác định phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành trong môi trường quân đội, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, không phụ lòng mong đợi của cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình”.

Trên thực tế, tại Bắc Ninh đã từng có các đảng viên là tân binh tham gia nhập ngũ, nhưng số lượng rất ít, năm có, năm không. Nhưng để trở thành phong trào sâu rộng như đợt tuyển quân năm 2024 thì chưa từng có. Chính vì vậy, khi Tỉnh ủy có chủ trương về bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú trước ngày lên đường nhập ngũ, trong đó nhấn mạnh yêu cầu việc xem xét kết nạp phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, không vì số lượng mà xem nhẹ chất lượng.

Chủ trương trên đã được các cấp ủy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tích cực, khẩn trương vào cuộc và có nhiều giải pháp nhằm kịp thời giúp đỡ, lựa chọn những thanh niên thực sự ưu tú để kết nạp Đảng. Huyện Gia Bình đã tổ chức hai lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 65 công dân tình nguyện nhập ngũ và phấn đấu kết nạp năm thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự vào Đảng. Toàn huyện Lương Tài có 136 đoàn viên, thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó, 56 đoàn viên được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đến tháng 1 năm nay, đã có chín đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng và đang tiếp tục xem xét kết nạp Đảng với 17 đoàn viên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ.

Chú trọng tạo nguồn

Đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh cho biết: Chủ trương của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên nhập ngũ đã được các cấp ủy đảng, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố tới các chi bộ khu phố triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả. Kết quả, toàn thành phố Bắc Ninh có 147 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024. Đảng ủy các phường giới thiệu 46 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Qua quá trình rèn luyện, phấn đấu, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thảo luận và Quyết định kết nạp Đảng 27 công dân sẵn sàng nhập ngũ.

Đáng chú ý, chất lượng đảng viên là công dân sẵn sàng nhập ngũ và đi nghĩa vụ công an năm nay cơ bản đồng đều và cao hơn so với tiêu chuẩn chung về điều kiện kết nạp Đảng. Trong đó, ba đồng chí có trình độ đại học, hai đồng chí trình độ cao đẳng, 21 đồng chí trình độ 12/12; độ tuổi của đảng viên từ 18-23. Thời gian tới, Thành ủy Bắc Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở thực hiện tốt chủ trương về công tác phát triển đảng viên nhập ngũ. “Chúng tôi xác định đây là nguồn quan trọng để phát triển đảng viên, không chỉ góp phần hoàn thành chỉ tiêu kết nạp mới 680 đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2025 mà qua đó góp phần bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng”, đồng chí Tạ Đăng Đoan nhấn mạnh.

Được kết nạp Đảng trước khi lên đường nhập ngũ là động lực quan trọng, giúp nhiều thanh niên phấn đấu, trưởng thành hơn trong môi trường quân đội. Theo Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh Nguyễn Đức Sâm, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn chủ động phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tại địa phương rà soát, tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ. Trong hơn 1.000 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2024, đến tháng 1/2024 đã có gần 100 bạn trẻ tỉnh Bắc Ninh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Với chủ trương bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú trước ngày lên đường nhập ngũ, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chủ động tạo nguồn bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, từ đó nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. ‘‘Những hạt giống đỏ’’ cũng sẽ là nguồn cán bộ nòng cốt của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở địa phương sau khi thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.